Ngoài cách bay như chim nhanh như ánh sáng ra thì di chuyển từ Singapore qua Malaysia bằng bus là cách di chuyển phổ biến nhất, rẻ nhất và cũng rất thuận tiện dễ dàng. Thường người dân ở Sing và Mã đều chọn cách di chuyển bằng đường bộ, ít ai bay vì bay thì gần quá, còn mắc nữa, họa lắm có chuyện gấp mới bắt máy bay bay đi thôi. Uyên sẽ liệt kê một số tips di chuyển giữa 2 nước cho các bạn có thể lựa chọn và tham khảo. 

1. Cách di chuyển từ Singapore qua Malaysia bằng đường bộ

Cách nhanh nhất, tiện nhất, tiết kiệm công sức nhất là các bạn đặt vé online trên 12go.asia, đây là web đặt vé xe online ở Singapore và Malaysia phổ biến và lớn nhất, giá vé niêm yết, giờ giấc rõ ràng. 
Khi đặt vé các bạn nhớ chú ý điểm Pick-up và Drop-off của xe, nên chọn điểm pick-up và drop-off gần và tiện với khách sạn của mình nhất (check bằng cách search google map từ khách sạn tới điểm pick-up/drop-off xem bao xa). 
Giá vé xe di chuyển từ Singapore luôn mắc hơn đi từ Mã, nhưng tiền nào của đó, các bạn chọn loại xe vé mắc hơn thì chất lượng cũng sẽ tương ứng. Trên này chấp nhận thanh toán thẻ visa/mastercard, cơ mà mình khuyên đừng thanh toán trực tiếp trên thẻ visa, nếu có Paypal link với thẻ visa nên thanh toán qua đây, an toàn hơn nhiều. 
Còn nếu các bạn không có thẻ thanh toán visa, các bạn có thể lên đây check danh sách giờ giấc giá vé các chuyến xe của điểm cần tới, rồi đi thẳng ra bến xe và mua vé là được. 

Cách dành cho những bạn muốn dừng tại Johor Bahru giữa cung đường di chuyển từ Singapore qua Malaysia và ngược lại

Johor Bahru là thủ phủ của bang Johor, Malaysia. Cung đường từ Singapore đi qua Malaysia, các bạn sẽ phải đi qua bang Johor nối liền biên giới giữa Sing và Mã. 
Thường nhiều người chỉ tạt qua ghé thăm Johor và đi tiếp bởi Johor không có quá nhiều thứ để xem, trừ khi các bạn muốn dành thời gian chơi ở Legoland - khu vui chơi nổi tiếng nhất ở Johor Bahru.

*Nếu bạn muốn dừng chơi ở Legoland các bạn có thể di chuyển như sau:

  • Bắt MRT đến trạm MRT Woodlands - trạm cuối để làm thủ tục xuất cảnh sang Malaysia, hết 3 SGD, mất khoảng 1 tiếng đi đường.
  • Ra khỏi trạm Woodlands, bạn nên ăn uống, sau đó mua ít đồ ăn nhẹ để dành sức đi chơi ở Legoland. Làm thủ tục xuất cảnh Singapore, nhập cảnh Malaysia. Ra khỏi cửa khẩu bắt buýt đi tầm 10 phút tới Johor Bahru Sentral. Sau đó, bạn sẽ mất khoảng 20 phút đi buýt của Causeway Link từ nhà ga liên thành phố Johor Bahru Sentral tới Legoland. Giá vé cho chặng này là 4,5 Ringgit (khoảng 23.000 đồng/vé cho một chiều).
  • Bắt xe buýt đi từ Legoland đến Larkin Terminal, Johor Bahru hết khoảng 20 phút. Chơi các trò chơi ở Legoland thời gian bao lâu tùy bạn. Tại đây có rất nhiều trẻ con, vì thế nếu gia đình bạn có trẻ con đi theo, đừng bỏ qua nơi này.
  • Từ trạm Larkin, mua vé từ Johor Bahru tới Melaka, mất tầm 2 tiếng 40 phút là đến nơi .Tới bến xe Melaka Sentral, đi taxi về khách sạn. Bạn cũng có thể bắt xe buýt tới thẳng Kuala Lumpur.
*Nếu không muốn đến Legoland mà chỉ loanh quanh ở JB thì bạn chỉ cần dừng ở bước sau khi nhập cảnh Malaysia xong thì đã qua tới trung tâm JB rồi, ở lại đó chơi, sau đó nếu muốn đi thẳng tiếp tới các điểm khác, chỉ cần đi tới Larkin Terminal, Johor Bahru để mua vé đi tới các điểm khác như Melaka hoặc Kuala Lumpur. 

