Ăn, Ngủ, Ụ, Ị đó là tứ khoái của con người. Cản bản nhất và đầu tiên chúng ta hay nói cửa miệng "ăn đi để mà sống". Nhưng ăn như thế nào là đúng? và ăn như thế nào là hợp với khoa học lẫn cơ địa của bạn!

Tôi sẽ phân chia bài viết này theo 3 nhóm đối tượng:

1. Nhóm người ở các trung tâm thành phố vừa và lớn.
2. Nhóm người ở quê, nông thôn.
3. Nhóm này không phổ biến hơn hai nhóm trên nhưng thời gian gần đây đang được rất thịnh hành đó là người ăn chay.

I. Thực Phẩm Công Nghiệp

CITY
CITY
Mọi người ở các thành phố lớn nói thói quen ăn uống cực kỳ đa dang, nó tùy thuộc vào công việc và khả năng của mỗi người. Những bạn trẻ sinh viên rời cha mẹ lên thành phố sống thì thường sẽ có hai kiểu là: một là thường xuyên đặt đồ ăn rồi chờ shipper mang đến, hai là mua thực phẩm hoặc đem từ qua lên rồi tự nấu. Rồi từ đó hình thành lên một tính cách mới của thế hệ trẻ là nghe đến nấu ăn là tặc lưỡi lờ đi, chỉ cần thao tác đơn giản trên mạng xã hội là có đồ ăn nóng hổi đến tận phòng trọ. Nhưng đồ ăn đặt thông thường hiện nay trên thị trường chủ yếu vẫn chỉ là đồ ăn công nghiệp, chế biến sẵn, và được nấu nướng hàng loạt. Chỗ này không cần nói chắc ai cũng hiểu.
đồ ăn công nghiệp
đồ ăn công nghiệp
Nếu bạn thường xuyên sử dụng các thực phẩm công nghiệp và nhiều chất hóa học, không còn ăn các thực phẩm từ thiên nhiên nữa, liên tục nạp vào cơ thể chất phụ gia, chất bảo quản, ... Thì liệu cơ thể trong tương lai của bạn trông như thế nào. Hãy nhìn đơn giản các nước phương Tây họ sử dụng thực phẩm công nghiệp nhiều nhất trên toàn thế giới bạn hãy trông xem. Chưa đầy 25 tuổi mà nhìn họ bằng với người 35-40 xứ mình. Hoặc đơn giản hơn, nhìn các gia súc được chăn nuôi theo phương pháp hiện đại, trí thông minh, lanh lợi không thể bì được với đồng loại được thả ngoài tự nhiên. Ở đây, tôi chỉ đề cập đến thực phẩm chớ không nói đến môi trường, tự nhiên. Nhưng nhiều người sẽ bảo rằng, con người hiện đại thì nên cần sử dụng các thực phẩm hiện đại này. Nhưng các bạn quên một điều quan trọng không kém trong ăn uống đó chính là:
"Tổ tiên ông bà chúng ta dựa vào thổ nhưỡng, địa lý của từng khu vực để sáng tạo ra các món ăn phù hợp cho cơ địa, con người xứ ấy".
mâm cơm Việt
mâm cơm Việt
Mùa hè nóng, chúng ta ăn rau luộc với canh sấu để hòa nhiệt cơ thể. Mùa đông thì ăn khoai luộc, bí đao giàu tinh bột để sản sinh nhiều năng lượng để giữ ấm cho cơ thể, hoặc có thể uống trà rừng để giữ thân nhiệt. Đó là miền Bắc còn miền Tây, xứ này gần xích đạo thì dường như nóng quanh năm, cho nên người ở đây họ ăn rất nhiều đường để bù vào lượng mồ hôi, và khi ăn ngọt nó dễ xua tan đi cái nóng nực. Ta có thể thấy mỗi người ở từng vùng ngay trên lãnh thổ đất Việt đó có văn hóa ăn uống khác nhau đến như thế.
Hãy nói tôi biết bạn ăn cái gì thì tôi sẽ nói bạn là ai!
Tôi chế biến lại câu nổi tiếng này!
Người thành phố tiêu thụ rất nhiều thực phẩm công nghiệp hay nói một cách khác là thức ăn không thuần khiết. Nói như vậy, không chỉ riêng ở thành phố mà nông thôn hiện nay cũng nhiều không kém. Thức ăn này gây ra rối luận, điên cuồng, khiến cho thân thể này ù lì, lười biếng,... Bạn thử nhìn xem có phải không? Bạn chỉ cần 4,5 ngày liên tục chỉ ăn đồ ăn đặt trên mạng. Thì kiểu gì cơ thể bạn sẽ cảm nhận khác ngay, chưa nói đến việc tiêu hóa của bạn cũng có vấn đề. Rồi khi cơ thể bạn mệt mỏi, nặng nề thì tinh thần, tâm trí cũng bị kéo theo uể oải, lờ đờ. Thế thì truy từ căn nguyên của vấn đề mà phần lớn dân cư các thành phố lớn dễ bị các căn bệnh nhiều hơn người ở thôn quê. Vấn đề chuyện ung thư từ thực phẩm thì xưa nay chúng ta đã rõ, ấy vậy mà các căn bệnh tâm thần như stress, rối loạn lo âu,... cũng chính từ thực phẩm mà tiêu thụ từ đó mà ra.


