Xin chào các bạn, mình là C3_knife và hôm nay mình sẽ viết bài về " Bạn cần gì cho một chuyến đi ? ". Bài viết của mình là dành cho một cuộc sinh tồn nơi hoang dã và các bạn đi phượt thì có thể tham khảo để chuẩn bị được những thứ cần thiết cho chuyến đi của mình.

BẠN CẦN GÌ CHO MỘT CHUYẾN ĐI?

I, NHỮNG VẬT DỤNG CẦN THIẾT

- Balo

+ Một chiếc balo chắc chắn và tiện lợi sẽ là một người bạn không thể thiếu. Tiêu chí lựa chọn balo là có dung tích lớn, chia nhiều ngăn để tiện cất đồ, lấy đồ cũng như sắp xếp đồ đạc. Ưu tiên balo của các hãng sản xuất đồ chuyên dụng cho du lịch như: North face,... balo của quân dội: 511,... balo con cóc của Việt Nam cũng không tệ đấy chứ.

- Sổ sách, giấy viết, nhật kí hành trình, bút,...

- Bản đồ và la bàn

+ Bạn cần biết về nơi mà mình sắp đến và phương hướng tránh tình trạng bị lạc không thoát ra được

- Đồng hồ

-  Ống nhòm

- Điện thoai di động( nếu vùng đó có phủ sóng)

+ Đây là phương tiện để gọi giải cứu và tìm sự hộ trợ khi các bạn gặp tình trạng tồi tệ và không thể tự mình giải quyết. Dù là một chuyến sinh tồn nơi hoang dã nhưng sự an toàn và tính mạng con người luôn được đặt lên hàng đầu. Ưu tiên các loại điện thoại có độ bèn cao, dung tích pin lớn.

- Đèn pin, pin, bóng đèn dự phòng.

- Đèn bão, nến( đèn cầy)

- Dao 

+  Dao, chắc chắn rồi. Dao là vật dụng không thể thiếu của các bạn, bạn sẽ gặp khó khăn khi không có dao. Một con dao tốt là một con dao sắc, bền, cứng, có lưỡi răng cưa để cắt dây. Các bạn nên có hai con dao hoặc hơn, một con dao có lưỡi bản to, sống dao dày để phát quang, chặt cây,... và một con dao nhỏ hơn để có thể cắt thịt,... Dao có khá nhiều hãng sản xuất, các bạn nên tìm hiểu kĩ và dùng thử( nếu được)

- Rìu, cuốc, xẻng, cửa

+ Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm đa chức năng: Xẻng, cuốc,... cùng trong một sản phẩm

- Dây đủ cỡ

+ Dây là vật dụng cần thiết để buộc đồ, cố định các thanh gỗ, đặt bẫy,... Dây phải bền và chắc, chiều dài khoảng 50m hoặc nhiều hơn. Dây paracord chẳng hạn.

- Thuốc thoa chống muỗi, nhan đuổi muỗi

+ Muỗi là cơn ác mộng của tự nhiên, với những đàn muỗi hàng trăm con, con nào con nấy to cỡ con ruồi sẽ là nỗi ám ảnh của bạn mỗi khi về đêm. Muỗi cùng là vật trung gian truyền bệnh như: sốt xuất huyết,...

- Bình lọc nước loại nhỏ, hạt lọc nước.

+ Các bạn không thể sống nổi nếu thiếu nước trong 3 ngày, ưu tiên về nguồn nước được đặt lên hàng đầu sau đó đến chỗ ở và thức ăn. Bạn có thể tạo ra bình lọc nước với ống tre, cát, than, và một mảnh vải hay bông nhỏ, một lớp cát một lớp than cuối cùng để vải hoặc bông ở cuối cùng để giữ lại cặn bẩn. Chắc cái này bạn nào cũng biết, hồi tiểu học có được học rồi.

- Tài liệu, sách hướng dẫn, cẩm nang.

- Dụng cụ đa năng( Multitool)

+ Cái này được gọi là tài nguyên của các loại tài nguyên, với rất nhiều chức năng như: dao, kéo, cưa,... tromg một sản phẩm. Sản phẩm nên dùng của các hãng: leatherman, victorinox,...

II, QUẦN ÁO

Tùy theo thời tiết, khí hậu, thời gian hoạt động,.. để có thể mang theo quần áo dự phòng và sinh hoạt phù hợp

- Áo quần sinh hoạt và nón nhẹ( mũ)

+ Các bạn chọn những loại áo bền, khô thoáng, khô nhanh, có hệ thống túi nhiều và tiện. Áo có thể dùng các loại áo của North face, 511, áo của quân đội( Áo của quân đội của Việt Nam thì rất bền nhưng chất vải rất nóng và lâu khô), mũ thì tốt nhất là mũ tai bèo. Áo và quần có thể thắt lại cổ tay áo và gấu quần là tốt nhất

- Áo quần chống lạnh, nón lông

- Áo mưa hay poncho

- Áo quần ngủ

- Áo quần lót

- Áo quần tắm

- Áo khoác

- Giày và vớ( tất)

+ Giày thì là loại đặc biệt với đế cao su có độ bám lớn, độ đàn hồi cao. thoáng khí, giày có cổ cao càng tốt để có thể nhét gấu quần vào trong tránh các kẻ " đi nhờ " khó chịu như vắt chui vào,.. Một mẹo là các bạn có thể sử dụng lót giày là BVS( băng vệ sinh), hút ẩm rất tốt :v

- Găng tay

III, ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN

- Khăn tay, khăn tắm

- Kem và bàn chải đánh răng

- Xà phòng giặt và bàn chải giặt

- Xà phòng tắm

- Dao cạo

- Gương, lược

- Giấy vệ sinh

- Hộp may vá( kim, chỉ, nút, kéo, lưỡi lam, cúc áo, cúc quần,...)