2. Ở đâu tại Malaysia?

* Kuala Lumpur: Madras Cafe Hotel - Giá phòng cực ổn, sạch sẽ, không quá xa trung tâm, ở gần bến xe bus, thuận tiện đi thẳng đến các điểm tham quan nổi tiếng.
* Melaka: The Bunk By Olive - Hostel ở phố cổ nhỏ nhỏ xinh xinh, chủ thân thiện, phòng ốc sạch sẽ, gần khu phố đi bộ Jonker.
*Penang: Weluv Travel Hostel -  Ở đây chủ siêu cưng, phòng ốc nhỏ nhỏ xinh xinh, siêu sạch và rất tiện ra trung tâm phố cổ Penang.
di chuyển từ Singapore qua Malaysia

Khu vực lễ tân nhỏ xinh tại The Bunk By Olive ở MelakaKlook.com

3. Cẩm nang ăn chơi ở Malaysia 

Johor Bahru

Johor Bahru thường chỉ là điểm ghé qua trong cung đường từ Singapore qua Malaysia, nhưng nếu có thời gian các bạn có thể tạt qua đây, tìm hiểu thăm thú xem JB như thế nào, coi như là tìm hiểu thêm một phần của Malaysia, không lỗ đâu hehe. Johor Bahru với dân du lịch ít ngày thì thường ít ai biết tới, còn đối với dân đi bụi thì khá là phổ biến. 
Nếu chỉ có thời gian ghé qua, thì option tốt nhất cho các bạn là đi ăn và đi thăm một số điểm ở trung tâm, hoặc là chỉ đi ăn và đi shopping mà thôi, bởi khung thời gian hạn hẹp các bạn sẽ không bao giờ có thể cover hết JB được.
Đi đâu ở Johor Bahru?
Nông trại trái cây Desaru
 Bạn sẽ mất khá nhiều thời gian ở đây, nên cân nhắc lịch trình cho vừa vặn để còn thời gian di chuyển tiếp đến các điểm khác nhé. Địa chỉ: Số 1, Sungai Cemaran, Desaru, 81900 Kota Tinggi, Johor.
Mở cửa từ: 8h00 – 18h00.
Giá vào cửa: 25 RM (khoảng 130.000 đồng)
di chuyển từ Singapore qua Malaysia

Cổng chào trang trại trái cây Desaru
Thánh đường Sultan Abu Bakar
Đây là một trong những nhà thờ Hồi giáo rộng và đẹp nhất ở Malaysia, có kiến trúc khá khác lạ so với những nhà thờ Hồi giác khác với sức chứa hơn 2.000 người. 
di chuyển từ Singapore qua Malaysia

Legoland và Hello Kitty Park
Như mình đã nói ở trên, nếu quá dư thừa thời gian hãy đến đây, cũng là 2 điểm khá thú vị, còn không thì các bạn cứ skip mạnh nhé haha. 
Shopping
Điểm ok nhất các bạn có thể shopping ở JB là Johor Premium Outlets, đây là nơi săn đồ hiệu giá rẻ ở JB rất nổi tiếng, cơ mà những đợt sales mạnh nhất  thường vào các tháng 5,6,7, còn lại cũng có sale nhưng khá ít deal tốt. Tín đồ shopping ở Malay không vào đây thì hơi phí.
Singapore qua malaysia

Khu quần áo Outlet lớn nhất tại Johor Bahru
Ăn gì ở Johor Bahru
Quán bánh chuối tuổi đời hơn 100 năm
Các bạn muốn tìm một món đặc trưng và nổi tiếng nhất trong cộng đồng người Mã ở đây thì phải thử bánh chuối. Bánh ở đây cực thơm và ngon, là quán bánh có tuổi đời lâu nhất ở đây. Còn những món đặc sản còn lại cứ dành bụng tới Penang hoặc Melaka mà ăn, khỏi tốn thời gian ở đây.
Địa chỉ: Hiap Joo Bakery 13 Jalan Tan Hiok Nee, 80000 Johor Bahru, Johor, Malaysia.
 Nếu bấn loạn quá muốn ăn đồ Mã mặn thì các bạn có thể tới quán Kedai Masakan Itik Taika Huat trên đường Kilang Nenas, đây là quán ăn có truyền thống ba đời, rất được người bản xứ ưa thích, bán đủ thứ loại món ăn đặc trưng Mã, Hoa, giá cả cũng rất bình dân.

