Báo cáo Tình hình - số 16

Tin Quan Trọng:
  • Bỉ báo cáo xác nhận ca nhiễm bệnh đường hô hấp cấp tính 2019-nCoV đầu tiên.
  •  WHO và các đối tác đã xây dựng kế hoạch ứng phó và chuẩn bị chiến lược toàn cầu, trong đó phác thảo các biện pháp y tế công cộng mà cộng đồng quốc tế có thể cung cấp để hỗ trợ tất cả các quốc gia chuẩn bị và ứng phó với dịch bệnh 2019-nCoV. Mục tiêu tổng thể của kế hoạch là ngăn chặn việc truyền nhiễm 2019-nCoV lan rộng trong phạm vi Trung Quốc và các quốc gia khác, đồng thời giảm thiểu tác động của dịch bệnh ở tất cả các quốc gia.
  • WHO đang làm việc với ngành lữ hành và du lịch để thảo luận về những nguy cơ và rủi ro thực tế đang diễn ra, các biện pháp được đưa ra cho khách hàng và nhân viên, và những thách thức phải đối mặt khi thực hiện Khuyến nghị tạm thời liên quan đến tuyên bố về tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Trong những ngày tới, WHO sẽ làm việc với các bên liên quan để xác định các giải pháp cho những thách thức này, trong khuôn khổ Quy định y tế quốc tế (2005).

Tình hình dịch bệnh tổng số và các ca mới trong 24 giờ qua
Toàn cầu
Tổng số ca nhiễm:    24554 (3925 ca mới)
Trung Quốc
Tổng số ca nhiễm:    24363 (3893 ca mới)
Số ca nguy kịch:        3219 (431 ca mới)
Số ca tử vong:            491 (66 ca mới)
Ngoài Trung Quốc
Tổng số ca nhiễm:    191 (32 ca mới)
Số Quốc gia có ca nhiễm bệnh:    24 (1 nước mới)
Số ca tử vong:            1
Đánh giá nguy cơ dịch bệnh từ WHO
Tại Trung Quốc :            Rất Cao
Tại các khu vực khác:     Cao
Trên toàn thế giới:            Cao