Cá thia biển là tên gọi chung của những loài cá thuộc họ Cá thia, danh pháp khoa học là Pomacentridae. Đây là một trong những họ cá có số lượng loài đồ sộ bậc nhất đại dương, khoảng 412 loài thuộc 29 giống theo thống kê của FishBase.
Những loài cá thuộc họ cá thia thường có màu sắc, hoa văn, kích thước vô cùng đa dạng và phong phú, tuy nhiên, chúng có một điểm chung, đa phần các thành viên của họ cá này rất rất hung dữ. À thì... cũng tùy mức độ, nhưng khi lặn xuống các rạn san hô hoặc các rạn đá ngầm ngoài biển mà nhắc đến những đặc tính như mê ẩu đả, ưa gây hấn, thích kiếm chuyện, nghiện xô xát thì đa phần người ta sẽ nghĩ đến ngay bọn cá thia. Bọn chúng giống như phiên bản cá-action của tựa phim đình đám "Game of Thrones", có thể tóm gọn trong 3 cụm từ: giành lãnh thổ, đi gây hấn và giành lãnh thổ. Chúng có tập tính bảo vệ lãnh thổ cực kỳ cao và có thể tấn công bất cứ sinh vật nào xâm phạm đến khu vực (mà chúng cho là) lãnh thổ của chúng, bao gồm cả con người (tụi này cắn rất đau).
Một trong những thành viên nổi tiếng nhất của họ cá này chính là (hãy nhìn hình)... Nemo, hay còn gọi là cá hề ocellaris (Amphiprions ocellaris). Thanh niên này nổi tiếng đến nỗi được lên cả phim cơ. Cá hề ocellaris nói riêng và nhóm cá hải quỳ nói chung, ngoài đặc điểm hơi dữ dằn như mấy con cá thia khác, thì chúng còn có một tập tính khá thú vị, đó chính là cộng sinh với hải quỳ, môn Sinh học 12 cũng nhắc đến bạn này khá nhiều nên chắc mọi người quen mặt rồi ha!
Thôi, chừng này là quá đủ cho hôm nay rồi. Dưới đây là hình ảnh của một số loài cá thia ở vùng biển Đông Nam Á lấy ra từ cuốn sách "Marine Fishes of South-East Asia: A Field Guide for Anglers and Divers" xuất bản năm 1997 của tác giả Gerald R. Allen, bạn nào có hứng thú với Sinh thái học biển và Hải dương học có thể tìm đọc. Tạm biệt, chào thân ái!
Hình ảnh của một số loài cá thia ở vùng biển Đông Nam Á lấy ra từ cuốn sách "<i>Marine Fishes of South-East Asia: A Field Guide for Anglers and Divers</i>" xuất bản năm 1997 của tác giả Gerald R. Allen.
Hình ảnh của một số loài cá thia ở vùng biển Đông Nam Á lấy ra từ cuốn sách "Marine Fishes of South-East Asia: A Field Guide for Anglers and Divers" xuất bản năm 1997 của tác giả Gerald R. Allen.