Báo cáo Tình hình - số 20
Tin Quan Trọng:
  • Không có quốc gia nào mới báo cáo ca nhiễm 2019-nCoV trong 24h qua.
  • Cập nhật về du thuyền Diamond Princess:
Vào ngày 9 tháng 2, Cơ quan Y tế Quốc gia Nhật Bản đã cung cấp cho WHO bản cập nhật chi tiết về tình hình của du thuyền Diamond Princess, hiện đang cập cảng tại Yokohama, Nhật Bản. Sau khi xác nhận 1 trường hợp nhiễm 2019-nCoV, tất cả thủy thủ đoàn và hành khách đang bị cách ly trong thời gian 14 ngày trên tàu, được yêu cầu ở trong cabin của họ và đeo khẩu trang khi rời cabin. Tất cả thủy thủ đoàn và hành khách đều được theo dõi chặt chẽ và được kiểm tra và xét nghiệm y tế khi nào biểu hiện bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng liên quan đến 2019-nCoV. Thời gian cách ly sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng 2.
Điều tra dịch tễ và môi trường đang diễn ra. Tính đến ngày 8 tháng 2, 64 cá nhân được phát hiện đã bị nhiễm 2019-nCoV giữa các hành khách và thành viên thủy thủ đoàn. Tất cả các cá nhân có kết quả xét nghiệm dương tính đều phải rời khỏi tàu và được nhận vào chăm sóc y tế tại các bệnh viện bệnh truyền nhiễm ở khu vực Yokohama. Những người có tiếp xúc trực tiếp với các hành khách bị nhiễm bệnh được yêu cầu ở lại cách ly trong 14 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng với một trường hợp được xác nhận. Do đó, thời gian cách ly sẽ được kéo dài hơn ngày 19 tháng 2 khi chỉ cho các Những người có tiếp xúc trực tiếp với các trường hợp mới được xác nhận.
Tình hình dịch bệnh tổng số và các ca mới trong 24 giờ qua
Toàn cầu
Tổng số ca nhiễm:    37558 (2676 ca mới)
Trung Quốc
Tổng số ca nhiễm:    37251 (2657 ca mới)
Số ca nguy kịch:        6188 (87 ca mới)
Số ca tử vong:            812 (89 ca mới)
Ngoài Trung Quốc
Tổng số ca nhiễm:    307 (19 ca mới)
Số Quốc gia có ca nhiễm bệnh:    24
Số ca tử vong:            1
Đánh giá nguy cơ dịch bệnh từ WHO
Tại Trung Quốc :            Rất Cao
Tại các khu vực khác:     Cao
Trên toàn thế giới:            Cao