Các nhà khảo cổ ở Thụy Sĩ đã khai quật được một chiếc găng tay có thể được đeo bởi một người lính hoặc hiệp sĩ thời Trung cổ. Có niên đại từ thế kỷ 14, chiếc găng tay bọc thép được bảo quản rất tốt.
Chiếc găng tay quý hiếm từ thế kỷ 14 là một trong những hiện vật được bảo quản tốt nhất từng được tìm thấy ở nước này
Chiếc găng tay quý hiếm từ thế kỷ 14 là một trong những hiện vật được bảo quản tốt nhất từng được tìm thấy ở nước này
Hiện vật được tìm thấy bên trong tàn tích của một hầm dệt thời Trung cổ ở khu đất phía đông nam của Lâu đài Kyburg. Nằm gần biên giới Thụy Sĩ-Đức, Kyburg thấp thoáng trên sông Töss và là nơi có bảo tàng lâu đài lâu đời nhất đất nước.
Hầm dệt bị thiêu rụi vào thế kỷ 14, nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng một thợ rèn đã rèn kim loại trong khu vực này trước khi xảy ra hỏa hoạn. Tại hiện trường, họ tìm thấy hơn 50 đồ vật bằng kim loại như nhíp, búa, kìm, chìa khóa và dao nhưng “phát hiện giật gân” là “một chiếc găng tay áo giáp được bảo quản hoàn toàn”, theo một tuyên bố do Google dịch từ Bang Zürich.
“Chưa bao giờ một chiếc găng tay được bảo quản tốt và hoàn chỉnh như vậy từ thế kỷ 14 lại xuất hiện ở Thụy Sĩ,” bang cho biết trong một bài đăng trên Facebook. “Chiếc găng tay đó thuộc về ai? Nó mới được làm ở lò rèn Kyburg hay đã được đeo trong trận chiến? Khảo cổ học bang hiện nay sẽ điều tra những câu hỏi như vậy.”
Trong khi binh lính và hiệp sĩ châu u bắt đầu đeo găng tay vào thế kỷ 11, các quan chức nói rằng việc tìm thấy một chiếc găng tay có trước thế kỷ 15 là “cực kỳ hiếm”, Emily Mae Czachor của CBS News viết.
Theo tuyên bố, chiếc găng tay mới được phát hiện là một “găng tay bốn ngón” được đeo ở tay phải. Được làm bằng sắt, các tấm kim loại của bộ giáp được xếp chồng lên nhau như những chiếc vảy. Thiết kế này cung cấp cho ngón tay của người đeo cả khả năng bảo vệ và phạm vi chuyển động. Như Lorena Burkhardt, giám đốc dự án của nhóm, cho biết trong một video, chiếc găng tay có thể đã được đeo khi cầm kiếm, theo Moira Ritter của McClatchy.
Các nhà nghiên cứu đã tái tạo lại chiếc găng tay được bảo quản tốt. Sở Xây dựng Bang Zürich
Các nhà nghiên cứu đã tái tạo lại chiếc găng tay được bảo quản tốt. Sở Xây dựng Bang Zürich
Các quan chức viết: “Các thành phần riêng lẻ của găng tay được gắn vào bên trong bằng các đinh tán bổ sung trên vật liệu mang bằng da hoặc dệt, sau đó được khâu vào găng tay dệt.” “Vẫn còn những câu hỏi chưa được trả lời về sự phát triển của loại hình và câu hỏi chiếc găng tay từng thuộc về ai.”
Chỉ có năm chiếc găng tay có độ tuổi tương tự khác được tìm thấy ở Thụy Sĩ và trong số những khám phá này, chiếc găng tay Kyburg được bảo quản tốt nhất. Các quan chức viết: “Các chi tiết về thiết kế và trang trí” của nó cũng khiến nó trở nên khác biệt so với những phát hiện khác. Gần đó, các nhà nghiên cứu thậm chí còn khai quật được một vài mảnh vỡ của người anh em song sinh thuận tay trái của nó.
Vào cuối tháng 3, một bản sao của chiếc găng tay đã được giải mã sẽ trở thành một vật trưng bày cố định tại Lâu đài Kyburg, cùng với việc các nhà nghiên cứu tái tạo chiếc găng tay, cho thấy chiếc găng tay này sẽ trông như thế nào vào thời kỳ sơ khai ở thế kỷ 14. Chiếc găng tay nguyên bản sẽ được trưng bày tại Kyburg trong vài tuần vào mùa thu này.