Bỏ Hết Mấy Cái Thủ Tục, Chỉ Cần Một Anh Quản Lý Biết Công Nghệ Là Đủ!
ngoài kia dân tình đang khó khăn vì bão lũ, vì chiến tranh, vì bao nhiêu vấn đề đau lòng. Ai mà có tâm trí ngồi lục đống tài liệu hay dành cả buổi để họp hành suốt ngày?
Các bác ơi, bây giờ mà còn ngồi loay hoay với đống thủ tục giấy tờ thì đúng là không ổn rồi! Cả nước đang đầy rẫy những vấn đề lớn lao, chiến tranh, thiên tai, rồi dịch bệnh… Không phải lúc để ngồi bàn luận về việc "ký duyệt cái này, kiểm tra cái kia". Đúng không? Đất nước đang cần chúng ta hành động nhanh chóng, giải quyết vấn đề nhanh gọn, đừng để mấy cái thủ tục làm chậm lại cái tiến trình ấy!
Công nghệ bây giờ đã phát triển đến mức chỉ cần một anh quản lý biết chút về nó là có thể làm việc hiệu quả ngay. Không cần phải mất thời gian với mớ giấy tờ rườm rà nữa. Hãy thử tưởng tượng nhé, thay vì sáng nào cũng ngồi lọ mọ trong đống báo cáo rồi chờ đợi cái dấu đỏ xong lại “đẩy” tiếp cho các phòng ban khác, chỉ cần một cú click chuột là xong hết mọi chuyện. Báo cáo tự động gửi đi, công việc phân công rõ ràng, chẳng cần ngồi “ngắm” giấy tờ và phê duyệt làm gì!
Nói thật, ngoài kia dân tình đang khó khăn vì bão lũ, vì chiến tranh, vì bao nhiêu vấn đề đau lòng. Ai mà có tâm trí ngồi lục đống tài liệu hay dành cả buổi để họp hành suốt ngày? Cứ nghĩ đi, nếu có một anh quản lý biết công nghệ, thì mọi thứ sẽ khác. Một cái click là báo cáo xong, một cú quét là công việc chia đều hết. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, không có cái “trễ deadline” nào cả, mọi thứ vừa nhanh vừa chính xác. Thế thì có phải chúng ta sẽ đỡ vất vả hơn không?
Mọi thứ đang gấp gáp lắm rồi! Người dân đang cần sự giúp đỡ ngay, chứ không phải ngồi đợi mấy cái thủ tục rối rắm đâu. Hành động nhanh, hiệu quả, chứ không phải cứ “mất thời gian vì mấy tờ giấy”. Công nghệ mà, nó có thể giúp chúng ta làm việc nhanh gọn hơn mà không cần phải kéo dài mọi thứ một cách vô nghĩa. Những người dân ngoài kia cần những hành động thực tế ngay lập tức, chứ không phải các cuộc họp dài dòng hoặc những “báo cáo từ tuần trước”.
Nên, các bác ạ, thay vì ngồi lắc đầu với mớ thủ tục lộn xộn, hãy thử nghĩ về việc làm sao để giảm tải hết những thứ không cần thiết đi. Một anh quản lý có thể dùng công nghệ để điều hành cả bộ máy mà không cần phải động đến tờ giấy nào, thì sao lại không? Công việc sẽ trôi chảy, nhanh chóng hơn rất nhiều, và chúng ta sẽ có thêm thời gian để giải quyết những vấn đề thực sự quan trọng.
Nói chung, cứ để cho công nghệ làm nhiệm vụ của nó, còn chúng ta thì lo xử lý mấy vấn đề quan trọng ngoài kia. Mọi thứ đã đủ căng thẳng rồi, đừng để mấy thủ tục giấy tờ làm mọi thứ thêm rối rắm nữa!
Tham khảo nguồn:

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

