Trong bất kỳ nền kinh tế nào, cũng có một tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên
Trong tên gọi của thứ này, có chữ "tự nhiên" là bởi tự nhiên nó thế. Hoặc giải thích sâu xa hơn, là độ chênh giữa kỹ năng của người lao động với nhu cầu hiện tại
Theo các thống kê đã có, ở nền kinh tế Mỹ, thì tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên nằm đâu đó giữa 4 đến 5,5% (tin cà phê cóc đấy, mấy đại ca bắt bẻ câu chữ đừng hỏi nguồn, Ly cà phê đen không đường nhiều đã chẳng biết đâu)
Còn ở Việt Nam thì không chắc lắm
Vì tỷ lệ thất nghiệp này là tự nhiên, nên hệ thống kinh tế kế hoạch hóa của chủ nghĩa xã hội đã thất bại ngay từ đầu, vì hệ thống đó nhắm đến việc toàn dụng lao động ở mức 100%!
Tuy nhiên, trong tình huống nền kinh tế chiến tranh, tỷ lệ toàn dụng lao động là 100%, đơn giản là vì thời chiến, không nghe lệnh là bắn bỏ luôn, làm gì kịp thất nghiệp =)) (đùa đấy) Nên thường các nước thuộc thế giới thứ ba, có thân thích với chủ nghĩa cộng sản, thường đánh trận giỏi hơn so với các nước tư bản.
Nhưng đến thời bình, việc toàn dụng lao động ở mức 100% là không thể, thành ra dần dần theo năm tháng, mô hình kinh tế tập trung bao cấp tự nó sụp đổ hoặc tạo ra một điểm yếu đủ lớn mà chỉ cần một tác động kinh tế là đủ để cả hệ thống sụp đổ. Bạn đọc có thể nghiên cứu thêm ở trường hợp của Liên Xô hoặc quá trình khoán "chui" và sau đó là khoán 10 ở Việt Nam để biết về "lỗ hổng" này
Chủ nghĩa Tư bản, với sự đi đầu là Mỹ, và đầu não tài chính của nó, FED đã nhanh chóng thích nghi bằng việc thêm vào định nghĩa của nó về sự toàn dụng lao động, thay vì 100%, thì họ chuyển thành "ngay kề sát ngưỡng thất nghiệp tự nhiên" (nguồn của nội dung này cũng ở quán cà phê cóc luôn nhé, khỏi hỏi ^_^)
Tuy nhiên, thách thức bắt đầu xuất hiện khi AI càng lúc càng mạnh mẽ. Khoan hãy bàn đến mấy thứ xa vời như kiểm soát sức mạnh quân sự hay chiến tranh hạt nhân thông qua AI, mà đầu tiên là AI trở thành công cụ giải phóng sức lao động của con người.
Nó giống như bánh xe hình tròn hoặc thuyền buồm đã kiến cho vận tải toàn cầu tăng vọt lên so với thời kỳ bốc vác vậy đó.
Trong ngắn hạn, rõ ràng các Ngân hàng trung ương, với kho vũ khí ít ỏi của mình, trong địa hạt của chính sách tiền tệ, hoặc rông hơn một tí là sang chính sách tài khóa, gần như bất khả thi trong việc làm chậm lại quá trình tăng trưởng tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên trong nền kinh tế, tăng vọt lên do AI tham gia vào hoạt động sản xuất, cung cấp dịch vụ và giải trí....
Đối phó với việc gia tăng đột biến lượng hàng hóa giao thương, loài người đã có Tín dụng và hệ thống ngân hàng
Vậy đối phó với việc gia tăng sức mạnh AI, loài người sẽ làm gì nhỉ? Có lẽ dùng biện pháp đơn giản nhất, như mr Trump đã làm, chính là phát tiền cho nhân dân tiêu dùng (chứ có làm việc được đâu mà kiếm tiền ^_^) ..........
Chà, một viễn cảnh nơi mà tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên lên tới 40% đang hiện diện nơi tôi sinh sống (cũng là nguồn thông tin của bài viết này, quán cafe cóc) khiến tôi cảm thấy khá là hoang mang, nhưng chắc là loài người của chúng ta sẽ thích nghi thôi, nhưng không rõ bản thân chúng ta có thể kịp thích nghi với nó....
vài dòng trước khi rời công sở nhàm chán, về uống cà phê cóc đây ...
Cảm ơn bạn đã đọc đến dòng này