Thời buổi hiện đại, các phương tiện giúp cho nhu cầu của con người ngày càng nhanh hơn. Và dĩ nhiên, thông tin cũng vậy. Ở đây nhất là những clip ngắn từ 30s đến 1p rưỡi. Theo tôi nghĩ, đó là những loại thông tin đáng phải dè chừng nhất.
Dĩ nhiên, ta vẫn có thể học hỏi, tiếp thu được vì chắc chắn những người "xịn" làm ra những video "xịn" theo kiểu xu hướng này. Nhưng làm sao để ta có phân biệt được đâu là "xịn" đâu là "dỏm" giữa muôn trùng thông tin?
Cách duy nhất là học. Học từ những thứ dài ngoằng ngán ngẩm, tốn nhiều thời gian - ít nhất là hơn 30s - để đúc kết được kiến thức. Không thể hiểu được phân tâm học trong 30s, không thể hiểu được marketing trong 1p được.
Chỉ duy bằng việc kiên nhẫn học tập, ta mới có thể học dựa trên những thông tin nhanh - ngắn như đã nói ở trên được (gọi là Microlearning).
Đường nào cũng thế, phải tốn thời gian mới có được kết quả nghiêm chỉnh và chất lượng. Hấp thụ và sàng lọc những thông tin thứ cấp rẻ tiền rẻ là một thách thức lớn cho thế hệ ngày nay. Ta nên nhớ, bạo phát thì bạo tàn vậy.