Melaka

di chuyển từ Singapore qua Malaysia

Đây đây, điểm dừng chân yêu thích của mình trong hành trình từ Singapore qua Malaysia đây. Dù Melaka rất rất du lịch nhưng phải công nhận là rất xinh đẹp, đáng đi. Tới đây sẽ có cảm giác giống như Hội An của Việt Nam mình, nhưng được cái sạch sẽ, rộng rãi và khu phố cổ của nó quy củ và sống động hơn rất nhiều. 
Melaka là một trong hai di sản văn hóa được UNESCO công nhận cùng với Penang, là điểm khi tới với Malaysia các bạn không thể không đặt chân tới. Vậy tới đây làm gì nè?
Ngắm gì ở Melaka
Tất tần tật các điểm tham quan nổi tiếng ở Melaka đều tập trung ở khu trung tâm nên các bạn có thể dễ dàng đi bộ và tới được hầu hết các điểm:
  • Quảng trường Hà Lan (Stadthuys)
  • Pháo đài A' Famosa
  • Bảo tàng Hồi Giáo (Islamic Museum)
  • Đồi thánh Paul (St. Paul Hill)
  • Phố đi bộ Jonker (Jonker Street)
  • Chùa Hoa Cheng Hoon Teng 
singapore-qua-malaysia

 Con đường hội tụ 3 tôn giáo lớn: Phật giáo, Hồi Giáo, Thiên chúa giáo 
singapore-qua-malaysia

View nhìn từ St. Paul Hill 
Saint-Paul-Hill

Đồi Saint Paul 
singapore-qua-malaysia

Đại lộ giao Jonker Street và Quảng trường Hà Lan 
Cheng-hoon-teng

Chùa Hoa Phật Giáo lâu đời nhất ở Melaka: Cheng Hoon Teng 
Ăn gì ở Melaka
Famosa Chicken Rice Ball
Quán cơm gà viên trứ danh duy nhất ở Melaka, nằm ngay đầu khu vực Jonker Street, quán phục vụ đồ Hoa và nổi tiếng nhất là món cơm viên ăn cùng gà luộc và nước súp gà, đi bộ chán chê tạt vào đây dùng cơm trưa là plan tuyệt vời nhất luôn, buổi tối quán đóng cửa khá sớm nên là các bạn cố gắng tranh thủ đi vào buổi trưa nhé. 
com-ga-hai-nam

Cơm gà viên siêu ngon ở Melaka
Satay Celup
Satay là tên gọi chung cho các xiên đồ ăn đã được nướng hoặc rán ngập trong dầu, vốn là món ăn nhanh phổ biến ở Malaysia, có mặt ở khắp mọi nơi. 
Trong các nhà hàng satay celup ở Melaka, Capitol Satay là địa điểm được nhắc đến nhiều nhất, nổi tiếng với cả du khách và dân địa phương. Đây là cửa hàng đầu tiên kinh doanh satay celup ở Melaka từ giữa những năm 1950 do gia đình Yong Cheng làm chủ.
singapore-qua-malaysia

Chè Cendol
Uyên thực sự không hảo ngọt đâu nhưng chè Cendol ngon cực các bạn ơi, bởi chè không có bị ngọt hay ngán quá, cực thơm. Để thưởng thức món ăn này ngon đúng điệu thì các bạn có thể tìm thấy các cửa hàng ở trên tuyến phố đi bộ  Jalan Hang Jebat hoặc các hẻm nhỏ ở thị trấn xung quanh Malacca. 
Tuy nhiên một trong những địa chỉ ăn chè Cendol được không chỉ du khách mà dân địa phương vô cùng ưa thích đó chính là cửa hàng Jonker88 giữa phố Jonker Street với giá cả vô cùng hợp lý tại địa chỉ:
Che-cendol

