11/11/2017
Tác giả: Sean Adl – Tabatabai

Một bài báo khoa học đã trình bày chi tiết làm thế nào hóa chất khử trùng thường được thêm vào các loại vắc-xin phổ biến như một phần của ‘âm mưu’ để giảm dân số của hành tinh.
Bài báo gây chấn động đã xác nhận những gì mà nhiều người trong các phương tiện truyền thông khác đã nói trong nhiều năm – rằng việc chủng ngừa bắt buộc bị thêm vào với các hóa chất nguy hiểm được thiết kế để làm cho người ta bị bệnh và cuối cùng làm giảm dân số trên toàn cầu.
Báo cáo có tựa đề “HCG được tìm thấy trong vắc-xin phòng uốn ván ở WHO đã làm nảy sinh mối quan ngại trong các nước đang phát triển”, phác thảo kế hoạch cưỡng bức triệt sản những phụ nữ da đen ở Kenya thông qua vắc-xin:
Oller, J.W., Shaw, C.A., Tomljenovic, L., Karanja, S.K., Ngare, W., Clement, F.M. và Pillette, J.R. (2017), HCG được tìm thấy trong vắc-xin phòng uốn ván ở WHO ở Kenya gây lo ngại trong các nước đang phát triển. Tạp chí Thư viện Truy cập mở, 4: e3937. https://doi.org/10.4236/oalib.1103937
Báo cáo của Thedailysheeple.com: Các tác động của thông tin trong bài báo này, nếu đúng, có thể chuyển đổi mô hình và đe dọa sự bá quyền của các tổ chức toàn cầu, những người bề ngoài quan tâm đến sức khoẻ và phúc lợi của toàn bộ dân số thế giới. Điều phát hiện được có thể đe dọa làm một điều như vậy?
Để hiểu một cách đầy đủ về phát hiện này, điều quan trọng là phải biết một số sự kiện lịch sử quan trọng. Tổ chức Y tế Thế giới (The World Health Organization) được thành lập vào năm 1945 và ngay lập tức nắm lấy giáo lý kế hoạch hóa gia đình, sau này được gọi là “Cha mẹ được kế hoạch hóa (Planned Parenthood) là một điều cần thiết cho sức khoẻ thế giới.” (planned parenthood as a necessity for world health)
Khoảng năm 1972, kế hoạch bắt đầu. Vắc-xin kiểm soát sinh sản của WHO (the WHO birth-control vaccine) bao gồm việc liên kết độc tính uốn ván (tetenus toxoid – TT) với một phần thử nghiệm của hormon thai sản điều hóa tuyến sinh dục ở người (hormone chorionic gonadotropin – hCG). Sự kết hợp này chỉ đạo hệ thống miễn dịch tạo kháng thể không chỉ đối với TT mà còn chống lại hCG, gây sẩy thai ở những người đã có thai và vô sinh ở những người chưa mang thai. Các kết quả được công bố và được kỷ niệm bởi các nhà nghiên cứu của WHO là loại vaccine đầu tiên “chống lại sự sinh sản” vào năm 1976 trong suốt cuộc họp của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (the US National Academy of Sciences)
Cũng trong khoảng thời gian đó, còn được biết đến là báo cáo của Kissinger, đã chính thức trở thành chính sách của Mỹ vào năm 1975, kêu gọi làm giảm tỷ lệ tăng trưởng dân số ở các nước “kém phát triển” xuống mức gần bằng 0 (không) bằng cách “giảm khả năng sinh sản” (reducing fertility).
Nhanh chóng tiến tới năm 2010 khi Bill Gates, mà cha của ông đã lên đốt nóng chương trình Cha mẹ được kế hoạch hóa ( Planned Parenthood) sau Thế chiến II, và Quỹ Bill and Melinda Gates, họ sẽ cam kết 10 tỷ đô la Mỹ để giúp thực hiện mục tiêu giảm dân số của WHO với “vắc-xin mới”. Một tháng sau, Gates xuất hiện trong bộ dạng nổi tiếng hiện tại của mình, nơi ông đã đưa ra tuyên bố:
Thế giới ngày nay có 6,8 tỷ người. Con số này lên tới khoảng 9 tỷ. Bây giờ, nếu chúng ta thực hiện thực sự tốt công việc về vắc-xin, chăm sóc sức khoẻ, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, chúng ta có thể giảm được con số đó, có thể 10% hoặc 15%.
