Xin chào tất cả mọi người đã ghé qua bài post đầu tiên của mình trên spiderum. Mình rất mong nhận được những góp ý từ các bạn để các bài viết về sau dần trở nên hoàn thiện hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
  Bài viết của mình mang tính chất là quan điểm và ý kiến cá nhân mọi thông tin xuất hiện trong bài viết đều đến từ những quan sát và đúc kết thực tiễn từ xung quanh mình nên có thể sẽ không còn phù hợp khi đem xét đế mặt tổng thể cùng với số kiến thức hạn chế của mình nên các quan điểm được nêu trong bài có thể sai rất hi vọng mọi người sẽ đọc trên tinh thần đọc một bài tâm sự cá nhân. Hi vọng mọi người sẽ bỏ qua những hạn chế của bài viết và đóng góp ý kiến quan điểm cá nhân để bài viết của mình fân trở nên hoàn thiện và mang lại nhiều giá trị hơn cho đọc giả.

 Giá trị thông tin của báo chí đang dần suy giảm

 Báo chí xuất hiện từ khá sớm và dần trở thành một món ăn tinh thần không thề thiếu đối với mỗi người dân Việt Nam. Ban đầu báo được xuất hiện dưới dạng báo giấy và qua đài truyền hình, loa phường, đài vô tuyến cùng với sự phát triển của internet và xã hội số báo đã xuất hiện thêm rất nhiều các biến thể mới tiện lợi hơn, gần như không tốn chi phí lại có thể cập nhật được mọi thông tin trong từng giây chúng ta có thể kể đến như báo qua các kênh Youtube, Facebook, báo trên các trang wed, báo qua app.... Và tât nhiên đi kèm với sự phát triển vượt bật sẽ luôn tiềm ẩn những nguy cơ không lườn mà nổi bật nhất chúng ta có thể nhận thấy ngay khi bạn đọc bài viết này báo chí dường như đã trở thành một công cụ để kiếm được rất rất nhiều tiền và đồng thời là một cánh tay đắc lực trong việc kiểm soát và thao túng cộng đồng. Các thông tin của báo chí đang dần trở nên kém chất lượng với tần suất lập lại ngày càng cao những nội dung mà cộng đồng quan tâm ví dụ như nếu cộng đồng đang quan tâm tới việc trích tiền từ thiện của ca sĩ A không thỏa đáng thì các nhà báo sẽ tập trung viết ra nhưng bài liên quan đến việc làm của ca sĩ A như cô ta làm từ thiện ở đâu? Ước tính số tiền từ thiện là bao nhiêu hay tệ hơn các tay săn báo sẽ lợi dùng tâm lí phẫn nộ của đám đông và chơi chữ để viết ra một bài báo rất chung  không mang đến hướng giả quyêt đi kèm với tiêu đề rất giật gân như Hành động X của ca sĩ A có thể nhận mức án YZ ( các bạn lưu ý thông thường theo bản thân mình thấy để làm tăng lượt theo dõi bài viết các nhà báo sẽ sửa dụng mức cao nhất của khung hình phạt mà hành động của ca sĩ có thể dính phải nhưng trên thực tế các hành động như vậy thường không bị xử ở mức phạt cao như vậy đồng thời các tay săn báo cũng rất thông minh khi sửa dụng từ "có thể" để qua mặt pháp luật, ngoài ra không phải cứ hành động nào mà đám đông cho là sai quấy thì tất nhiên người gây ra hành động sẽ phải chịu trách nhiệm trưc pahp luật kể cả khi luật không cấm hành động đó, ở Việt Nam chúng ta luôn theo nguyên tắc thượng tôn pháp luật nên hi vọng các bạn sẽ có đủ tỉnh táo để nhận ra chiêu trò câu view của các tay viết báo), không những vậy nạn báo giả, báo không đúng sự thật, báo sửa dụng khai thác thông tin cá nhân trái pháp luật nhằm thu lợi bằng nỗi đau của người khác đang dần được nhân rộng và gầy như trở thành một thông lệ của báo chí nhất là báo mạng (do báo mạng không thể kiểm soát chặt chẽ nên tình trạng tiêu cực sẽ xảy ra ở đó nhiều hơn) và người góp phần rất lớn cho mặt tiêu cực nói trên chính là chúng ta những người đọc giả. Nhằm thỏa mãn được nhu cầu luôn tìm hiểu được cái mới, cái lạ, cái thầm kín bên trong chúng ta đã mặc nhiên bỏ qua những giới hạn và cố gắng tìm hiểu và dĩ nhiên các bạn viêt báo hiểu được điều đó họ cùng đồng hành với các đọc giả trong cái nhu cầu tìm tòi quá mức mà chúng ta có thể kể đến như thông tin cá nhân của ca sĩ A là vợ của anh X có bố mẹ vợ làm công việc YZK rất giàu có nhưng lại bị nghi vấn biển thủ tiền hay anh H là chủ của Cty X là người chức vụ có ảnh hưởng lại có phát ngôn không tốt hay tệ hơn là thông tin cháu bé M bị tai nạn được cứu sống vừa đực đăng lên thì kéo theo đó là thông tin cá nhân gồm cà tên nơi ở của không chỉ cháu nhỏ mà cả gia đình của cháu đều được đưa lên trước sự soi xét của đại chúng (các bạn chú ý việc đưa thông tin cá nhân lên phương tiện truyền thông đại chúng mà chưa có sự đồng ý của người đó đặc biệt là trẻ em là hình vi trái pháp luật, các bạn có thể tham khảo thêm ở điều 38 Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quang). Liệu nhưng thông tin như vậy thật sự có ích hay các nhà báo chỉ nên dừng lại ở việc đưa ra nhưng thông tin cơ bản về sự việc, các cơ quan chức năng đã giải quyêt được sư việc hay chưa, chúng ta có thể tránh những việc tương tự như thế nào? Bản thân mình cho rằng các nhà báo chỉ nên dừng lại ở các nội dung cơ bản như trên đồng thời có sự dàn trải các thông tin khác nhau để người đọc có cái nhìn tổng quan các sự kiện khác nhau ngoài ra ở mỗi bản thân người đọc chúng ta nên kìm nén và đưa ra các yêu cầu phù hợp với lợi ích của bản thân mà báo chí mang lại thay vì đưa ra những yêu cầu chỉ nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu tìm kiến hiếu kì của cá nhân vì dù xét trên khía cạnh nào thì các nhà báo cũng không hoàn toàn có lỗi bởi họ chỉ đang viết trên nhu cầu của công chúng. Các bạn có đồng tình với quan điểm về báo chí của mình hay không hãy góp ý để cùng nhau hoàn thiện các bạn nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian để đọc bài post này.