Một dạng khác với sách giáo khoa.
Một dạng khác với sách giáo khoa.
Đứa trẻ lần này là một cậu bé 14 tuổi , em ấy rất quan tâm tới việc tập đọc. Các ngôn ngữ chữ tượng hình em đã đều đọc được nhưng không hiểu nghĩa mọi người gọi cậu ấy là "chú vẹt thông thái" một phần hơn vẹt bình thường ở việc tự chủ động các ngữ âm và hợp âm khác nhau để phát âm. Lúc này em ấy đã từng thỏa mãn khi tập đọc xong hơn 15.000 dòng sử thi odessey .cho đến khi cậu ấy tập đọc bản tuần hoàn hóa học, nó không khó với người nhiều lần tập đọc .chỉ có điều cậu ấy nhìn quá lâu tới mức hết giờ học ,vẫn còn xem xét kỹ các ký tự trên đó .tôi đã thử một lần làm cậu phân tâm bằng việc hỏi ngoài chủ nghĩa phát xít ở ý ,đức ,nhật thì có gã nào khác không ? Em ấy không đáp mà chỉ đưa mảnh giấy ghi: Fr-As-Co Fr-Ac-O. Nói với mình là francium arsenic colbalt francium actinium oxygen. Mình đã phải tự đoán em ấy nói đến francis franco và còn nhiều lần hormone testerone(có lẽ vậy) đã thúc giục em ấy nổi loạn với việc tập đọc mật mã tuần hoàn hóa học, hitler: H-Ti-Lr. Napoleon:Na-Pb-Lu-O-N. George wasington: Ge-Og W-As-I-Ti-O-N. Nobel: No. Mendeleev: Md. Albert einstein: Es. Enico fermi: Fm. Ernest rutherford: Rf. Dùng nó để gọi tên riêng có vẻ thú vị cho đến khi cậu ấy dùng nó cho giao tiếp, carbon oxygen nitrogen cacilum là cách cậu ấy chửi thề mà không bị phạt . Dần quá đáng ,khi cậu ấy gọi nước mỹ bằng nguyên tố Am(americium) ,bang california bằng Cf(califonium). Và khiến người khác viết sai tên một nhân vật thần thoại hy lạp thành promethium (Pm) . Mọi chuyện đều ổn khi mình không xem cậu ta là em nữa ,cái mật mã hóa học làm mất phân cấp tuổi tác .cũng từ đây người em giờ thành người bạn ngang hàng. Tiếp tục làm quen với thứ khiến cậu ấy vô trách nhiệm hơn trong việc lạm dụng mật mã hóa học. Đó là Nh (nihonium) cậu ta tự xem nguyên tố đấy liên hệ đến Nihilism ( chủ nghĩa hư vô) sắp tới sẽ rất mệt và cũng chút lạc quan với người bạn này.