Một số nhà sinh học đã đề cập rằng: "<i>Những người phạm tội bản chất của họ là bị bệnh chỉ cần cắt đi vài tuyến độc trong cơ thể là hành vi bạo hành của hắn sẽ tiêu tan." </i>
Một số nhà sinh học đã đề cập rằng: "Những người phạm tội bản chất của họ là bị bệnh chỉ cần cắt đi vài tuyến độc trong cơ thể là hành vi bạo hành của hắn sẽ tiêu tan."

Biến đổi thói quen ăn uống, và lựa chọn các món ăn phù hợp với cơ thể sẽ hoán cải được gần như toàn bộ thân thể. Nghe có vẻ ngộ nghĩnh và phép thuật quá nhỉ! Kỳ thực điều đó là như vậy đấy. Trung bình cơ thể cần khoảng 24 giờ để thay thế lượng huyết tương cơ thể mất đi nhưng tế bào máu đỏ thì cần đến 4 - 6 tuần.
Cứ sau chu kỳ 7 năm, hầu hết tế bào trong cơ thể con người được thay mới - từ lông mi đến thực quản. Nói cách khác, sau khoảng 7 năm sao chép tế bào, cơ thể con người là một tập hợp đa số tế bào mới, từ trong ra ngoài.
Tuy nhiên, không phải tất cả tế bào đều thay mới với tốc độ và tuổi thọ như nhau.
Tuy nhiên, không phải tất cả tế bào đều thay mới với tốc độ và tuổi thọ như nhau.
Vậy, cơ thể bạn cũng sẽ thay đổi nếu bạn đưa vào các thực phẩm công nghiệp hay thiên nhiên. Vì khi ăn đồ công nghiệp chỉ hướng đến vị giác của con người, chớ không mang tính âm - dương ở trong đấy.
Trong ẩm thực người phương Đông chia ra như sau:
Âm: Cá, trứng vịt lộn,...
Dương: Thịt gà, hạt sen, rừng...
Nếu muốn cụ thể hơn bạn có thể tham khảo thêm ở trên mạng, ở trong bài viết này tôi không muốn đi kĩ về vấn đề này. Bạn sẽ để ý, khi ăn trứng vịt lộn thì bạn sẽ ăn kèm vài lát rừng để nó quân bình tính âm - dương trong ăn uống nếu không ngày mai bạn sẽ trút hết bầu tầm sự trong nhà xí. Trong chế biến Thịt, Cá thì khi luộc cũng nên thả vào nó một lát rừng để hãm lại cái tính âm của chúng.
Người mà ăn nhiều cá thì sẽ có tính bảo thủ, cố chấp như người Nhật và Ý.
Người mà ăn nhiều trái cây và thảo mộc thì có xu hướng giác quan không được nhanh nhẹn nên có xu hướng quay trở về vào bên trong dễ dàng từ bỏ vật chất để theo lối sống tu hành. Như các nước Châu Á, đặc biệt là Ấn Độ, nôi sản sinh ra nhiều tôn giáo lớn trên thế giới
Chiến Tranh Thế Giới
Chiến Tranh Thế Giới
Người mà ăn nhiều thịt thì các giác quan cực kỳ phát triển có khuynh hướng phụ thuộc vào thế giới vật chất. Như người Châu Âu, Mỹ, Úc là nôi của CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP, sáng tạo ra rất nhiều của cải vật chất. Và có tính khí rất hung hãn luôn khao khát xâm chiếm nơi khác, thế giới thứ nhất và thứ hai cũng từ đây mà ra. Bị phụ thuộc nặng vào chủ nghĩa vật chất. Điều này chúng ta có thể thấy đại bộ phận người dân Việt Nam hiện này cũng có tình trạng tương tự như vậy.