"Bánh lọt" phiên bản Malay
  • Địa chỉ được thưởng thức: Store Jonker88 – 88, Jalan Hằng Jebat, Jonker Street
  • Mở cửa hàng ngày từ 10h30 – 17h30
Khu ẩm thực Jonker Street
Đây là khu ẩm thực được mở vào thứ 7 và chủ nhật ngay khu vực phố đi bộ Jonker, tầm 5h chiều trở đi bắt đầu người dân ở đây lục đục dọn những gian hàng đồ ăn uống, quà lưu niệm, y chang ở Hội An nhưng số lượng thì gấp đôi, cực đông và nhộn nhịp. 
Đồ ăn ở đây cực kỳ phong phú, giá cả ok, kể cả đồ lưu niệm cũng nhiều đồ xinh mà rẻ nữa, nhất là cái passport cover và cái phone case Uyên mua được, đẹp và rẻ hơn ở VN rất nhiều!
Jonker-street

Cafe & Icecream
Phi thẳng ngay tới Bikini Toppings để ăn kem dừa siêu ngon và nhâm nhi cà phê ở The Baboon House, Uyên cực thích quán cà phê này, đủ độ chill, đủ độ vintage. Highly recommended! 
bikini-toppings

Chơi gì ở Melaka?
Nói thẳng luôn là Melaka không dành cho các trẻ tăng động, người lớn tuổi dễ chán dễ chê, nên ở đây sống đúng chất thanh bình, dân ở đây đi ngủ sớm dậy muộn, nên tốt nhất sau những hoạt động ăn uống shopping ở Melaka, các bạn nên thư giãn tận hưởng nhịp sống chậm rãi ở đây.
Sáng sáng có thể tản bộ ra bờ sông Melaka, tạt vào bất kỳ quán cà phê nào dọc bờ sông nhâm nhi tách cà phê đọc sách, ngắm cho bằng nát những bức Graffiti tuyệt trần ở đây, thỉnh thoảng dơ máy ảnh ra chụp vài tấm hình cho đời thanh thản. Đi du lịch là phải thế, phải có thằng có trầm, nhớ nghen! 

Kuala Lumpur

Điểm này thì không phải điểm chính nhưng chắc chắn là điểm phải ghé qua nếu tới Malaysia. Mình khá thích Kuala Lumpur, có thể nói là một trong những thủ đô mà mình cảm thấy thích thú hơn hẳn so với những thành phố lớn mình tới, bởi mình không phải là một "city person". 
Đi lại ở KL
Ở KL thì rẻ nhất sạch sẽ nhất tiện nhất vẫn là xe bus. Mình sợ đi bus lắm nhưng bus ở KL mình đi ngon nghẻ luôn bởi nó sạch sẽ và rất tiện nghi. Ở KL có một loại bus hoàn toàn free cho cả dân địa phương và du khách đó là xe bus màu hồng có logo là Go KL city bus. Đây là tuyến xe buýt free đưa bạn đi hầu hết khắp thành phố KL. 
Go-KL-Bus

Các bạn chịu khó plan trước những nơi mình muốn đến, và nghiên cứu bản đồ xe buýt thì hoàn toàn có thể ghé thăm những điểm đến của Kuala Lumpur mà không hề mất một đồng taxi nào. 
Phần lớn xe được sơn màu hồng, nhưng có các ký hiệu Red line, Green line, Blue line, Purple line, Yellow line dành cho các tuyến khác nhau. Hầu hết đều trung chuyển tại Bukit Bintang. Cho nên đi đâu cứ lên xe buýt về Bukit Bintang rồi hỏi tiếp những người xung quanh nơi mình muốn đến, họ sẽ chỉ cho bạn nên lên xe buýt line nào.

