Các bước để SỐNG TRÊN SAO HỎA? | SAMURICE
Di cư lên Sao Hỏa là ước mơ của nhân loại từ lâu và Elon Musk đang thực hiện điều đó. Nhưng để hiểu được kế hoạch của ông trùm Tesla, chúng ta cần hiểu cơ chế và các bước để thuộc địa hóa Sao Hỏa
Đến thời điểm hiện tại chắc chắn mọi người đều biết đến Elon Musk và ý tưởng lên Sao Hỏa của ông rồi. Đây là một dự án vô cùng liều lĩnh và được cho là vô tưởng trong thời đại này. Nhưng tại sao lại là liều lĩnh và vô tưởng? Con người có làm được không? Đây sẽ là những câu hỏi chúng ta cùng tìm hiểu trong ngày hôm nay.
Cơ chế thuộc địa hóa
Trước khi nói đến việc lên Sao Hỏa sinh sống, chúng ta cần tìm hiểu quá trình và cơ chế thuộc địa hóa vì một lý do rất đơn giản. Quá trình lên Sao Hỏa để sinh sống thực chất là quá trình thuộc địa hóa.
Về cơ bản, chúng ta sẽ tới một vùng đất mới, tìm hiểu xem nó có khả năng định cư không rồi chuẩn bị cho một đoàn di cư lớn để tới và chiếm hữu. Không chỉ dừng ở đó, để có thể định cư được, đoàn di cư phải tạo ra khả năng tự cung tự cấp để không phụ thuộc đất mẹ. Và sau một thời gian, nhóm di cư ấy cần phải phát triển và khai hoang, đem vật phẩm về cho đất mẹ để thiết lập giao thương, tạo điều kiện cho sự phồn thịnh về sau.
Để làm được những điều trên, một nhóm di cư cần phải trải qua các bước cụ thể như sau:
Bước 1: Xác định và tìm hiểu
Việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là tìm ra một địa điểm để thực hiện kế hoạch thuộc địa hóa. Ví như Christopher Columbus khi tìm ra Ấn Độ ở Đại Tây Dương vậy. Sau khi vô tình tìm ra vùng đất mới, việc cần làm là xác định vị trí của nó trên bản đồ và chuẩn bị đổ bộ.
Sau khi đổ bộ, chúng ta mới bắt đầu nghiên cứu xem nơi đây có phù hợp để cải tạo và hỗ trợ sự sống về lâu được hay không, ví dụ như nguồn nước, thực vật và khí hậu có phù hợp để sinh sống hay không.
Không ai muốn cải tạo sa mạc Sahara thành nơi ở mới, nó tốn quá nhiều công sức và tiền của. Vì vậy, việc tìm ra nơi có khả năng cải tạo được là vô cùng quan trọng.
Sau khi biết được vùng đất mới có khả năng hỗ trợ sự sống và cải tạo được, chúng ta cần báo tin về cho đất mẹ để có thể tiến hành bước thứ 2.
Bước 2: Cung ứng thụ động
Sau khi chúng ta đã hiểu rõ về hòn đảo và có đủ nhân lực rồi, bước tiếp theo là ta phải tìm cách sinh sống trên hòn đảo. Chúng ta sẽ bắt đầu một cách thô sơ, đó là dựng những túp lều nhỏ, sống tụ lại với nhau và bắt đầu đi khai hoang.
Trong giai đoạn này, vì chưa tự chủ được cung ứng nên chúng ta cần nhận nhu yếu phẩm từ đất liền đồng thời tìm cách thích nghi và ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, ta vẫn sử dụng những gì sẵn có trên hòn đảo để có thể sống sót. Ta bắt đầu trồng trọt, mặc dù sản lượng ít nhưng cũng là bước đầu trong công cuộc thuộc địa hóa cả hòn đảo.
Hoạt động canh tác ban đầu có thể rất khó khăn nhưng một khi đã thiết lập được hệ thống trồng trọt ổn định, chúng ta có thể dần tự cung ứng cho chính vùng đất mới này. Một khi đã có đủ lương thực, thực phẩm để tự chủ, chúng ta sẽ không còn phụ thuộc vào đồ tiếp tế nữa và bắt đầu giai đoạn tiếp theo.
Bước 3: Tự cung ứng
Để có thể tự cung ứng được không quá khó, thứ chúng ta cần là thời gian. Khi đã có thể độc lập, vùng đất mới sẽ bắt đầu khai hoang và mở rộng lãnh thổ. Kinh tế xã hội đi lên đồng nghĩa với việc cần một bộ máy để quản lý, từ đây nó có thể tự ly khai và trở thành vùng đất riêng hoặc tiếp tục hoạt động dựa trên bộ máy của đất mẹ.
