Tin Quan Trọng:
  • Không có quốc gia nào mới báo cáo ca nhiễm 2019-nCoV trong 24h qua.
  • Kể từ hôm nay, WHO sẽ báo cáo tất cả các trường hợp được xác nhận, bao gồm cả xác nhận trong phòng thí nghiệm như đã báo cáo trước đó và những trường hợp được báo cáo là chẩn đoán lâm sàng (hiện chỉ áp dụng cho tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc). Từ ngày 13 tháng 2 đến ngày 16 tháng 2, chúng tôi đã chỉ báo cáo các trường hợp được xác nhận trong phòng thí nghiệm cho tỉnh Hồ Bắc như đã đề cập trong báo cáo tình hình được công bố vào ngày 13 tháng 2. Sự thay đổi trong báo cáo hiện được hiển thị trong các số liệu. Điều này cho thấy sự gia tăng lớn trong các trường hợp so với các báo cáo tình hình trước đó.
  • Dựa trên các bằng chứng hiện có về COVID-19, WHO đã phát triển các tài liệu hướng dẫn để quản lý các sự kiện y tế công cộng tại các điểm nhập cảnh và các cuộc tụ tập đông người. Những điều này được đăng trên trang web "WHO COVID-19 Points of Entry và Mass Gatherings". Xem tập mục Quan tâm để biết thêm chi tiết.
  • Văn phòng WHO Đông Địa Trung Hải đã cập nhật thông tin về các trường hợp COVID-19. Để biết thêm thông tin xin vui lòng xem tại đây.
Tình Hình bệnh dịch trong 24h qua
Toàn cầu
Tổng số ca nhiễm:    71429  (2162 ca mới)
Trung Quốc
Tổng số ca nhiễm:    70635 (2051 ca mới)
Số ca tử vong:            1772 (106 ca mới) - được báo cáo bởi Trung Quốc
Ngoài Trung Quốc
Tổng số ca nhiễm:    794 (111 ca mới)
Số Quốc gia có ca nhiễm bệnh:    25
Số ca tử vong:            3 
Đánh giá nguy cơ dịch bệnh từ WHO
Tại Trung Quốc :            Rất Cao
Tại các khu vực khác:     Cao
Trên toàn thế giới:            Cao