Facebook là mạng xã hội chiếm thị phần sử dụng rất lớn từ giới trẻ. Người ta có thể tìm ngày sinh, trường học, nơi làm việc của bạn qua nền tảng này nếu bạn công khai. Công khai hay không sẽ tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng facebook và suy nghĩ của mỗi người. 
Với những bạn muốn xây dựng thương hiệu cá nhân, chạy chiến dịch marketing cho hàng hoá của mình/công ty thì công khai thông tin nơi làm việc là điều cần thiết. 
Với nhóm bạn không có những nhu cầu trên thì công khai nơi làm việc không còn quá quan trọng. Thêm vào đó, dòng tiểu sử “làm việc tại…, đã học tại..” vô tình trở thành nhân vật chính trong câu chuyện so đo, đong đếm của người khác. Ai cũng có quyền tự hào về nơi làm việc nhưng có thể biểu hiện bằng nhiều cách, không nhất thiết phải minh chứng trên “thế giới ảo”. 
Đôi khi, chỉ cần gia đình và những người bạn thật sự quan tâm mình biết là đủ. Nhiệm vụ còn lại: sống cống hiến, tâm huyết và trách nhiệm với tất cả.