Go-KL-Bus-Map

Hướng dẫn tour một vòng city kèm các điểm tham quan chính bằng bus Go KL

Đầu tiên phải kiếm ngay trạm xe bus có thể bắt được bus Go KL gần khách sạn bạn nhất trước đã, muốn nhận biết bến nào sẽ có bus Go KL đến thì bạn chỉ cần tìm cái trạm có để logo xe bus GO KL là biết liền:
Cách nhanh nhất là hỏi lễ tân có cái trạm Go KL nào gần khách sạn không, nếu gần có thể đi bộ ra, còn nếu không các bạn cứ bắt bus bình thường đi ra thẳng chỗ cần đến, rồi sau đó kiếm trạm Go KL sau để đi tiếp các điểm còn lại, trạm Go KL có rất nhiều đặc biệt xung quanh các điểm tham quan phổ biến trong thành phố. 
Bus bình thường thì các bạn cứ ra tới trạm bất kỳ, không có google map để tra số bus thì cứ hỏi thẳng người dân ở đó bắt bus số mấy để tới điểm a,b,c..người ta sẽ chỉ cho các bạn, bạn yên tâm là người Mã nói khá tốt tiếng anh (nếu bạn cũng khá tiếng anh haha). Thường giá bus ở KL khá rẻ, mình không nhớ rõ nhưng hình như giá chỉ tầm 1-2 RM/lượt/người tùy theo khoảng cách.
GOKL – Green line đi Tòa tháp đôi Petronas Twin Towers
Tùy nơi các bạn bắt bus Go KL sẽ có những line khác nhau để đến được điểm cần tới, map GO KL luôn nằm ngay cạnh nên các bạn có thể dễ dàng tra màu line cần bắt, với tháp đôi thì sẽ nằm ở line màu xanh lá. Tòa tháp này đã từng là tòa nhà cao nhất thế giới trong vòng 6 năm trước khi bị toàn Taipei 101 soán ngôi vào năm 2004. 
singapore-qua-malaysia

Bạn nào muốn đến Twin Tower thì nên đi sớm nhé, đặc biệt là cuối tuần. Mỗi ngày chỉ có 1.500 lượt người được lên tháp ngắm thành phố. Mình đi hơi trễ (1h chiều) nên âm thầm lặng lẽ đứng dưới nhìn lên, nhưng nước bọt vẫn cứ chảy xuống. 
Thật ra thì để ngắm toàn cảnh Kuala Lumpur du khách cũng có thể đến các tòa tháp khác, như tháp Truyền hình,… nhưng Twin Towers đã là biểu tượng của Malaysia nên nhất định phải leo lên một lần cho biết. 
**Nên nhớ tới được đây các bạn sẽ gặp rất nhiều cò bán những cái camera góc rộng để gắn vào điện thoại chụp được toàn bộ cái tháp đôi, nếu bạn chưa có mình khuyên bạn nên mua 1 cái, chụp hình lên bao ảo :)) Nhớ phải trả giá kịch liệt, trả giá được tốt nhất là 15-20RM/ cái, bình thường trả 20RM/cái là ok nhất (tầm 120.000VND), nhớ test trước chất lượng trước khi mua.
GOKL – Purple line đi China Town và Khu chợ Central Market
China Town ở KL không được đẹp xinh quy củ như ở Sing nhưng cũng rất đáng đến và thăm quan, đặc biệt China Town ở đây thì to lớn rộng rãi hơn rất nhiều. Chỉ có điều đáng tiếc là China Town ở KL khu ẩm thực đóng cửa rất sớm không như ở Sing, và các món ăn không nhiều và ngon bằng các khu khác mà mình sẽ liệt kê cho các bạn sau. 
Còn Central Market thì chỉ để tham quan là chính, nó hao hao chợ Bến Thành và chợ Đồng Xuân, hầu hết phục vụ khách du lịch đến tham quan mà thôi.
Ngắm gì ở KL?
Quảng trường Merdaka
Xung quanh quảng trường là KL City Gallery, bảo tàng âm nhạc, bảo tàng dệt, Panggung Bandaraya, nhà thờ St Mary’s Cathedral, Royal Selangor Club, và Sultan Abdul Samad Building. Quảng trường Độc Lập có đài phun nước Victoria được xây dựng năm 1897. 
Singapore-qua-Malaysia

Thánh đường Hồi Giáo quốc gia Masjid Negara
Đã đến với KL khi đi từ Singapore qua Malaysia rồi thì tất nhiên không thể bỏ qua thánh đường hồi giáo lớn nhất ở KL được. Hồi giáo là quốc giáo cũng như linh hồn của hơn 80% dân số ở Malaysia, cho nên đã cất công đến đây rồi thì tranh thủ khám phá và tìm hiểu văn hóa Hồi giáo ở một nước Đông Nam Á như Malaysia thì như thế nào nha.
singapore-qua-malaysia

