− Mất ngủ kèm đầy tức ngực sườn, đầy hơi, cáu gắt, ngủ hay chiêm bao. Hạt sen: 40g; Táo nhân: 40 g; Thảo quyết minh (hạt muồng muồng): 40 g. Tán nhỏ luyện với hồ, viên bằng hạt ngô, sấy khô, dùng ngày 2 lần, 20 g/ lần.
− Suy nhược thần kinh, mất ngủ: Lạc tiên 8-16g sắc uống. Dùng riêng hoặc phối hợp với lá Vông, lá Dâu, tâm Sen nấu thành cao lỏng, mỗi ngày dùng 2-5g, chia nhiều lần uống, nên uống trước khi đi ngủ.
− Bài thuốc an thần, có tác dụng trợ tim, ngủ được êm, dịu thần kinh: Hạt Sen 12g, lá Tre 10g, Cỏ mực 15g, Lá dâu 10g, Lạc tiên 20g, Vông nem 12g, Cam thảo 6g, Xương bồ 6g, Táo nhân sao 10g. Đổ 600ml nước, sắc còn 200ml nước, uống ngày 1 thang.
− Chữa khó ngủ, ngủ hay mê, tim hồi hộp, huyết áp cao: Hạt Muồng 20g, Mạch môn 15g, Tâm sen sao 6g, sắc uống.
− Chữa hồi hộp hoảng hốt mất ngủ, sốt và khát nước, di mộng tinh, tim đập nhanh, huyết áp cao, dùng 1.5-3g tâm Sen, sắc uống.
− Sirop Lạc long
Cao Lạc tiên 6,5 g, Bá tử nhân 6,5 g; Long nhãn 13 g; Viễn chí 13 g; Đại táo 40 g; lá Dâu tằm 40 g; lá Vông nem 40 g; Mạch môn 32 g; Thảo quyết minh 32 g; đường nước vừa đủ 1000 ml. Công dụng: Chữa ngủ kém, trí nhớ kém, hồi hộp, người yếu mệt, huyết áp cao, táo bón. Liều dùng: Mỗi ngày uống 2 thìa canh (30 ml), ngày dùng 2 lần, sáng và trước khi ngủ. Trẻ em và phụ nữ có thai dùng được.
− Sirop Lạc tiên
Lạc tiên 500 g; lá Dâu tằm 100 g; lá Vông nem 500 g. đường và nước vừa đủ 1000 ml. Công dụng, cách dùng như sirop Lạc long, nhưng không có bồi bổ và trí nhớ kém.
Tài liệu tham khảo:
1. Võ Văn Chi (2012). Tự điển cây thuốc Việt Nam, NXB Y học
2. Nguyễn Văn Hưởng (2012). Bài thuốc đông y cổ truyền Việt Nam. NXB Tổng hợp Tp.HCM
3. Trần Thúy (2007). Bài giảng Y học cổ truyền. NXB Y học