Báo cáo Tình hình - số 22
Tin Quan Trọng:
  • Không có quốc gia nào mới báo cáo ca nhiễm 2019-nCoV trong 24h qua.
  • Một nhóm tiền trạm hiện đang ở Bắc Kinh để chuẩn bị cho một nhiệm vụ quốc tế và để xác định các câu hỏi mà nhóm quốc tế sẽ muốn tìm hiểu thêm từ đặc điểm của virus đến phản ứng bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà Trung Quốc đưa ra để cố gắng ngăn chặn virus. Nhóm các chuyên gia quốc tế, với một loạt các chuyên ngành, sẽ làm việc với các đối tác Trung Quốc về tăng cường hiểu biết về dịch bệnh để hướng dẫn các nỗ lực ứng phó toàn cầu. Kể từ khi được thông báo về sự bùng phát vào ngày 31 tháng 12, Văn phòng  đại diện WHO ở Trung Quốc, được hỗ trợ bởi các văn phòng khu vực và quốc tế, đã làm việc để hỗ trợ Trung Quốc và thế giới để mở rộng phản ứng trước dịch bệnh. Một đội nhỏ đã được gửi đến Vũ Hán vào giữa tháng 1 và Tổng giám đốc WHO đã đến thăm vào tháng 1.
  • Theo cách thức phân loại của WHO để đặt tên cho các bệnh truyền nhiễm mới ở người, được phát triển với sự tư vấn và hợp tác với Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO). WHO đã đặt tên cho bệnh này là COVID- 19, viết tắt của bệnh coronavirus 2019.
Tình Hình bệnh dịch trong 24h qua
Toàn cầu
Tổng số ca nhiễm:    43103 (2560 ca mới)
Trung Quốc
Tổng số ca nhiễm:    42708 (2484 ca mới)
Số ca nguy kịch:        7333 (849 ca mới)
Số ca tử vong:            1017 (108 ca mới)
Ngoài Trung Quốc
Tổng số ca nhiễm:    395 (76 ca mới)
Số Quốc gia có ca nhiễm bệnh:    24
Số ca tử vong:            1
Đánh giá nguy cơ dịch bệnh từ WHO
Tại Trung Quốc :            Rất Cao
Tại các khu vực khác:     Cao
Trên toàn thế giới:            Cao