Cái title được đạt dựa trên cảm hứng khi xem "ai thông minh hơn học sinh lớp 5" :D

Unilever đã tiếp nhận một dây chuyền sản xuất bao bì xà phòng mới.

Kết quả cho thấy dây chuyền này có một lỗ hổng: có một số trường hợp trong hộp xà phòng không có cục xà phòng

Chắc chắn Unilever không thể đem hộp xà phòng trống bán cho khách hàng.

Họ chỉ còn cách mời một tiến sĩ chuyên nghiên cứu tự động hóa thiết kế một chương trình để sắp xếp lại hộp xà phòng trống

Vị tiến sĩ đã kéo một nhóm học tá nghiên cứu, tận dụng kết hợp vi điện tự, tự động hóa, công nghệ phát hiện X-quang cơ. Và phải mất 900 triệu đồng để xử lý thành công vấn đề.

Bất cứ khi nào dây chuyền sản xuất ra một hộp xà phòng trống, cả 2 bên máy dò sẽ phát hiện và tài xế cơ khí sẽ dùng máy cơ động một tay để đẩy hộp xà phòng trống ra.

Công ty Khoinguyen cũng gặp vấn đề tương tự và họ đã gọi công nhân kỹ thuật đến để khiển trách. Sau đó anh ấy đã giải quyết được vấn đề này chỉ với 500k.

Các bạn thử nghĩ xem làm cách nào thì giải quyết được vấn đề này?

(Đáp án sẽ được tiết lộ nếu không ai giải được)