Edin Dzeko trong suốt 05 năm thi đấu cho Roma luôn là một chân sút hàng đầu, chỉ duy nhất mùa giải đầu tiên tiền đạo Bosnia chưa kịp bắt nhịp mà vẫn bỏ túi 14 bàn thắng. Con số 14 này là điều mà Roma hằng mơ ước ở một tiền đạo dự bị/tương lai thay thế Dzeko. 

Việc Patrik Schick thất bại ở Serie A và phần nào khẳng định được mình ở Bundesliga là không có gì lạ trong thế giới bóng đá. Và nếu Schick có quay lại Roma, được HLV Fonseca trao cơ hội thì chúng ta cũng không thể nào đoán được lần này anh có thành công hay không. Tuy nhiên, đâu đó trong trái tim người viết, Patrik Schick có đủ năng lực là người thay thế Edin Dzeko trong tương lai.
So sánh mùa giải 2019/20 (tính Serie A), Patrik Schick nhỉnh hơn Dzeko ở bàn thắng trung bình với 0,69 bàn/90ph, một hiệu suất rất cao so với Dzeko trong suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên khả năng đóng góp cho quá trình build-up phát triển bóng, góp phần vào việc tăng kỳ vọng bàn thắng, kiến tạo cho toàn đội là lép vế so với Dzeko. 
Ở so sánh bên phải (tính cả cúp Châu Âu), các thông số cụ thể làm rõ hơn cho kết luận trên. Schick có số bàn thắng (không tính penalty) 0.6 so với 0.48 của Dzeko, đồng nghĩa tỉ lệ chuyển hoá cao hơn Dzeko. Ngoài ra Schick chỉ nhỉnh hơn Dzeko về số lần pressing thành công và rê dắt thành công. 
Tìm hiểu thêm về những thông số SmarterScout, thật ngạc nhiên là có sự tương đồng khá lớn giữa Schick và Dzeko. Đóng góp cho phòng ngự của Schick không bằng Dzeko, tuy nhiên attacking output của hai tiền đạo là tương đương. 
Lối chơi chúng ta cũng thấy sự giống nhau ở mọi mặt, chỉ khác ở hai điểm là Schick nhận bóng trong vòng cấm và rê dắt nhiều hơn Dzeko. Giả thiết của người viết là Schick không lùi sâu hỗ trợ phòng ngự lấy bóng như Dzeko nên xu hướng nhận bóng trong vòng cấm là cao hơn hẳn. Đồng thời xu hướng ưa thích rê dắt của Schick thì chúng ta cũng đã biết từ trước. 
Bản đồ hoạt động bên trên cho thấy điểm nhận bóng ở 1/3 giữa sân của Dzeko là nhiều hơn Schick. Ở 1/3 sân nhà, Schick hầu như không bước vào vòng cấm hỗ trợ phòng ngự nhưng có sự hiện diện của Dzeko. 
Về khả năng giữ bóng "retention", Schick có 47 điểm trong khi Dzeko chỉ được 26 điểm. Điều này cũng dễ hiểu khi Schick không chuyền "rủi ro" nhiều như Dzeko. Schick chỉ thực hiện 1 key pass/90ph trong khi Dzeko là 1,4 lần/90ph, vì thế tiền đạo người Czech chỉ có 2 kiến tạo trong khi đó Dzeko có đến 10 kiến tạo ở mùa giải qua. 
Với chiều cao 1m86 so với Dzeko 1m93, Schick tranh chấp bóng bổng như thế này là khá ổn. Với khả năng rê dắt của mình, Schick lại nhận được điểm số thấp hơn Dzeko. Theo FBREF, Schick có hiệu suất rê dắt thành công là 48% trong khi đó Dzeko là 50%. Đồng thời về khả năng giành lại bóng, Schick cũng lép vế so với Dzeko chứng tỏ cầu thủ này đóng góp cho phòng ngự không được tốt.  
Có lẽ, nói dông dài cũng không thể nào thay đổi được sự thật là Schick sẽ không có tương lai tại Roma. Nhưng có nói ra mới biết Schick có khả năng khẳng định mình tại Roma nếu được cho cơ hội lần nữa. Ít nhất là người viết nghĩ như vậy. Nhưng HLV Fonseca thì khác, ông đã không đoái hoài gì đến Schick từ khi ông mới đặt chân đến Roma. Vì thế Roma sẽ không từ chối món tiền 30 triệu Euro mà Bayer Leverkusen đem đến gõ cửa để mang Schick về. 
ernesto từ Romanista Vietnam