Cuối tuần này, các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu trở lại không thể hấp dẫn hơn với hàng loạt trận cầu đinh thu hút cả thế giới: 2 trận derby nóng bỏng thành Madrid và Milano, trận thư hùng giữa hai đại kình địch Manchester United và Arsenal hay Der Klassiker gay cấn giữa Bayern Munchen và Borussia Dormund..... Tuy nhiên, ngay đêm nay, người hâm mộ bóng đá có thể chứng kiến một cuộc đối đầu nảy lửa và đầy hấp dẫn giữa Leipzig và Leverkusen.

(Nguồn ảnh: bundesliga.com)

Thời gian - Địa điểm: 2h30 ngày 19/11, sân BayArena

Tình hình lực lượng:

  • Leverkusen: Lars Bender nhiều khả năng không đủ thể lực ra sân, khả năng ra sân của Charlez Arranguiz bị nghi ngờ, Karim Bellarabi vẫn chưa trở lại.
  • Leipzig: Klostermann chưa trở lại, Werner và Burke bị ốm nhưng đủ thể lực ra sân.

Phong độ:

  • Leverkusen đã thắng 3 trận gần nhất, tuy nhiên trước đó là 2 trận thua và 1 trận hòa
  • Leipzig toàn thắng cả 5 trận gần nhất


Nếu để tìm một điểm chung giữa 2 đội, chúng ta có thể nhắc đến......Borussia Dortmund. Cả Leipzig lẫn Leverkusen đều đã có những chiến thắng thuyết phục trước đội bóng áo Vàng-Đen nhờ vào cách chơi pressing quyết liệt và chia cắt Julian Weigl với các cầu thủ xung quanh. Đêm nay, hai đội sẽ gặp nhau trong một trận cầu hứa hẹn sẽ rất thú vị với diễn biến nhanh, quyết liệt với các cuộc đối đầu chan chát giữa các cầu thủ. RB Leipzig đang chơi rất tốt với vòng vây 6 người ở khu vực giữa sân nhằm bóp nghẹt tuyến tiền vệ đối phương cũng như bẫy đối phương ra cánh. Nhưng nên nhớ, Leverkusen là đội rất giỏi chồng biên, với 2 full-back có tốc độ và khả năng xâm nhập rất tốt, đặc biệt là Benjamin Henrichs. Trong khi đó, dù sở hữu một trung vệ rất cao to và phòng ngự cực tốt là Jonathan Tah, Leverkusen vẫn sẽ gặp khó trong tranh chấp bóng bổng khi phải đối đầu với Yussuf Poulsen, người mà mình sẽ đề cập ở dưới.  


Leipzig và Leverkusen đều là những đội pressing rất tốt ở khắp mặt sân với chủ trương hạn chế tối đa các khoảng trống khi đối phương triển khai bóng. Vì vậy, bóng dài nhiều khả năng là cách tấn công mà hai đội áp dụng để thoát lớp pressing rất khó chịu của đối phương. Với Leipzig, sơ đồ 4-2-2-2 linh hoạt giúp họ chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại rất nhanh. Nổi bật trong đội hình của họ đêm nay chính là Yussuf Poulsen. Sức bật, khả năng tì đè và chọn vị trí khôn ngoan giúp anh có lợi thế trong tranh chấp bóng bổng, nhất là khi anh được phép chơi rộng. Bên cạnh đó, tốc độ và kĩ thuật hạng khá, cùng với khả năng kiến thiết lối chơi tuyệt vời giúp cho tiền đạo người Đan Mạch là trung tâm của các đường lên bóng bên phía đội bóng tân binh Bundesliga, nhất là khi Leipzig rất ưa thích lối chơi tấn công trực diện theo chiều dọc sân với các đường bóng dài. Anh sẽ là con bài tối quan trọng của HLV Hasenhüttl trong lối chơi tấn công của Leipzig đêm nay, bên cạnh chuyên gia nhận bóng hai của đội là Forsberg và 2 mũi xuyên phá Werner và Sabitzer. Phía bên kia chiến tuyến, Roger Schmidt nhiều khả năng vẫn sẽ chỉ đạo các cầu thủ overload 2 cánh của đối phương, nhằm tìm kiếm hi vọng là sẽ khai thác được khoảng trống ở biên khi Leipzig chủ động bóp nghẹt tuyến giữa. Ngoài ra, không thể không nhắc tới đứa con rơi của Đấng Chicharito, với khả năng di chuyển linh hoạt và chọn vị trí thông minh, sẽ lãnh trách nhiệm ghi bàn cho đội. (Khó lòng tin tưởng Volland, người đã ăn thẻ đỏ chỉ sau....5' như trận gặp Wolfsburg)


Leverkusen đang chơi high-press rất tốt với các cầu thủ đầy tốc độ và độ "trâu bò" có thừa ở tuyến trên như Arranguiz, Kampl, Volland...Nhưng bởi vậy, họ rất dễ để lộ các khoảng trống ở biên và half-space do 2 full-backs là Henrichs và Wendell dâng quá cao nếu các trung vệ và tiền vệ trung tâm không bọc lót kịp thời. Ngoài ra, việc các tiền vệ trung tâm dâng cao trong khi hàng phòng ngự lùi thấp có thể tạo ra các khoảng trống giữa 2 tuyến cho Poulsen và Forsberg khai thác. Hi vọng của Leverkusen là họ có thể pressing lên tận gôn để ngăn chặn những pha phất bóng dài lên trên của thủ thành Gulacsi

Dự đoán: Một kết quả hòa, hoặc Leipzig thắng với cách biệt tối thiểu sẽ là hợp lí cho trận cầu đêm nay khi mà đội bóng Đông Đức đang có phong độ quá ổn định. Chắc chắn họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước Leverkusen, đặc biệt là trong khâu triển khai bóng. Nhưng chiến thắng là điều Leipzig đang rất khao khát, khi họ có cơ hội vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng sau vòng 10 khi đêm mai, Bayern Munchen sẽ phải đụng độ Borussia Dortmund trên sân Signal Iduna Park.

Jane - Sports Analytics

Ghé thăm fanpage của chúng tôi tại ĐÂY.