II. Thực Phẩm Thiên Nhiên

Đa phần người Việt chúng ta thường ở các thôn quê là nhiều. Trong hơn chục năm gần đây, lượng người đổ về các thành phố mỗi năm mỗi nhiều hơn nhưng tựu chung dân số ở các tỉnh lẻ vẫn chiếm phần đa. Vì là ở quê, đất vườn rộng rãi cho nên mỗi hộ gia đình thường dành một khoảng để tự trồng trọt vài cây thực phẩm đơn giản. Kể cả ở thành phố, họ cũng lấy thùng sốp bỏ đất vào trồng ít cây ớt, cà chua hay một vài thứ cây gì đó. Loại thực phẩm nhìn chung tương đối sạch, an toàn cho chúng ta. Thì ở quê gần gũi với thiên nhiên, nên nom người ở quê trông họ mạnh mẽ và dẻo dai hơn nhiều so với thành phố. Kể cả là bạn có tập gym, nó chỉ dừng lại ở chỗ hình thức ra cơ bắp, nhưng nếu so với thanh niên ở quê đặc biệt nhất là dân xứ núi. Thì quả thực không thể bì được. Cho nên để ta thấy con người thực sự khỏe và mình mẫn đó chính là khi ta hòa hợp với thiên nhiên.
chúng ta thường hay nói với nhau, bảo vệ thiên nhiên nhưng thực chất đó chính là bảo vệ sức khỏe cho chính mình.

III. Thực Phẩm Chay.

Nhóm này không phổ biến hơn hai nhóm trên nhưng thời gian gần đây đang được rất thịnh hành đó là người ăn chay. Có những người ăn chay vì theo Đạo Phật, cũng có người vì chữa bệnh (Osawa), cũng có người vì thấy ăn chay phù hợp với bản thân chẳng vì gì cả,... có rất nhiều lý do dẫn đến việc số lượng người chuyển từ ăn mặn sang ăn chay. Nhưng theo tôi đó là một sự chuyển biến tích cực.
vegetable
vegetable
Trên báo đài vẫn thỉnh thoảng đưa tin về lợi ích ăn chay sẽ giúp giảm đi lượng khí thải ra môi trường, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn,..
Thức ăn có nguồn gốc từ thảo mộc, nếu ăn uống quân bình được tính âm dương. Thì chính là thuốc chớ không còn bị trói buột trong phạm vi là đồ ăn thức uống hằng ngày. Tạo ra một tinh thần minh mẫn, khỏe mạnh, trong thân thể không bị loạn động. Bạn hãy thử nghĩ về điều này, chỉ cần trong một tuần bạn hạn chế tối đa chuyện ăn thịt cá mà ăn nhiều rau, củ, quả nhiều hơn. Thì mọi ham muốn về xác thịt theo đó giảm đi, không những thế tham cầu về vật chất bạn thấy chả còn nhiều ý nghĩa. Thật ra, người ăn chay không hẳn là nội tại trong họ ít ham muốn, tham lam đâu. Mà bởi vì một phần do chính họ tiết dục và thêm việc ăn chay khiến cho cơ thể họ không bị dục vọng cuốn trôi theo.
Đặc biệt hơn, là khí hậu Việt Nam nằm trong khí hậu tương đối dễ chịu so với các khu vực khác. Dẫu vẫn chịu nhiều thiên tai, sóng gió từ biển của các tỉnh miền Trung, hay cái lạnh thấu xương miền Bắc nhưng vẫn nằm trong sức chịu đựng của chúng ta. Vì chúng ta không phải vật lộn đấu tranh, chống chọi lại nhiều với thiên nhiên, nên ta sống hòa thuận với tự nhiên của đất trời. Nên phần lớn dân tộc ta ăn thảo mộc, rau củ, trái cây là chính. Chỉ là trong khi quốc tế hóa, thì nhiều thông tin về dinh dưỡng là phải ăn thịt này, sữa nọ mới đủ chất. Nhưng nó là bảng dinh dưỡng của Tây Phương, chớ bao đời nay cha ông ta vẫn ăn uống như thế mà đánh đuổi biết bao giặc ngoại xâm.
Nhưng cũng có một số việc tiêu cực xảy ra ở đây. Một thiểu số người ăn chay lúc nào cũng thể hiện ra mình trịnh trọng, mình ghê gớm hơn so với số còn lại. Tôi cũng là một người ăn chay, và lấy xấu hổ cho điều đó. Vì ai ăn gì đó là chuyện cá nhân, nếu được thì hãy khuyên người khác ăn chay cũng mình. Còn nếu không, thì vẫn hoan hỷ tùy duyên, đừng làm gì khác.
Chúng ta đã thấy tầm quan trọng tính âm - dương trong ẩm thực, và bạn đưa gì vào người thì bạn sẽ là như thế. Hãy cân nhắc lựa chọn cho mình một phong cách ăn uống lành mạnh, vừa ngon miệng mà lại tốt cho sức khỏe chính mình. Dù bạn ăn chay hay ăn mặn, có dùng nhiều thực phẩm công nghiệp và thiên nhiên. Thì trong đời sống hiện nay, đôi khi ta vẫn sẽ dùng đồ công nghiệp nhưng định lượng sao cho phù hợp với bản thân một cách tốt nhất.
Chúc bạn thật nhiều sức khỏe để xây dựng tương lai!
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của tôi!
NHẠN HOA LONG, 30/07/2023