Cho dù có thế nào, đây cũng là giai đoạn trưởng thành của một cộng đồng và chúng ta có thể mong chờ sự phát triển vượt bậc ở nơi đây trong thời gian tới.
Bước 4: Khai thác và hoàn thiện
Đến đây, khu tự trị đã hoàn thiện và có khả năng khai thác vùng đất mới để tạo ra giá trị thặng dư. Lúc này, khu tự trị hoàn toàn có thể xuất khẩu cho đất mẹ và tạo ra những cuộc giao thương, hỗ trợ thúc đẩy kinh tế cho chính nó. Mặt hàng xuất khẩu có thể là những gì vùng tự trị sản xuất được hoặc thậm chí là những gì khai thác được ở đây. Nó có thể là dầu mỏ, có thể là khoáng sản hiếm và cả những thứ đất mẹ không hề có.
Đến lúc này, việc thuộc địa hóa hòn đảo này coi như là đã xong, Bây giờ hòn đảo đã có dân cư sinh sống, cuộc sống ở đây sẽ tự phát triển và hoàn thiện.
Nhưng từ đầu tới giờ vẫn chỉ là thuộc địa hóa trên Trái Đất, vậy việc thuộc địa hóa Sao Hỏa có khác gì không?
Thực địa hóa Sao Hỏa
Bước 1: Xác định và tìm hiểu
Như đã giới thiệu ở trên, bước đầu tiên là tìm ra đối tượng để thuộc địa hóa, khám phá xem nó có đủ điều kiện hỗ trợ sự sống và quá trình cải tạo có tiềm năng hay không. May mắn cho chúng ta, quá trình này đã hoàn tất.
Theo khám phá của NASA công bố ngày 28/9/2015, chúng ta có căn cứ để khẳng định rằng bề mặt sao Hỏa có nước chảy. Thêm vào đó, họ phát hiện được hơn 5 triệu km khối băng ở cực bắc của Sao Hỏa, đủ để nhấn chìm toàn bộ bề mặt sao hỏa một đại dương có độ sâu là 35m.
Vậy là vấn đề lớn nhất đã có cách giải, chúng ta chỉ cần tìm đường lên Sao Hỏa một cách hiệu quả là thành công bước 1. May mắn thay, Elon Musk đã làm điều đó. Vậy là bước 1 thành công, giờ chúng ta chuyển sang bước 2.
Bước 2: Cung ứng thụ động
Bầu khí quyển trên sao Hỏa gần như là không tồn tại, vì vậy bề mặt Sao Hỏa không có Oxi để thở và bức xạ mặt trời vô cùng khủng khiếp sẽ giết chết bất cứ ai ở ngoài quá lâu.
Cách sống trên Sao Hỏa là bên trong những mái vòm kín cách biệt với môi trường bên ngoài và bơm Oxi tổng hợp vào trong. Và như đã giải thích ở các bước thuộc địa hóa, đây là giai đoạn ta sẽ sống chủ yếu phụ thuộc đồ nhu yếu phẩm mang từ Trái Đất.
Nhưng chúng ta không thể phụ thuộc vào cách này lâu được vì hành trình từ Trái Đất lên Sao Hỏa rất trắc trở và chỉ cần một lỗi sai là cả đoàn phi hành gia tại Sao Hỏa sẽ chết đói. Vậy nên các phi hành gia sẽ phải nhanh chóng tạo ra lương thực cho chính mình.
Để làm điều này, chúng ta có thể lấy ví dụ từ phim “The Martian” của Ridley Scott, trong phim này nhân vật chính đã tạo ra một cái vườn mini trồng khoai tây để có thể sống sót qua ngày.
Một vườn nhà kính khép kín như vậy hoàn toàn có thể được tạo ra trên Sao Hỏa, miễn là chúng ta cải tạo đất và cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây. Qua thời gian, đây sẽ là nguồn cung thực phẩm chính cho đoàn phi hành gia và họ dần có thể tự chủ được.
Bước 3: Tự cung ứng
Để có thể thực sự tự cung ứng được, chúng ta cần nhiều hơn là khoai trong vườn, chúng ta cần sự kiên trì và rất nhiều thời gian.
Trong quá trình này, chúng ta sẽ dần cải thiện bề mặt Sao Hỏa để có thể canh tác dễ hơn. Bên cạnh đó, tái tạo bầu khí quyển cũng là một điều tất yếu cho sự tồn tại lâu dài ở đây. Vậy nên đây sẽ là một hành trình rất dài nhưng không phải là không thể làm được.