 
The world today has 6.8 billion people. That’s headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by, perhaps, 10 or 15 percent.
Nhanh chóng chuyển tiếp sang năm 2014 khi Hội nghị Giám mục Kenya (the Kenya Conference of Bishop – KCCB) đưa ra một thông cáo báo chí đưa tin chính thống, cáo buộc rằng WHO đã bí mật sử dụng vắc-xin kiểm soát sinh sản trong chiến dịch phòng chống uốn ván ở Kenya từ năm 2013 đến năm 2015. Đã có bằng chứng, vượt ra ngoài lịch sử lâu dài của các chính sách, các tuyên bố và các hành động có vấn đề của WHO và nhà tài trợ của nó?
Các bài báo mới trong Tạp chí Thư viện Truy cập Mở (The Open Access Library Journal) của các tác giả đến từ Mỹ, Canada và Kenya đã lan truyền các bằng chứng hiển nhiên để sao lưu cáo buộc của KCCB từ năm 2014.
Bằng chứng hiển nhiên đầu tiên liên quan đến việc WHO trong một chương trình khử trùng hàng loạt (a mass sterilization program) được phát hiện bởi các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ tận tâm kết hợp với các phòng thí nghiệm độc lập. Các tác giả của bài viết viết:
Ba phòng thí nghiệm hoá sinh học được chứng nhận độc lập tại Nairobi đã kiểm tra các mẫu thử nghiệm từ các lọ thuốc của vắc-xin phòng uốn ván của WHO được sử dụng vào tháng 3 năm 2014 và phát hiện hCG ở nơi không nên có mặt. Vào tháng 10 năm 2014, các bác sĩ Công giáo thu được thêm 6 lọ thuốc và đã thử nghiệm trong 6 phòng thí nghiệm được chứng nhận. Một lần nữa, hCG được phát hiện trong một nửa mẫu.
 
Three independent Nairobi accredited biochemistry laboratories tested samples from vials of the WHO tetanus vaccine being used in March 2014 and found hCG where not should be present. In October 2014, 6 additional vials were obtained by Catholic doctors and were tested in 6 accredited laboratories. Again, hCG was found in half the samples.
Bằng chứng hiển nhiên khác là Bộ Y tế Kenya và các quan chức phát biểu thay mặt WHO chỉ “loại bỏ uốn ván ở bà mẹ và trẻ sơ sinh”. Không có nam giới nào được chủng ngừa trong chiến dịch của WHO, và mục tiêu chỉ là phụ nữ trong độ tuổi từ 12 đến 49.
Tuy nhiên, không có lý do chính đáng để ngăn ngừa bệnh uốn ván ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ, bởi vì nam giới và phụ nữ lớn tuổi cũng có thể bị uốn ván từ các vết thương do vết nhiễm trùng. Hơn nữa, uốn ván ở bà mẹ và trẻ sơ sinh sau khi sinh có thể được ngăn ngừa bởi thực hành sản khoa vệ sinh (hygienic obstetric practices).
Sau đó, các tác giả của bài báo đưa ra bằng chứng hiển nhiên thứ ba: “Thật thú vị, lịch trình định lượng cho chiến dịch” uốn ván “ở Kenya giai đoạn 2013 – 2015 chính xác là một thứ được thiết lập cho việc liên hợp kiểm soát sinh sản của WHO có chứa các chất TT / βhCG.” Một lịch tiêm phòng điển hình cho phòng ngừa uốn ván ở trẻ sơ sinh có thể sẽ khác nhau.