- Bộ dụng cụ mài dao

IV, DỤNG CỤ NẤU NƯỚNG

- Một bộ mess kit hay là gà mên dùng trong chiến tranh Việt Nam là tốt nhất vì vừa có thể làm chảo nấu vừa có thể làm khay đựng đồ ăn. Trong trương hợp không có thì có thể chuẩn bị những đồ sau.

- Nồi, xoong, chảo, ấm đun nước

- Dao, thớt

- Dụng cụ để mở đồ hộp

- Tô, chén, dĩa, ly,...

- Muôi, muỗng, đũa, dĩa,...

- Bình đựng nước và ca uống nước và bao bình đựng nước( bi đông chẳng hạn)

- Xô đựng nước, can đựng nước

- Bật lửa ( hộp quẹt) có thể là diêm chịu nước

- Bộ dụng cụ đánh lửa và bùi nhùi

- Lò dầu hay bếp gas nhỏ, dầu hay gas dự phòng( các bạn có thể mang hay không mang cũng được nhưng các bạn phải nhóm được lửa và biết cách lấy đá để làm kiềng hay làm bếp lò)

V, THỰC PHẨM

- Gạo, đậu, ngô( bắp), sắn( khoai mì), bột,....

- Gia vị( muối, tiêu, đường, hành, tỏi,...)

- Thức ăn tươi( thịt, cá, trứng, rau quả,...)

- Thức ăn khô( lương khô, cá khô, mì, lạp xưởng,...)

- Thức ăn đóng hộp

LƯU Ý: VÌ ĐỒ ĂN MÀ CÁC BẠN MANG THEO CÓ HẠN NÊN ĐẾN NƠI CÁC BẠN PHẢI TÌM NGUỒN NƯỚC VÀ NUỒN CUNG CẤP THỰC PHẨM SẴN CÓ NHƯ: THÚ RỪNG, CÁ,... CÁC LOẠI RAU RỪNG. KHÔNG ĂN CÁC LOẠI NẤM MÀ CHƯA BIẾT RÕ VỀ NÓ TRANH TÌNH TRẠNG NGỘ ĐỘC.

VI. DỤNG CỤ CẮM TRẠI VÀ NGHỈ NGƠI

Cọc, dây, gậy,...

- Tấm lót

- Túi ngủ hay võng

- Mùng( màn), mùng trùm đầu( màn trùm đầu)

VII, DỤNG CỤ CẤP CỨU

- Điện thoại

- Gương phản chiếu

- Pano

- Còi báo hiệu

- Các bạn có thể tạo khói để báo hiệu, tín hiệu cầu cứu: đứng thẳng, dang hai tay sang hơi bên tạo thành hình chữ Y, rồi vẫy tay để báo hiệu cần cấp cứu.

VII, TÚI CỨU SINH( Đựng trong túi chống nước)

- Aspirin, vitamin

- Bật lửa hay diêm không thấm nước

- Bộ dụng cụ đánh lửa

- Băng dán cá nhân

- Dao nhíp, lưỡi lam

- Đèn pin nhỏ

- Kính phản chiếu hay miếng kim loại bóng

- Dây cước, dây dù, lưỡi câu các loại

- Cưa dây

- Thuốc viên lọc nước

- Súp viên 

- Còi cấp cứu

- La bàn

VIII, TÚI Y TẾ

- 1 chai Betadi( thuốc sát trùng, polyvidone iodee)

- 1 chai oxy già

- 1 chai thuốc đỏ

- 1 chai cồn

- 1 chai dầu gió

- 1 chai Amoniaque

- Bột Sunfamid hay bột Penicillin

- Kéo, kẹp, kềm(kìm),...

- Ống tiêm, kim tiêm

- Thuốc chống sốt, giảm đau( panadol, cetamol, aspirin,...)

- Thuốc chữa đau bụng, tiêu chảy( Ganidan, Parregorique...)

- Thuốc chống sốt rét( Chloroquine, Fansidar...)

- Thuốc kháng sinh( Ampicilline, Tetracyline,...)

- Túi chữa rắn cắn( Snake bite kit)

- Rượu hội, viên hội chữa rắn cắn

- Băng vải, băng thun, băng tam giác,...

- Băng keo( băng dính), băng dán cá nhân

- Bông thấm nước- gạc, compresse

 LƯU Ý: 

- TÚI CỨU THUONG PHẢI ĐƯỢC ĐỰNG TRONG TÚI KHÔNG THẤM NƯỚC, ĐƯỢC SẮP XẾP CẨN THẬN, TREO LÊN CAO. CÁC LOẠI THUỐC PHẢI ĐƯỢC GHI NHÃN RÕ RÀNG, GHI RÕ TÊN THUỐC, CHỦ TRỊ, CÁCH DÙNG... PHẢI ĐƯỢC BỔ SUNG ĐẦY ĐỦ SAU MỖI LẦN DÙNG.

Bài viết của mình đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã đọc. Nếu có ý kiến gì xin vui lòng để lại ở dưới comment. Bài viết có sử dụng tự liệu của The Art of eating throuht zombie apocalyse và một số sách hướng dẫn sinh tồn khác.