Sau khi đã cải tạo được đất đai và bầu khí quyển ở đây, chúng ta dần dần tự lập và không còn phụ thuộc những nhu yếu phẩm từ Trái Đất nữa. Gia súc gia cầm hoàn toàn có thể được đưa lên Sao Hỏa để sinh sôi nảy nở và cung cấp nguồn lương thực dài hạn cho con người. Với nguồn nước khổng lồ có sẵn, nếu chúng ta có thể làm Sao Hỏa ấm lên như cách con người đang làm với Trái Đất, biển cả sẽ là bến bờ không xa trên hành tinh đỏ này.
Bước 4: Khai thác và hoàn thiện
Đến bước này, Sao Hỏa đã trở thành Trái Đất thứ 2 với biển cả và cây cối cùng bầu khí quyển ổn định để phát triển. Chúng ta đã đón những đứa trẻ Sao Hỏa đầu tiên, cùng chúng phát triển dân số và khai khoáng ở hành tinh này.
Trong khi khoáng sản trên Trái Đất ngày càng cạn kiệt, Sao Hỏa trở thành miền đất hứa của nhân loại. Sao Hỏa có thể xuất khẩu khoáng sản về cho Trái Đất . Đặc biệt là với những chất mà ở trên Trái Đất phải mất rất nhiều công sức để tạo ra hay để chiết xuất ra như khí Nitơ hay Amoniac và còn những khoáng sản đặc biệt chỉ có thể tìm thấy trên Sao Hỏa và những hợp chất nó có thể tạo ra.
Nền kinh tế phát triển kéo theo phân hóa xã hội và Sao Hỏa sẽ có những quốc gia riêng với chính phủ riêng, từ đây nhân loại đặt được một chân trên nấc tiếp theo của nền văn minh.
Nền văn minh loại 2
Việc con người cải tạo được Sao Hỏa là bước đầu tiên trong hành trình đạt được nền văn minh loại 2. Chúng mình đã có một video giải thích về các loại nền văn minh theo thang đo Kardashev, các bạn có thể click vào link trong phần bình luận để xem thêm.
Cụ thể thì đây là một bước tiến lớn cho nhân loại, đặt nền móng cho việc phát triển ra các hành tinh khác và trở thành giống loài thống trị thiên hà. Từ Sao Hỏa chúng ta sẽ tiến đến các hành tinh khác phức tạp hơn, khắc nghiệt hơn trong Hệ Mặt Trời, như là Sao Kim chẳng hạn. Và đến một lúc nào đó, việc khai thác toàn bộ năng lượng của Mặt Trời sẽ là điều khả thi và đến lúc đấy ta sẽ đạt được đỉnh cao của nền văn minh bậc 2.
Nhưng tất nhiên, tất cả những gì vừa kể trên chỉ là lý thuyết, mọi thứ vẫn còn đang nằm trên giấy tờ và thuật toán. Chúng ta vẫn chưa đối mặt với thực tế và những thử thách thực sự. Những vấn đề như sóng mặt trời, bụi sao Hỏa, đảm bảo kinh tế trong giai đoạn thụ động, tồn tại vài trăm năm trên Sao Hỏa để cải thiện bầu khí quyển và còn nhiều mối nguy khác mà chúng ta không biết tồn tại trên Sao Hỏa.
Dù đó là thử thách lớn nhưng con người từ khi còn mơ tưởng về các vị thần trên trời, giờ đã có thể ra ngoài vũ trụ, tìm hiểu các hành tinh khác. Trong vòng 100 năm, loài người đã tìm ra cách để biến một siêu máy tính thành một chiếc điện thoại, tìm ra cách sử dụng tối ưu năng lượng tên lửa và còn nhiều điều thần kỳ khác nữa. Vậy nên, một ước mơ lên được Sao Hỏa trong thế kỷ này, không phải là không thể.
Tổng kết
Đó là quá trình thuộc địa hóa Sao Hỏa, đường đưa con người lên tới nấc tiếp theo trong hành trình trở thành nền văn minh loại 2. Các bạn có tin rằng loài người có thể lên được Sao Hỏa trong thế kỷ này không? Cá nhân tôi thì có, với những gì con người đã làm được trong suốt các thập kỷ qua, không gì là không thể. Kể cả việc mọi người bấm vào nút Subscribe cũng thế, vậy nên hãy tin tưởng vào tương lai và căn cứ địa của con người trên Sao Hỏa nhé!
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, và hẹn gặp lại trong tập tiếp theo của hành trình khám phá vũ trụ.
Peace!

Khoa học - Công nghệ
/khoa-hoc-cong-nghe
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất


