Mở rộng ranh giới: Làm chủ bản thân thông qua chủ nghĩa cá nhân
Mình không muốn nhồi sọ người nghe hay nhét chữ vào mồm người đọc bằng mớ học thuyết khô khan chẳng tốn ba giây để có thể research. Bài viết này nhằm làm rõ mặt lợi và hại để gửi tới các bạn một góc nhìn về một hệ tư tưởng đang chi phối chúng ta
Chủ nghĩa cá nhân len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống và có ảnh hưởng mạnh mẽ tới tư tưởng của mỗi chúng ta, ngay cả những người tự nhận rằng mình không theo chủ nghĩa này. Hãy cùng mình làm rõ sự ảnh hưởng của chúng tới các khía cạnh gần gũi nhất với đại đa số chúng ta như sự nghiệp, mối quan hệ, tài chính. Cùng với đó là mặt lợi và hại của hệ tư tưởng này
Chủ nghĩa cá nhân đã nhào nặn nên những cá thể với đầy sự độc lập và tự do. Ngoài việc tạo nên một cái tôi đầy kiêu hãnh cho những ai đề cao sự tự chủ để vươn lên và chạm tới những thành tựu, thì nó còn góp phần tạo nên thành công của một tổ chức, một thể chế, một quốc gia hay một hệ tư tưởng.
Chủ nghĩa cá nhân ảnh hưởng thế nào tới sự nghiệp?
Về khía cạnh sự nghiệp, khái niệm tự do theo đuổi đam mê là một câu nói quá phổ biến tới mức biến thành một câu khẩu hiệu của thế hệ GenZ. Chủ nghĩa cá nhân khuyến khích cá nhân định hình và xây dựng sự nghiệp dựa trên sở thích và khả năng. Tạo bước ngoặt cho thế hệ chúng ta có cơ hội tới gần hơn với những lựa chọn nghề nghiệp mong muốn, mà không phải chịu ảnh hưởng từ gia đình, trường lớp hay xã hội về việc chúng ta phải làm gì để ra tiền.
Điều gì đã xảy ra với các mối quan hệ?
Ở khía cạnh mối quan hệ, chủ nghĩa cá nhân tạo điều kiện để xây dựng mối quan hệ dựa trên sự lựa chọn và tương tác tự nguyện. Cá nhân có khả năng chọn lựa bạn bè, đối tác và mối quan hệ gắn kết dựa trên sự tương đồng giá trị và mục tiêu cá nhân
Tuy nhiên vẫn còn những hệ quả tàn khốc dưới lớp vỏ óng ả của chủ nghĩa cá nhân đang gieo rắc lên mối quan hệ mà ta chưa nhìn thấy . Việc xây dựng mối qua hệ dựa trên chủ nghĩa cá nhân cũng đã có sự khác biệt so với mối quan hệ truyền thống như đề cao sự tự do, sự ưu tiên và hạnh phúc của cá nhân, kéo theo đó là giảm sự ràng buộc truyền thống và nhấn mạnh tính linh hoạt của mối quan hệ, cho phép thay đổi hoặc kết thúc quan hệ nhanh chóng nếu không còn phù hợp hoặc đáp ứng được nhu cầu cá nhân.
Điều này cũng lí giải được chúng ta xem mối quan hệ chỉ là một "sản phẩm" để lựa chọn và thay thế nếu không phù hợp, như cách ta cho một món đồ vào giỏ hàng Shopee. Còn có "chốt đơn" để đi tới lâu dài với "món hàng" hay không lại là một câu chuyện khác.
Tài chính quyết định ý thức?
Nếu một lần nghe nói về khái niệm Độc lập tài chính - nghỉ hưu sớm (Financial Independence, Retire Early) liệu bạn có biết trào lưu này có liên quan mật thiết đến chủ nghĩa cá nhân. Dưới góc nhìn của chủ nghĩa cá nhân, người ta tập trung vào việc quản lý tài chính cá nhân và định hình cuộc sống dựa trên những ưu tiên và mục tiêu riêng của mình. Việc đề cao sự tự chủ và độc lập tài chính, giúp người ta có khả năng kiểm soát tài chính của mình và đạt được mục tiêu nghỉ hưu sớm để thúc đẩy cuộc sống cá nhân và đam mê riêng.
Sự phát triển về khía cạnh tài chính làm nổi bật yếu tố tự do cạnh tranh - một trong hai tính chất căn bản của chủ nghĩa cá nhân đã, tuy nhiên nó cũng tạo nên gánh nặng tâm lý điển hình như Ám ảnh đồng trang lứa (Peer Pressure) đang rất phổ biến ngày nay.

Chúng ta lợi lộc gì từ thứ tư tưởng này?
1. Tự do và sự tự chủ: Chủ nghĩa cá nhân tôn trọng quyền tự do cá nhân và khả năng tự quyết định về cuộc sống của mỗi người. Nó cho phép cá nhân thể hiện bản thân, theo đuổi sở thích và mục tiêu riêng, và phát triển theo ý muốn.
2. Trách nhiệm cá nhân: Chủ nghĩa cá nhân tăng cường trách nhiệm cá nhân, khuyến khích mỗi người chịu trách nhiệm về hành động và quyết định của mình. Điều này có thể tạo ra sự động lực để đạt được thành công, phát triển cá nhân và góp phần vào xã hội.
3. Sự đa dạng và sáng tạo: Chủ nghĩa cá nhân khuyến khích sự đa dạng và sáng tạo. Khi mỗi người được tự do thể hiện bản thân và theo đuổi sở thích riêng, nó tạo ra một môi trường phong phú và đa dạng, nơi các ý tưởng mới có thể nảy sinh và các giải pháp sáng tạo có thể được đưa ra.
4. Sự phát triển cá nhân: Chủ nghĩa cá nhân đặt sự phát triển cá nhân làm trọng tâm. Nó khuyến khích việc học hỏi, rèn luyện kỹ năng và khám phá tiềm năng cá nhân. Điều này có thể dẫn đến sự phát triển và thành công cá nhân trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống.
Thế còn tác hại của nó thì sao?
1. Bất công và bất bình đẳng: Chủ nghĩa cá nhân có thể dẫn đến bất công và bất bình đẳng trong xã hội. Khi mỗi người chỉ tập trung vào lợi ích riêng mà không quan tâm đến những người khác, nó có thể dẫn đến việc bỏ qua quyền lợi của người khác và tạo ra khoảng cách xã hội. Điều này có thể làm gia tăng bất bình đẳng về cơ hội, tài nguyên và quyền lực trong xã hội.
2. Thiếu tinh thần đồng đội và hỗ trợ: Chủ nghĩa cá nhân có thể tạo ra một môi trường cạnh tranh và tự bảo vệ, khiến việc hỗ trợ và tương tác xã hội trở nên hạn chế. Khi mỗi người chỉ quan tâm đến mình mà không quan tâm đến những người khác, sự đồng đội và sự hỗ trợ giữa các thành viên trong xã hội có thể giảm đi.
3. Đối lập và xung đột: Chủ nghĩa cá nhân có thể tạo ra đối lập và xung đột trong xã hội. Khi mỗi người chỉ tập trung vào mục tiêu và quan điểm cá nhân mà không thể thấu hiểu hoặc chấp nhận quan điểm của người khác, sự đối lập và xung đột xã hội có thể gia tăng, ảnh hưởng đến sự hòa hợp và ổn định xã hội.
4. Thiếu trách nhiệm xã hội: Chủ nghĩa cá nhân có thể dẫn đến thiếu trách nhiệm xã hội. Khi mỗi người chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân mà không chịu trách nhiệm đối với xã hội và môi trường, việc bảo vệ và phát triển bền vững xã hội có thể bị bỏ qua, gây hại đến sự phát triển chung của xã hội và môi trường tự nhiên.
Tạm kết
Ở thế giới của chủ nghĩa cá nhân, mọi thứ đều xoay quanh chúng ta, tất cả chỉ cần phục vụ cho lợi ích và thoả mãn cá nhân. Từ cách chúng ta lựa chọn sở thích, phong cách sống, cho đến cả lối suy nghĩ và quan điểm. Mỗi cá nhân là một vũ trụ riêng biệt nhưng với sự khách quan mà nói thì mình không ủng hộ việc theo đuổi một ý niệm một cách cố chấp và sai lầm. Càng không cổ suý cho thói ích kỉ và theo đuổi lợi ích cá nhân một cách mù quáng
Bài viết khuyến khích việc theo đuổi sự tự chủ và độc lập, để mỗi cá nhân sẽ cất lên tiếng nói cho quyền tự quyết và quyền lựa chọn. Tạo điều kiện cho bản thân được tự do tư duy, tự do ngôn luận và tự do hành vi, đồng thời tôn trọng màu sắc riêng biệt của những cá nhân khác. Song song với đó, mình mong những cá nhân theo đuổi chủ nghĩa này sẽ luôn cân bằng được bản thân, để không xảy ra xung đột giữa cá nhân và tập thể
Sự phân tích của mình vẫn còn thiếu sắc bén và tính khách quan, bởi phạm trù của hệ tư tưởng này là quá rộng. Tuy vậy mình mong gửi tới các bạn một góc nhìn mới để cúng ta cùng thảo luận và chia sẻ

