Bài viết này không hẳn là một "bài viết", chỉ sẽ dùng Kinh Thánh để lý giải cho câu hỏi náy lòng đặt ra ở tiêu đề. Hãy cùng bắt đầu nhìn lại lịch sử của những âm mưu dối trá được chèn vào trong Kinh thánh nào.
Deuteronomy 15:12-18 Chúa (Yahweh) sẽ giúp phóng thích người Hebrew khỏi ách nô lệ ở Ai cập.
Deuteronomy 28:68
"Ðức Yahweh sẽ khiến các ngươi lên những con tàu trở lại xứ Ai Cập, bởi con đường mà trước ta đã nói: Ngươi không thấy nó nữa; ở đó, ngươi sẽ đem bán mình cho kẻ địch làm nô lệ, nhưng sẽ không có ai mua!"
Ai bị bán làm nô lệ trên những con tàu vượt Đại Tây Dương?
Ai bị bán làm nô lệ trên những con tàu vượt Đại Tây Dương?
Lamentations 5:10
"Da chúng con đen như lò lửa, Vì cơn đói hành hạ chúng con!"
Abraham -Isaac-Jacob
Abraham -Isaac-Jacob
John 8:44 (KJV)
"Các ngươi (Pharisee, Edom) bởi vì cha mình, là Satan, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa-muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ sát nhân, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì Satan vốn là kẻ nói dối và là cha đẻ của sự dối trá."
Chúa Jesus (Yeshua) của kinh Thánh (trái) và Caesar Borgia của người da trắng (phải)
Chúa Jesus (Yeshua) của kinh Thánh (trái) và Caesar Borgia của người da trắng (phải)
Khải Huyền 1:14-15
"Đầu và tóc người (Yahshua) trắng và quăn như lông chiên trắng, như tuyết; mắt như ngọn lửa; da đen đỏ như đồng nóng luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn."