BẢN CHẤT NHÀ NƯỚC TRONG CUỘC CHIẾN COVID -19
Phương tây tan tác vì covid – 19 . Phải chăng là phương tây đã quá coi thường con virus hàng Tàu này?
Câu trả lời chắc chắn không phải thế. Ngay từ khi Dịch bắt đầu bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia vi sinh, y tế của phương Tây đã nghiên cứu rất kĩ về nCov và đưa ra kết luận con virus này rất nguy hiểm. Bằng chứng là hàng trăm bài báo về Covid-19 của các học giả phương tây trên pubmed (cổng thông tin y học thuộc loại lớn nhất và rất uy tín của giới khoa học)
Covid 19 đã không đơn thuần là vấn đề y học nữa mà đã ảnh hưởng đến kinh tế - chính trị toàn cầu
Phương tây không chủ quan, vậy tại sao với nền khoa học kĩ thuật hàng đầu thế giới, phương tây lại lúng túng đến như vậy
Đó là bản chất giai cấp của nhà nước
Các nền dân chủ tư sản phương tây sinh ra từ cách mạng tư sản, do giai cấp tư sản lãnh đạo và phục vụ cho lợi ích của giai cấp tư sản (1%). Nếu ngay từ đầu, phương tây chịu khó khoanh vùng dập dịch, hạn chế đi lại thì họ có thể đã giải quyết được dịch, nhưng như vậy, đồng nghĩa với việc phải hi sinh lợi ích kinh tế và giai cấp tư sản không chấp nhận chuyện đó.
Thêm vào đó, Nhà nước rất khó huy động được các nguồn lực lớn của quốc gia nằm trong tay giai cấp tư sản bởi vì giai cấp tư sản thì ko có chuyện hi sinh lợi ích của mình vì số đông (99% còn lại) nên các nền dân chủ tư sản mới lúng túng như thế và đa phần người dân đành phó thác mạng mình cho trời
Vậy giai cấp tư sản có sợ chết không, virus ncov nguy hiểm vậy cơ mà. Tất nhiên là sợ, thằng nào mà không sợ chết. Nhưng giai cấp tư sản với sức mạnh về quyền lực và kinh tế của mình, họ dễ dàng tìm dược sự điều trị tốt nhất, nên cũng chẳng cần phải lo lắng như người thường
Miễn dịch cộng đồng của phương tây nói thẳng ra là ai khỏe mạnh, ai có tiền thì sống, tầng lớp thấp chết ráng chịu. Sống chết mặc bay. Đây có thể coi là 1 cuộc diệt chủng mà Hitler có sống lại cũng chắp tay vái lạy
Trở lại câu chuyện của Việt Nam. Tại sao chúng ta lại đánh trận quyết liệt ngay từ đầu, chấp nhận hi sinh lợi ích kinh tế để chống dịch, cứu dân
Bởi vì nhà nước Việt Nam là nhà nước của giai cấp vô sản, xuất phát từ nhân dân, hình thành trong cách mạng, trưởng thành trong kháng chiến giải phóng dân tộc. Nhà nước có nguồn gốc và bản chất như thế nên phục vụ cho lợi của dân tộc, lợi ích của đa số nhân dân là chuyện tất yếu phải làm . Những gì toàn bộ hệ thống của chúng ta thực hiện đến lúc này đã cho thấy câu khẩu hiệu “nhà nước của dân – do dân và vì dân” không phải để trưng cho vui. Thêm vào đó, với việc các nguồn lực lớn nằm trong tay nhà nước và chỉ đạo thống nhất từ trên xuống dưới, chúng ta có thể nhanh chóng triển khai chuyên chính vô sản và chiến tranh nhân dân để chống dịch
Chúng ta trải qua nhiều cuộc chiến và đều chiến thẳng và tồn tại. Lần này cũng thế, Việt nam đoàn kết một lòng và nhất định sẽ thắng trận chiến bệnh dịch này
PS: các bạn lưu ý, giai cấp tư sản và người giàu là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau nhé, giai cấp tư sản rât giàu nhưng ko phải người giàu nào cũng là giai cấp tư sản đâu Và giai cấp vô sản ko phải ai cũng nghèo đâu nha