Những người tố cáo liên kết với Giáo hội Công giáo và những nhóm ủng hộ cuộc sống (pro-life groups) đã khởi phát nhiều nghi ngờ từ ít nhất vào đầu những năm 1990, rằng WHO đã tiến hành các chiến dịch chống sinh sản (anti-fertility campaigns) dưới hình thức dự án trên toàn thế giới để “loại bỏ uốn ván ở bà mẹ và trẻ sơ sinh” (eliminate maternal and neonatal tetanus)
Nếu tất cả những nghi ngờ trước đây cũng đúng, thì WHO có thực sự lừa đảo nhiều lần không? Liệu WHO có cố tình lừa dối phụ nữ ở các nước đang phát triển nghĩ rằng họ đang bảo vệ họ và những đứa trẻ tương lai của họ khỏi bệnh uốn ván trong khi thực tế là cướp đi những phụ nữ về khả năng sinh sản và những đứa trẻ mà họ muốn bảo vệ? Và điều gì ngăn cản họ làm như vậy trong tương lai?

Hoàng tử William vướng phải rắc rối khi phát biểu về vấn đề bùng phát dân số

Liệu hoàng tử William có nên đưa ra những lời phát biểu thế này khi công nương Kate Middleton đang mang thai lần 3?
Hoàng tử William mới đây đã đưa ra lời cảnh báo về tình trạng quá tải dân số trên toàn thế giới. Theo đó, Hoàng tử Anh Quốc cho rằng Trái Đất có thể bị tác động theo hướng tiêu cực trừ khi ngay từ bây giờ, chúng ta có những hành động thiết thực nhằm hạn chế sức ép lên thiên nhiên và môi trường, cụ thể đối với động vật hoang dã và rừng nhiệt đới.
Trong lần phát biểu tại đêm tiệc Từ thiện của tổ chức Tusk Trust, Hoàng tử William đã cung cấp dữ liệu thông tin quan trọng về số lượng động vật hoang dã trên toàn thế giới. Cụ thể, chúng đã bị giảm đi một nửa kể từ năm 1982 đến nay, trong khi đó dân số người gốc Phi lại gia tăng đáng kể và ước tính con số đã phát triển gấp đôi trong vòng 25 năm qua.
Với mong muốn khuyến khích toàn nhân loại có thể giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng, William cho rằng “Chúng ta phải làm việc chăm chỉ hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn nếu muốn thế hệ sau này cũng như các loài động vật hoang dã vẫn còn cơ hội được sống sót”. William tiếp lời, “Theo quan điểm cá nhân của Công tước xứ Edinburgh, kế hoạch hóa gia đình sẽ là điều tuyêt vời nhất để phần nào giải quyết sức ép từ việc gia tăng dân số”.
“Đô thị hoá, phát triển cơ sở hạ tầng và canh tác – tất cả các yếu tố ấy đều tuyệt vời, nhưng hãy nhớ rằng, chúng cũng đem lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho môi trường tự nhiên“.
Sau lời phát biểu đầy ý nghĩa này, Hoàng tử William đã vấp phải sự phán đối của một nhóm đối tượng khi cho rằng, những lời nói của anh thật sáo rỗng khi chính vợ anh, Công nương Kate Middleton đang mang thai đứa con thứ 3. Tuy nhiên, vị Công tước này nhanh chóng phản hồi rằng dân số quá tải không chỉ là vấn đề đáng báo động cho loài người và động vật. Sự tiêu hao quá mức nguồn nước sạch cũng như tình trạng nghèo đói của các quốc gia cũng có thể trở thành yếu tố nguy hiểm cho tất cả các giống loài.


Mình đã viết bài ở spiderum trong thời gian đủ dài với mục tiêu nhất quán: thế giới đang bị một hội kín thờ Satan giật dây thao túng điều khiển và đây là giai đoạn cuối cùng của họ. Thiên Chúa qua nhiều dấu chỉ và các ngôn sứ trên thế giới đang cảnh báo nhân loại lần sau cùng trước Ngày Phán Xét - Ngày Ngài sẽ tách biệt chiên với dê, người lành và kẻ dữ.