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Nguyên Lê Hoàng
Bài viết của bạn và các bình luận bên dưới chỉ chứng minh một điều. Chủ nghĩa cá nhân chỉ sai khi gặp chủ nghĩa tập thể. Nơi mà một nhúm người tự cho là mình biết người khác nên làm gì. Mình không nghĩ là có sự xung đột giữa lợi ích cá nhân và tập thể bao giờ mà đúng hơn là xung đột giữa cái tập thể áp đặt lên cá nhân và danh tính của chính cá nhân đó. Tư duy tập thể là một thứ thiếu đi lý tính cơ bản cũng như sự cảm thông nhưng đồng thời vô cùng nhạy cảm và cực đoan. Vậy nên hiếm khi cá nhân có thể đặt bất kì kì vọng nào lên xã hội nhưng ngược lại xã hội luôn luôn đặt kì vọng lên cá nhân. Vậy nên không hề có cái gọi là xung đột giữa tập thể và cá nhân chỉ có cái gọi là áp bức danh tính và sự dũng cảm đấu tranh chống lại nó của mỗi cá nhân thôi.
- Báo cáo

vydayma
OMG một bình luận rất hay ^^ mình đồng ý với bạn về việc cá nhân bị tập thể chi phối như thế nào. Nhưng mình nghĩ giữa cá nhân và tập thể luôn có mối tương quan qua lại, cá nhân dùng tập thể để làm phương tiện để đạt dc mục tiêu của mình, đồng thời sự thành công của tập thể cũng dựa vào mỗi cá nhân. Nên như bạn nói "hiếm khi cá nhân có thể đặt bất kì kì vọng nào lên xã hội" là đúng nhưng chưa đủ, bởi trong chủ nghĩa cá nhân, quyền tự do cá nhân và quyền lợi cá nhân được coi là ưu tiên hàng đầu, và tập thể chỉ có giá trị khi nó phục vụ cho lợi ích và mục tiêu cá nhân của các thành viên trong tập thể đó. Nếu theo chủ nghĩa cá nhân thì thường cá nhân sẽ kì vọng vào chính mình thay vì tập thể hay xã hội, chính vì kì vọng nên mới sinh ra quyền tự chủ tự quyết và tự do.
- Báo cáo