Bảo tàng nghệ thuật Hồi Giáo (Islamic Art Museum)
2 điểm trên điểm qua cũng được, nhưng nhớ make sure bạn dừng chân ở bảo tàng này, đây là điểm tham quan ở KL mà Uyên yêu thích nhất, bởi độ đẹp và lung linh, độ hoành tráng và xịn xò ở đây làm Uyên ngất ngây. 
Bạn nào yêu thích văn hóa kiến trúc Hồi Giáo, hay đơn giản là thích bảo tàng, yêu nghệ thuật đừng bỏ lỡ bảo tàng này nha. Nhớ đem theo thẻ sinh viên nếu có để được discount 50% giá vé nha mí bạn.
Singapore-qua-Malaysia

Những điểm tham quan highlight còn lại
Động Batu
Đây là điểm cực kỳ nên đi và không nên bỏ lỡ khi đến KL. Malaysia có bốn nền văn hóa chính đó là: Mã Lai, Trung Hoa, Ấn Độ và Peranakan (VH lai giữa Trung Hoa và Mã Lai), và trong đó kiến trúc và điểm tham quan thể hiện nền văn hóa Ấn nổi bật nhất là động Batu. 
Từ trung tâm thành phố các bạn hỏi tuyến số bắt bus đi Động Batu rất dễ dàng, chỉ mất khoảng tầm 30' mà thôi. Nhớ đem theo nước, xà rông hay khăn quàng dạng bản lớn để che chân nếu có mặc đồ ngắn, ở đây người ta không cho mặc quần short vào đền, và bạn sẽ phải leo thang khá dốc nên nhớ chuẩn bị energy nhé.
Singapore-qua-Malaysia

Cao nguyên Genting
Cao nguyên genting cách KL khoảng tầm hơn 50km, di chuyển bằng bus cũng rất dễ, nhưng thời gian lên đây khá tốn, thường phải dành tầm nửa ngày ở đây mới ok. Nên các bạn có thể cân nhắc kỹ, điểm này là điểm đi cũng được, không đi cũng không sao. 
Casino ở đây toàn người Việt phục vụ nên là các bạn cứ yên tâm vừa bước vào cái là có người hướng dẫn chơi liền, thử vận may phát kiếm tiền đi chơi tiếp lol. Khách Uyên vào đây trúng nhiều lắm rồi nên các bạn cứ yolo đi haha. Giá vé combo cho cả bus và cáp treo là 12RM/người (~72,000VNĐ)
Genting-highlands

Putra Jaya 

Putra Jaya là thành phố hiện đại mới của Malaysia, cách KL tầm 30km, để đến được đây các bạn một là bắt bus, hoặc bắt tàu điện KLIA express, cả hai đều xuất phát từ KL Sentral là bến xe lớn nhất ở đây. 
Khuyên luôn là khỏi đi bus mất công, bắt ngay cho mình cái tàu điện vừa để trải nghiệm vừa nhanh và tiện hơn rất nhiều, dù giá vé không có rẻ: 14RM/người (~84,000VNĐ). Tới đây rồi thì đi đâu nè?
Đi thăm thánh đường Hồi Giáo màu hường duy nhất ở đây: Putra Mosque
Singapore-qua-Malaysia

Vào đây các bạn sẽ được phát áo choàng màu hường để trùm che hết người lại, chỉ áp dụng với phái nữ thôi nha.
Check-in cầu dây văng cánh buồm đẹp nhất trong 9 cây cầu: Seri Wawasan. 
Putra-Jaya

Ăn chi ở đâu nè?
Jalan Alor
Đây là nơi bạn tuyệt đối không thể bỏ lỡ, vì không từ nào có thể diễn tả được những món ngon ẩm thực đường phố Malaysia ở đây. Jalan Alor là con đường dẫn tới Bukit Bintang và Changkat – những địa điểm hút du khách nổi tiếng nhất của thành phố Malaysia. Món nào cũng rẻ, món nào cũng ngon, món nào cũng mang đặc trưng hương vị Mã Lai. 
Jalan-Alor-malaysia

Chợ đêm Taman Connaught
Khu chợ Taman Connaught trải dài 2 km, đã từng là một trong những khu chợ đêm dài nhất ở Malaysia, cho đến khi chợ đêm Setia Alam dài 2,4km xuất hiện. Đây là nơi tập trung mọi món ăn mang hương vị ẩm thực đường phố Malaysia mà bạn cần tìm kiếm. Loanh quanh cho hết khu chợ cũng đã mất ít nhất 1 tiếng đồng hồ. 
Chợ có hơn 700 quầy hàng bán đồ ăn ngon rẻ xuyên vịnh Bắc Bộ. Các bạn nên chuẩn bị tâm thế vững vàng để khám phá vì nơi đây rất đông đúc. Taman Connaught chỉ mở cửa tuần một lần vào Thứ Tư, từ 5:30 đến nửa đêm. Đây còn được biết đến là một trong số ít các khu chợ đêm có những quầy hàng ẩm thực Thái Lan, làm cho khu chợ càng trở nên thu hút. 
Vị trí: Pasar Malam Taman Connaught, Jalan Cerdas, Taman Connaught, KL, Malaysia
Taman-Connaught-Market

SS2 Selera Malam
Nằm ở khu SS2 Petaling Jaya, Kuala Lumpur,  là một khu ẩm thực nổi tiếng của thủ đô, không chỉ được yêu thích bởi không gian ngoài trời thoáng mát mà còn bởi những quầy đồ ăn nằm san sát nhau bày bán rất nhiều món ăn độc đáo và hấp dẫn. 
Tất cả các quầy hàng ở đây đều có đánh số thứ tự, nên các bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm. Ngoài việc thưởng thức đồ ăn tại khu này du khách còn có thể ghé đến chợ đêm lớn nhất Kuala Lumpur nằm ngay bên cạnh để có thể thỏa thích mua sắm các loại quần áo, giày dép, phụ kiện… Khu ẩm thực SS2 Selera Malam mở cửa hàng ngày từ 17h đến 24h.
Singapore-qua-Malaysia

Penang

Penang là điểm dừng chân thứ hai trên cung đường từ Singapore qua Malaysia mà các bạn nên cân nhắc dừng lại, bởi nó xinh đẹp và thú vị còn hơn cả Melaka, phải đi 1 tuần may ra mới mãn nhãn được. 
Đến Penang bằng cách nào?
Từ thủ đô Kuala Lumpur đến Penang cách nhanh nhất và tiện nhất là di chuyển bằng bus. Có hai trang các bạn có thể đặt vé nhanh nhất là Easybook hoặc 12go.asia (2 web này có hỗ trợ tiếng Việt và thanh toán thẻ nội địa), thời gian di chuyển khoảng 4 tiếng và giá vé giao động từ 180k - 250k tùy loại xe.
easybook-malaysia

Thứ mà đầu tiên người ta nghĩ tới khi nhắc tới Penang là ẩm thực! Ở Penang chỉ sợ không có tiền ăn, chứ chỗ ăn và đồ ăn ngon thì đếm tới tết cũng không hết. Uyên sẽ liệt kê ra đây những điểm ăn uống budget-friendly và đúng chất địa phương nhất.
Ăn uống ở Penang
Chulia Street 
Nhắc đến George Town có lẽ ai cũng nghĩ đến Chulia vì đây là tuyến phố chính tập trung các quán cafe, nhà hàng và khu ẩm thực đường phố, đặc biệt nhộn nhịp vào buổi tối. Nếu ai yêu thích nighlife – cuộc sống về đêm thì không thể bỏ qua các quán bar ở đây, có nhạc sống sôi động, đồ uống ngon và quán đẹp.
Singapore-qua-Malaysia

Phố ẩm thực Gurney Drive
Ở đây bày bán gần như tất cả các món ăn đường phố đặc trưng của Penang, mở từ sáng đến tận tối khuya mà giá lại rất rẻ nữa. Ngoài ra gần Gurney Drive còn có khu mua sắm sầm uất Gurney Plaza tập trung rất nhiều hãng thời trang cao cấp, nếu ai là tín đồ shopping không thể bỏ qua nơi này.
Singapore-qua-malaysia

Đi đâu ở Penang
Chùa Kek Lok Si
Đây là ngôi chùa lớn nhất ở Penang khá gần với Penang Hill, nên nếu ai có đi đồi Penang thì nên ghép chung địa điểm này vào cùng hành trình. Tuy không rộng và hoành tráng bằng chùa Phật Quang Sơn ở Cao Hùng – Đài Loan nhưng Kek Lok Si cũng thuộc hàng lớn bậc nhất Đông Nam Á. Chùa nằm trên một đỉnh núi không quá cao có thể đi xe máy lên được, đứng đây có thể nhìn ra biển, các toà nhà cao tầng ở Penang.
cach-di-chuyen-tu-singapore-qua-malaysia

Nhà cổ Cheong Fatt Sze Mansion (Blue Mansion) hay Peranakan
Tới phổ cổ thì chắc chắn không được bỏ qua những căn nhà cổ. Uyên là đứa thích văn hóa lịch sử nên ngõ ngách nào có chùa chiền miếu mạo bảo tàng nhà cổ là tấp vào hết cho bằng được. 
Những ngôi nhà cổ ở đây rất khác biệt so với những ngôi nhà cổ thường thấy của người Hoa, ở đây có phần trang hoàng và rộng lớn hơn rất nhiều, thêm nữa lại được kết giữa kiến trúc Châu Âu, Ấn Độ và Trung Hoa nên rất đặc biệt. Must-see! Giá vé vào thăm quan ở đây là 15RM 
Cheong-Fatt-Sze

Làng nổi Chew Clan Jetties
Bạn nào yêu thích nhiếp ảnh và nơi không quá ồn ào thì có thể tới đây. Khu làng nổi này nằm ngay khu vực bờ biển phía Đông gần với George Town, được xây dựng từ thế kỷ 19 của những người di cư từ Phúc Kiến, Trung Quốc, từng là cảng giao thương nhộn nhịp. Hiện nay những ngôi nhà trong khu vực này thuộc phạm vi được bảo vệ như một di sản văn hoá. 
Singapore-qua-malaysia

Penang Hill
Đây là điểm các bạn nếu đi theo nhóm đông thì có thể dành thời gian lên đây ngắm cảnh đổi không khí. Trên đồi Penang là một khu tổ hợp vui chơi giống với Bà Nà Hill ở Đà Nẵng dù không lớn bằng, có nhà hàng, vườn cây và cả cầu khoá khá lãng mạn. 
Điểm nhấn ở Penang Hill chính là chuyến tàu đưa bạn lên đỉnh đồi, không phải là cáp treo mà là một toa tàu nhỏ đi lên theo đường ray dốc đứng. Giá vé cho người lớn là 30RM (Khoảng tầm 370.000VND)
Singapore qua Malaysia

Săn lùng các bức tranh vẽ ở Street Art
Cái này chắc chắn là một trong những "đặc sản" của Penang rồi. Các bạn cứ gõ tên đường Lebuh Armenia lên google map, đây là con đường chứa hầu hết tất cả các bức tranh tự họa của George Town, sau đó bắt đầu hành trình săn lùng các bức họa nổi tiếng ở đây nhé, Uyên không chỉ đâu vì chỉ không còn gì là thú vị nữa haha. 
Singapore qua Malaysia

Phương tiện di chuyển ở Penang
Xe máy thượng sách! Ở Penang bus rất nhiều nhưng tốt nhất, tiện nhất vẫn là xe máy. Xăng ở Malay rẻ lắm các bạn, chỉ bằng 2/3 giá xăng ở Việt Nam thôi nên cứ chạy tẹt ga nhé, tuy nhiên giá thuê xe máy thì không so với Việt Nam mình được vì ở Malay xe máy không phổ biến mà chủ yếu là oto. 
Muốn thuê xe máy bạn cứ đi dọc con phố Lebuh Chulia có rất nhiều cửa hàng cho thuê xe máy, giá thuê xe ga rơi vào khoảng tầm 25-29RM/ngày, mặc cả được các bạn cứ mặc cả kịch liệt nhé. 

Các điểm du lịch khác tại Malaysia đi từ Kuala Lumpur

Langkawi

Ngoài Melaka và Penang, nếu có thêm thời gian khoảng 2 ngày, bạn có thể thêm vào lịch trình của mình một địa điểm rất xinh đẹp nữa của Mã Lai đó là Langkawi - hòn ngọc của Malaysia tương tự như Phú Quốc của Việt Nam.
Các bạn có thể tham khảo cẩm nang du lịch về Langkawi chi tiết của mình ở đây. Từ KL bay đến Langkawi chỉ mất hơn 1h đồng hồ, vé bay khá mềm. Vé máy bay các bạn có thể săn trên Traveloka, dễ dàng so sánh giá và tìm được các hãng bay phổ biến nhất với giá cực kì ổn.  
Chúc các bạn vượt biên vui vẻ! xD
Đọc thêm tại blog cá nhân của mình tại đây