Đây là lần đầu tiên mình đăng bài trên đây và cũng là lần đầu mình tự chủ động viết một bài văn. Nếu mà viết mà không có người đọc và đánh giá thì làm sao biết được mình thiếu sót gì để mà cải thiện. Nên mình quyết định đăng bài này trên spiderum.
Nhận xét về kĩ năng viết, mình tự đánh giá bản thân mình là dưới mức trung bình. Khả năng biểu đạt cũng như lập luận của mình khá kém. Mình có những tự đánh giá này thông qua quá trình học tập tại trường. Ở trường, mỗi khi có bài tập về làm văn hoặc viết một bài luận về vấn đề gì đó. Mình viết khá lan man, lủng củng và không theo nguyên tắc gì. Vì thế, mình không được điểm cao trong môn văn cũng như những môn học cần khả năng viết. Nên mình cần rèn luyện kĩ năng này.
Vậy để cải thiện khả năng viết, mình cần làm gì?
Đầu tiên, mình chọn việc đọc sách. Ngày xưa, mình không đánh giá cao việc đọc sách bởi vì mình không thấy được lợi ích của nó và mình tự cho mình là khả năng đọc kém vì tâm trí mình khó tập trung trong lúc đọc. Nhưng sau khi mình chia tay với người yêu, à nên gọi là người yêu cũ. Thì mình tìm đến sách để quên đi nỗi buồn, cô đơn và tích cực hơn. Nhưng lí do chính đó chính là mình muốn phát triển bản thân, trưởng thành hơn và mở mang hơn. Lúc đó mình mới nhận ra được tác dụng của việc đọc sách. Mình đã xem nhiều video nói về lợi ích của đọc sách và thấy rất nhiều người thành đạt có thói quen đọc sách.
Vậy việc đọc sách giúp gì cho khả năng viết?
Thứ nhất, đọc sách giúp ta bổ sung thêm vốn từ vựng của mình, phong phú hơn. Tăng khả năng tạo lập câu từ, logic hơn và đa dạng hơn. Hình thành được tư duy logic và phản biện, và cuối cùng là có rất nhiều ý tưởng để viết.
Thứ hai là phải viết. Đọc mà không viết cũng giống như học lí thuyết mà không thực hành vậy. Phải làm thì mới có được thành quả. Mình khá ngại viết vì mình không biết viết gì. Nhưng cứ bắt tay vào viết, hãy cầm bút lên và viết ra những câu từ đầu tiên hoặc hãy đặt tay lên bàn phím, viết ra những gì mình nghĩ trong đầu. Bước đầu thì như vậy, hãy viết ra những gì mình nghĩ, như viết nhật kí vậy. Sau đó hãy thử viết về cảm nhận của mình về một quyển sách vừa đọc, một vấn đề xã hội. Cứ viết theo suy nghĩ mình đã, sau đó hãy chú ý đến cấu trúc của bài văn. Đó là suy nghĩ của mình.
Nhưng viết để làm gì? Tại sao phải cần cải thiện kĩ năng viết chứ không phải kĩ năng nào khác? Nói chẳng hạn.
Theo mình, nếu bạn có khả năng viết, thì khả năng nói của bạn cũng sẽ cải thiện. Vì sao nhỉ? Bởi vì, những câu chữ mà bạn viết chính là những lời nói trong đầu bạn. Hình thức nói chỉ là đưa những suy nghĩ đó thành âm thanh để người ta có thể nghe được thôi. Cho nên, viết tốt sẽ giúp bạn nói tốt, mang lại rất nhiều lợi ích trong đời sống lẫn công việc. Còn về lợi ích của khả năng nói- giao tiếp, chắc mọi người đều đã biết hoặc mình sẽ bàn về việc này sau.
Trong công việc, khả năng viết tốt sẽ giúp bạn cải thiện công việc hiệu quả. Viết biên bản, đơn xin nghỉ việc, bảng tường trình, báo cáo,… Và giúp bạn có nhiều ý tưởng trong việc marketing, viết một bài viết quảng bá cho công ty hay viết một catalog về sản phẩm cho khách hàng tham khảo.
Cải thiện cảm xúc. Tại sao lại cải thiện cảm xúc nhỉ? Hình thành thói quen viết thường xuyên sẽ giúp bạn có một tâm trí thoải mái, nhẹ nhõng. Mỗi khi bạn có một vấn đề gì đó làm mình khó chịu, lo âu. Hãy viết xuống, hãy để những dòng chữ trôi ra từ trong tâm trí bạn cuốn theo những muộn phiền đó, nó sẽ giúp bạn thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa, nó sẽ giúp bạn nhìn được tâm trí mình đang xảy ra chuyện gì, sâu trong thâm tâm nó muốn gì. Bởi vì những điều nó muốn nói đã được hiện hữu ra những trang giấy. Hãy đọc lại nó, và điều chỉnh lại hành vi và nhận thức của mình về vấn đề, có thể bạn sẽ giải quyết được nó.
Đó là những gì hiện tại mình thấy được về lợi ích của việc viết.