Nguyễn Đức Bằng
Một câu nói điển hình của chủ nghĩa cá nhân: “Hãy là chính mình!”. Để là chính mình, ta phải hiểu bản thân mình. Ta phải biết mong muốn và năng lực của bản thân, từ đó định vị cá nhân trong cộng đồng, tập thể. Vấn đề thường gặp là mong muốn vượt xa năng lực, đòi hỏi cá nhân lấn lướt giá trị bản thân mang lại cho tập thể.
- Báo cáo

vydayma
"đòi hỏi cá nhân lấn lướt giá trị bản thân mang lại cho tập thể" nghĩa là sao hả anh? em chưa hiểu lắm anh giải thích rõ hơn cho em nghe được không ạ? ^^
- Báo cáo
Quoc Khanh
Theo mình hiểu là việc đòi hỏi của cá nhân vượt quá với năng lực của bản thân. Ví dụ bản thân chỉ tạo ra giá trị 1 ở trong công ty nhưng đòi hỏi 2 hoặc là 3..
- Báo cáo

vydayma
Mình nghĩ cũng vậy á, cảm ơn ý kiến của bạn ^^
- Báo cáo

vydayma
Mình nghĩ cũng vậy á, cảm ơn ý kiến của bạn ^^
- Báo cáo

Nguyễn Đức Bằng
Mình đi làm mang về cho công ty 10 đồng và mong muốn công ty trả cho mình 5-6 đồng thì khá viển vông, chứ đừng nói mang về 10 muốn nhận cả 10, trừ phi mình tự làm chủ, tự làm tất ăn cả.
- Báo cáo

vydayma
em thấy nhưng cá nhân mà mang về cho công ty 10 đồng và nhận được 5-6 đồng thì đa số theo chủ nghĩa cá nhân khá nhiêu. Những cá nhân càng xuất sắc thì mức độ tự chủ và tự quyết khá lớn, họ hiểu rõ năng lực của bản thân và chính năng lực ấy lại củng cố cho cái tự do, cái quyền tự quyết và cái tôi của họ. Nếu năng lực của cá nhân có hạn mà mong cầu quá lớn thì dễ gây ra bất mãn anh nhỉ?
- Báo cáo

vydayma
em thấy nhưng cá nhân mà mang về cho công ty 10 đồng và nhận được 5-6 đồng thì đa số theo chủ nghĩa cá nhân khá nhiêu. Những cá nhân càng xuất sắc thì mức độ tự chủ và tự quyết khá lớn, họ hiểu rõ năng lực của bản thân và chính năng lực ấy lại củng cố cho cái tự do, cái quyền tự quyết và cái tôi của họ. Nếu năng lực của cá nhân có hạn mà mong cầu quá lớn thì dễ gây ra bất mãn anh nhỉ?
- Báo cáo

Nguyễn Đức Bằng
Thực tế công ty chỉ trả cho mình 1-2 đồng nên dễ nảy sinh bất mãn. Cảm giác cái nhận được không xứng với công sức bỏ ra. Tuy nhiên, đó chỉ là cái nhìn chủ quan, thiếu tầm nhìn toàn cảnh.
- Báo cáo
FBonzen
Bài viết mang tính khách quan và không áp đặt quan điểm. Tôi thích
- Báo cáo

vydayma
Cảm ơn rất nhiều ^^
- Báo cáo
Teklon
Theo mình thì, đỉnh cao của chủ nghĩa cá nhân là biết sống vì tập thể (và ngược lại). Vì theo chủ nghĩa cá nhân thì sẽ phải làm mọi cách (có đạo đức) để tối ưu hóa lợi ích của mình. Một tập thể tốt sẽ đam lại từng cá nhận những điều kiện tốt để phát triển hơn (một cách để tối ưu hóa lợi ích bản thân). Nên ai sống ích kỷ quá, thì hmm, họ chỉ đang sống ích kỷ 1 cái mù quáng thôi, kiểu chủ nghĩa cá nhân nửa vời.
- Báo cáo

vydayma
Mình rất đồng ý với bạn! Bởi nếu việc gì cũng cá nhân hoá một cách cực đoan rất dễ đẩy con người ta vào lối sống tách biệt, từ đấy bị thiếu đi tương tác bên ngoài làm cho bản thân thiếu thấu cảm và hoà đồng, mất đi cái
nhìn đa chiều về cuộc sống, và dễ gây xung đột giữa cá nhân và tập thể
- Báo cáo