Án tử cho Trương Mỹ Lan là một điều khá bất ngờ với tôi. Bởi vì tội phạm kinh tế bị xử tử là điều hiếm gặp trong lịch sử luật pháp Việt Nam và cả thế giới.
Một điều bất ngờ khác về vụ án này là nó trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Người nước ngoài tỏ ra ngạc nhiên khi Việt Nam đưa ra án tử cho một người thuộc giới siêu giàu. 
Hai luồng ý kiến xuất hiện đồng thời. Một bên cảm thấy đây là điều tốt, nên được phổ biến và cho thấy giới nhà giàu cũng phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật, không có ngoại lệ hay sự thoả hiệp bằng lợi ích.
Một bên lại cho rằng án tử là quá nặng. Họ cho rằng án tử chỉ nên dành cho tội phạm sử dụng bạo lực như giết người, cưỡng hiếp. Họ gọi đó là sự văn minh và tinh thần nhân đạo. Một người còn tuyên bố sẵn lòng tha thứ cho kẻ giết cả nhà anh ta. Bởi vì không có tội nào đáng phải chịu án tử.
Vậy theo các bạn, án tử cho bà Trương Mỹ Lan là xác đáng hay không? Và chúng ta nên áp dụng hình phạt tử hình cho những tội danh nào?