Xin chào mọi người, mình tên là Triển, bạn bè hay gọi mình với cái tên quen thuộc - Chiển. 
Đây là lần đầu mình tập tành viết blog, chủ yếu muốn có 1 nơi để mình lưu lại những suy nghĩ của bản thân và những kỉ niệm mà bản thân đã trải qua. Bên cạnh đó cũng cải thiện khả năng viết lách của mình, vì hồi xưa đi học mình viết Văn khá dở. 
Quyết định viết blog là 1 quyết định khó khăn với mình, bởi vì mình không tự tin với khả năng viết lách của mình lắm. Nên từ lúc lên ý tưởng tới lúc này thì chắc tầm nửa năm. 
Blog đầu tiên chắc tới đây là đủ rồi nhỉ? Các bạn viết blog lâu rồi có thể cho mình xin kinh nghiệm để có thể viết các bài blog chất lượng hơn được không? Cảm ơn các bạn