Có thể nhiều bạn cho rằng mình có vấn đề về não hay động kinh cũng được, chỉ cần các bạn hãy lưu ý: "Vào năm 2012 Chúa Jesus qua ngôn sứ Maria Divine Mercy đã cảnh báo nhân loại sẽ đối mặt với một cuộc chủng ngừa quy mô toàn cầu với danh nghĩa chăm sóc sức khỏe để tiêu diệt một phần dân số nhân loại và Ngài đã cảnh báo: "Hãy tránh xa bất kỳ cuộc tiêm chủng toàn cầu đột ngột nào, vì việc tiêm chủng sẽ giết chết các con."
NHỮNG KẾ HOẠCH ĐỘC ÁC CỦA HỌ BAO GỒM MỘT CUỘC CHỦNG NGỪA TOÀN CẦU VÓN SẼ GÂY RA BỆNH TRÊN TOÀN THẾ GIỚI 
[SỨ ĐIỆP CHÚA JESUS BAN CHO TIÊN TRI MARIA DIVINE MERCY NGÀY 17 tháng 6 NĂM 2012,]
Con gái yêu dấu của Ta, những kế hoạch của các tổ chức Tam Điểm để giành quyền kiểm soát các loại tiền tệ thế giới, đang gần được hoàn thành.
Những kế hoạch độc ác của chúng bao gồm một cuộc chủng ngừa toàn cầu vốn sẽ gây bệnh trên toàn thế giới nhằm tạo ra nỗi thống khổ ở một quy mô lớn chưa từng thấy trước đây.
Hãy tránh xa bất kỳ cuộc tiêm chủng toàn cầu đột ngột nào, vì việc tiêm chủng sẽ giết chết các con.
Kế hoạch độc ác của chúng sẽ gây khiếp sợ cho tất cả những linh hồn vô tội, những người không hề có ý niệm gì về việc bọn chúng mạnh mẽ biết dường nào.
Bị dẫn dắt bởi lòng ham muốn quyền lực, của cải, và ước muốn nên như thần thánh trong mọi việc chúng làm, nên chúng tin rằng chúng bất khả chiến bại.
Chúng kiểm soát các ngân hàng, các chính phủ và chịu trách nhiệm trong việc gây ra khủng bố ở Trung Đông.
Chúng kiểm soát nhiều phương tiện truyền thông trên thế giới và sự thật về sự độc ác của chúng được che đậy đằng sau cái gọi là những tổ chức nhân đạo.
Đáng buồn là rất ít con cái Thiên Chúa biết được kế hoạch của chúng.
Hãy biết rằng Bàn Tay của Chúa Cha sẽ vô cùng bất ngờ và nhanh chóng giáng phạt những quốc gia vốn bảo vệ những kẻ lãnh đạo hết sức độc ác này.
Các quốc gia này sẽ bị tấn công bởi những trận sóng thần và động đất với cường độ mạnh đến nỗi chúng sẽ bị xóa sổ.
Những kẻ tin rằng chúng hùng mạnh, sẽ phải chứng kiến lửa từ trời, ngay trước Cuộc Quang Lâm của Ta.
Các vùng biển sẽ trở thành những hồ lửa và chúng sẽ khó lòng trốn khỏi sự trừng phạt giáng xuống những linh hồn độc ác, những kẻ khước từ Chén Cứu Độ của Ta.
Vẫn ngang ngạnh tới cùng, chúng sẽ chống lại Thiên Chúa Cha Hằng Hữu và chống lại Sức Mạnh từ Thiên Đàng.
Cùng về phe với tên Phản Kitô, từ các tổ chức mà hắn nhân rộng ra, chúng sẽ nhận ra đường lối sai lầm khi đã quá muộn.
Nhiều người trong các tổ chức này, bao gồm các nhà lãnh đạo ngân hàng, chính phủ, những người đứng đầu các doanh nghiệp lớn, tất cả liên kết với nhau và cùng làm việc để biến những thường dân thành những kẻ khốn cùng, và họ sẽ hoán cải sau Cuộc Cảnh Báo. Vì vậy, đây là điều tốt.
Thời điểm để Ta tách biệt những linh hồn yêu mến Ta ra khỏi những kẻ về phe với tên ác quỷ, không còn xa đâu.
