Lần đầu chia sẻ kinh nghiệm, mong có thêm góp ý và chỉnh sửa ^^
.
hồi tầm 1 năm trước, cô t có dạy 1 buổi về tổng hợp các nguyên tắc viết, học sinh nếu hiểu và tiếp thu tốt buổi dạy này thì khả năng tự sửa bài cho mình sẽ tăng đáng kể và hạn chế lượng lớn các lỗi không đáng mắc, cũng không có gì thêm, chỉ là mở rộng thêm một số qui tắc của thầy Robert, t sửa bài ''ké'' cho vài bạn cũng dựa trên các nguyên tắc này, có điều đang ngồi ôn lại, chứ có vài cái chưa áp dụng hết:
-Spelling check: kiểm tra lỗi chính tả.
-Run-on/Fragment: lỗi rời rạc giữa các câu, mệnh đề trong bài. Có ba tips để sửa lỗi này:
+ insert a full stop and start a new sentence. ( cái này xảy ra khi các bạn cố gắng dồn các mệnh đề vào chung một câu một cách lộn xà ngầu con đà điểu con gà mà nó cóc có cái liên quan gì, thôi thì chấm cho em nó ngắt ra thành câu mới đi)
+insert a comma plus a conjunction: ừm, cách này cũng hay khi các bạn cố gắng kết nối các mệnh đề không thống nhất lại với nhau: and - or - but - so - 4 ông tướng của mệnh đề độc lập. Nhiều bạn thiếu cmn dấu phẩy - comma trước các từ nối này nha, nhưng trường hợp thêm dấu phẩy trước các từ này là trường hợp nó đóng chức năng là từ nối giữa HAI MỆNH ĐỀ ĐỘC LẬP.
-Verb tenses: :)) cái này thì khỏi nhắc, nhưng đa phần mình thấy từ LOST hay được dùng, thực chất các bạn dùng từ này dưới dạng V2, V3 và nhầm tưởng nó là từ gốc. Chú ý!

-Singular/Plural nouns: All singular and countable nouns must take an article. - Ừm mình cũng nghĩ các bạn nên tủ sẵn 1 danh từ uncountable noun thông dùng để khi viết, cũng không thêm ''s', es'' bậy bạ và sẵn nắm luôn đặc điểm của uncountable noun luôn càng tốt, cũng như tủ luôn một số noun always plural (mình có tủ một danh sách nhỏ cũng như nguyên tắc, nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm thì mình share :D)

-Subject and verb agreement : Sự hòa hợp với chủ ngữ và động từ, hiểu đơn giản là dạng động từ được chia phải dựa đúng trên chủ ngữ của nó là gì á.
-Approriate pronouns: pronoun - đại từ. Yeah, nhiều bạn sử dụng đại từ và lạm dụng đại từ một cách vô tội vạ mà không biết nó thực chất là ám định cho đối tượng nào... Đại từ thường dựa trên chủ ngữ hoặc đối tượng nằm gần nó nhất trước đó. Hạn chế sử dụng chủ ngữ giả quá nhiều.
-Avoiding redundancy: :(( lỗi tui mắc thường xuyên vì không chú ý nè, cứ cố gắng làm cho câu nào câu nấy thiệt là dài nhưng KHÔNG CẦN THIẾT. Không phải làm dài câu ra là không tốt, nó còn tốt khi chỗ thêm dài đó nó thật sự bổ sung hay làm rõ thêm thông tin cho vấn đề.
-Parrallelism - Song hành.
Song hành là ''sự cân bằng trong một hoặc nhiều câu của các cụm từ hoặc mệnh đề tương tự có cùng cấu trúc ngữ pháp''. Dễ hiểu hơn, bạn đâu thể nào để một chữ ''tomato'' to đùng khi dòng liệt kê: The colors I like are blue, red and yellow... Vì đơn giản, nó không có sự song hành với các từ loại được liệt kê. Cũng tương tự với trường hợp các danh từ, gerund,...
chi tiết thêm: https://loga.vn/bai…/cau-truc-song-hanh-trong-tieng-anh-3303
-Transitional words: Từ chuyển - đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển ý cũng như liên kết các câu một cách có logic với nhau.
-Avoiding cliché and idiom.
Cliché là thuật ngữ chỉ một ý tưởng, lời nói, kịch bản hay một công thức rập khuôn, được dùng đi dùng lại trong sáng tạo nghệ thuật, khiến cho nó trở nên kinh điển hoặc thậm chí là nhàm chán. Nhiều bạn muốn khoe từ nên mắc cái lỗi ngớ ngẩn ntn đây. Ai thời nay lại ví nhau môi đỏ như nhung, da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun nữa?
Idiom: 

:)) riêng mình thì tán thành việc không sử dụng một cách nồng nhiệt. Sử dụng idiom rất nguy hiểm, nếu bạn không đủ hiểu về nội dung cũng như ngữ cảnh thích hợp và THỜI để dử dụng.
-Digression: lắc đều trước khi uống, cũng như đọc kĩ đề để khỏi lạc. Cái này là LẠC ĐỀ.
-Avoiding repetition.
-Political correctness: Mr, Mrs với Miss đồ á mà, lỡ người ta chưa cưới mà kêu Mrs là tiêu đó :)).
.

Và sau đây là các nguyên tắc của thầy Robert Nguyen:
✅Task response: Bạn xem Thesis của bạn đã trả lời được câu hỏi chưa? Các topic sentence đã “support” thesis chưa?
✅ Coherence & Cohesion: Cái này khó hơn, bạn có thể nhờ bạn bè xem dùm xem nó có trôi chảy và các ý liên kết với nhau chưa.
✅ Lexical Resource: bạn xem có cụm từ nào mà bạn không chắc chắn không? Nếu có, hãy check từ điển ngay lập tức.
✅ Grammatical Range and Accuracy: Đầu tiên luôn chú ý subject-verb agreement. Đã dùng đủ Simple, compound, complex sentence chưa? Đã dùng đa dạng các Advanced structure không? Một cái mình thấy hay sai nữa là Relative clause.
Cám ơn các bạn đã đọc, mong các bạn có thắc mắc, góp ý gì, bình luận bên dưới. :D