Các con hãy tỉnh thức. Sẽ chỉ còn rất ít thời gian để hoán cải. Những linh hồn hết sức cần đến Lòng Thương Xót của Ta, trong những tổ chức độc ác này, không tôn kính Lề Luật của Thiên Chúa.
Các con phải cầu nguyện để chúng nhận thấy được Sự Thật.
Các con phải cầu nguyện để ngăn chặn chúng áp đặt những nỗi thống khổ thông qua thứ luật pháp kinh hoàng mà chúng định ban hành.
Các con phải cầu nguyện để ngăn chặn nạn diệt chủng mà chúng đang hoạch định, nạn diệt chủng này còn kinh hoàng hơn những gì mà Hitler đã thực hiện trong Thế Chiến thứ 2.
Tổ chức này, là quân đội của Satan, đã đạt đến con số đông đảo nhất từ khi hình thành trong thời Trung Cổ. Chúng sẽ được dẫn dắt bởi tên Phản Kitô. Chúng đã từng lên kế hoạch để kiểm soát của các ngân hàng trong nhiều thập kỷ.
Trong mười lăm năm qua, chúng đã hoạch định để đưa ra dấu của con thú, một con chip mà mỗi người đàn ông đàn bà sẽ buộc phải gắn vào cơ thể để có được thực phẩm.
Vì đã đến thời điểm để chúng công bố loại tiền tệ thế giới mới, các con phải biết rằng việc cầu nguyện thật nhiều, có thể giúp giảm thiểu phần lớn kế hoạch của chúng.
Dưới đây là lời cầu nguyện để ngăn chặn kế hoạch kiểm soát của tổ chức Một Thế Giới.
Chiến Dịch Cầu Nguyện (61) Xin ngăn chặn việc kiểm soát của Tổ Chức Một Thế Giới
Lạy Cha chúng con ở trên trời, để tưởng nhớ Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu Kitô, Con rất yêu dấu Cha, con nài xin Cha bảo vệ chúng con là con cái Cha, thoát khỏi khổ hình Thập Giá do tên Phản Kitô và bè lũ của hắn sắp đặt hòng hủy diệt con cái Cha.
Xin ban cho chúng con những Ân Sủng để từ chối dấu của con thú. Xin ban cho chúng con ơn trợ giúp để chúng con chống lại sự dữ đang lan tràn trên toàn thế giới bởi những kẻ theo đường lối của Satan.
Lạy Cha yêu dấu, chúng con tha thiết nài xin Cha bảo vệ tất cả con cái Cha trong thời buổi đáng sợ này, và làm cho chúng con luôn mạnh mẽ để đứng lên và rao giảng Lời Chí Thánh của Cha. Amen.
Hỡi con gái của Ta, Ta hết sức đau buồn khi phải tỏ bày những điều này. Các tín hữu của Ta cần phải hiểu những gì đang xảy ra.
Những người không tin vào những Thông Điệp này sẽ không hề cảnh giác khi tên Phản Kitô xuất đầu lộ diện như Ta đã tiên báo.
Các con phải hiệp nhất trong các nhóm cầu nguyện trên toàn thế giới.
Càng nhiều tín hữu của Ta thực hiện lời mời gọi của Ta, thì sự hiện diện của Chúa Thánh Thần sẽ càng mạnh mẽ trong khi đội quân của Satan sẽ càng suy yếu.
Các con đừng sợ hãi vì các con có thể hiên ngang đối mặt với cuộc bách hại khủng khiếp.
Một khi các con chuẩn bị tốt bằng cách tuân theo những lệnh truyền của Ta và duy trì việc cầu nguyện hàng ngày, thì thời gian đó sẽ chóng qua đi.
Hãy luôn tín thác vào Ta.
Hãy nhớ rằng Ta đã chết vì tội lỗi của các con. Giờ đây cách tốt nhất là các con để Ta dẫn dắt các con hướng về Vương Quốc Mới của Ta trên trái đất.
Chỉ mình Ta, Chúa Giêsu Kitô, mới có thể dẫn dắt các con. Hãy nhớ rằng các con không là gì khi không có Ta.
Chúa Giêsu của các con
Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth