Phụ nữ được đấng tạo hóa ban cho nhan sắc, sự dịu dàng, thông minh và sắc sảo. Nhờ đó mà thế giới của chúng ta trở nên thật độc đáo, và phong phú với những gì mà phụ nữ đem lại.
<i>"Phụ nữ được đấng tạo hóa ban cho nhan sắc, sự dịu dàng, sự thông minh và sắc sảo".</i>
"Phụ nữ được đấng tạo hóa ban cho nhan sắc, sự dịu dàng, sự thông minh và sắc sảo".
Với sự phát triển của công nghệ AI (Artificial Intelligence) hay còn được gọi là trí tuệ nhân tạo, các nhà sáng tạo nội dung rất dễ dàng tiếp cận và sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo nhằm phục vụ cho việc kinh doanh, quảng bá sản phẩm, gây dựng thương hiệu cá nhân...Tuy nhiên, việc lạm dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong việc xây dựng các tác phẩm đang góp một phần không nhỏ vào "công cuộc" tình dục hóa phụ nữ.

Tình dục hóa là gì?

Tình dục hóa hiểu đơn giản là việc biến cho những hình ảnh, các tác phẩm nghệ thuật trở nên hấp dẫn, gợi cảm hơn về mặt tình dục. Điều này được thể hiện rõ nhất thông qua các nhân vật trong phim điện ảnh hay hoạt hình, cũng như trong các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật...
<i>"Tình dục hóa hiểu đơn giản là việc biến cho những hình ảnh, các tác phẩm nghệ thuật trở nên hấp dẫn, gợi cảm hơn về mặt tình dục".</i>
"Tình dục hóa hiểu đơn giản là việc biến cho những hình ảnh, các tác phẩm nghệ thuật trở nên hấp dẫn, gợi cảm hơn về mặt tình dục".
Tình dục được xuất hiện trong các tác phẩm nghệ thuật bởi lẽ ở một khía cạnh nào đó, đây là món quà mà tạo hóa đã ban cho con người về mặt thể xác và cảm xúc. Ngược lại nếu như lạm dụng tình dục hóa trong việc xây dựng các tác phẩm cũng sẽ khiến giá trị của những sản phẩm ấy đôi khi trở nên méo mó, phản cảm, làm cho con người có nhận thức sai lệch về tình dục cũng như nét đẹp cơ thể của người phụ nữ.
Nữ diễn viên Scarlett Johansson, nổi tiếng với nhiều vai diễn trong đó có Black Window (Góa phụ đen) từng chia sẻ: "Tôi đã đóng Lost in Translation và Girl With the Pearl Earring ở độ tuổi 18, 19. Lúc đó, tôi đang trong giai đoạn khám phá bản thân. Theo một cách nào đó, tôi được định hướng theo đuổi hình tượng diễn viên nóng bỏng. Tôi trở thành đối tượng của những ham muốn. Tôi đột nhiên cảm thấy bản thân bị mắc kẹt ở đó, không thể nào thoát ra được".
<i>"Theo một cách nào đó, tôi được định hướng theo đuổi hình tượng diễn viên nóng bỏng. Tôi trở thành đối tượng của những ham muốn" -   Scarlett Johansson.</i>
"Theo một cách nào đó, tôi được định hướng theo đuổi hình tượng diễn viên nóng bỏng. Tôi trở thành đối tượng của những ham muốn" - Scarlett Johansson.
Có thể thấy rằng tình dục hóa là một con dao hai lưỡi nếu như áp dụng vào các tác phẩm điện ảnh hay nghệ thuật. Nó không chỉ khiến cho khái niệm về nghệ thuật, thẩm mỹ trở nên méo mó mà còn có thể khiến phụ nữ có ngoại hình "nóng bỏng" bị đóng khung với hai chữ "tình dục".

AI có đang góp phần tình dục hóa phụ nữ?

Chỉ với vài công cụ AI, chúng ta có thể dễ dàng học cách sử dụng và thỏa sức tạo nên những bức hình theo phong cách của riêng mình. Bằng một cách nào đó, những cô gái được vẽ nên bởi công cụ AI thường xuyên có cơ thể đầy đặn, quyến rũ với những đường cong gợi cảm.
Mới đây nhất trên diễn đàn Reddit, hình ảnh nàng Mona Lisa dựa trên tác phẩm nghệ thuật của danh họa người Ý Leonardo da Vinci đã được tái hiện lại dưới con mắt của AI và để lại hai luồng ý kiến trái chiều.
<i>"Bức ảnh nàng Mona Lisa được vẽ lại bởi AI" - Reddit.</i>
"Bức ảnh nàng Mona Lisa được vẽ lại bởi AI" - Reddit.
Một số người tỏ vẻ thích thú và tung hô, khen ngợi vẻ đẹp gợi cảm mà AI mang lại đầy sức sống hơn so với bản gốc, ngược lại nhiều người cho rằng hình ảnh nàng Mona Lisa đầy mới mẻ và táo bạo này đã làm mất đi giá trị của nghệ thuật, làm méo mó đi giá trị của tác phẩm gốc cũng như góp phần tình dục hóa phụ nữ. Có thể thấy rằng, việc sử dụng AI để tạo ra những bức ảnh hay tác phẩm nghệ thuật liên quan đến phụ nữ nói riêng và con người nói chung là một con dao hai lưỡi. Dường như công cụ AI đang góp phần định hình lại một người phụ nữ với cơ thể luôn quyến rũ với phong cách thời trang táo bạo, nó có thể đem lại sự mới mẻ tuy nhiên cũng có thể nằm ngoài khuôn khổ của văn hóa và đạo đức.

Phải chăng những người phụ nữ gợi cảm luôn bị gắn mác với tình dục?

Nên nhớ rằng công cụ AI có khả năng thu thập dữ liệu mà con người đã và đang có, một trong số đó là nhận thức của con người. Vậy điều gì khiến một nàng Mona Lisa với vẻ đẹp tao nhã, lịch thiệp có thể trở nên táo bạo như vậy?
<i>"Nên nhớ rằng công cụ AI có khả năng thu thập dữ liệu mà con người đã và đang có, một trong số đó là nhận thức của con người". </i>
"Nên nhớ rằng công cụ AI có khả năng thu thập dữ liệu mà con người đã và đang có, một trong số đó là nhận thức của con người".
Hãy thử quay lại những năm tháng chưa có sự tồn tại của trí tuệ nhân tạo, chúng ta cũng đâu khó bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ đời thường với vẻ đẹp ngoại hình cũng như phong cách ăn mặc vô cùng táo bạo, gợi cảm chẳng hạn như diễn viên, người mẫu...thường xuyên xuất hiện trên những bộ phim hay các mặt báo. Có thể thấy họ đại diện cho hình ảnh những người phụ nữ theo một chuẩn mực nào đó về mặt hình thể, nhưng dường như những người phụ nữ ấy đã dần hình thành trong chúng ta một khái niệm cố định mỗi khi nhắc đến một người phụ nữ hoàn hảo với cơ thể quyến rũ.
Và dưới con mắt của đàn ông, vẻ đẹp cơ thể phụ nữ không chỉ dừng ở định nghĩa về mặt thẩm mỹ, nó còn gợi cho họ cảm giác hưng phấn khi được tiếp xúc da thịt với đối phương thông qua những bộ phận cơ thể của người phụ nữ, điều này góp phần khiến cho những cô gái với ngoại hình xinh đẹp, nóng bỏng dưới ánh nhìn của cánh mày râu bỗng trở nên gợi dục.
<i>"Và dưới con mắt của đàn ông, vẻ đẹp của phụ nữ không chỉ dừng ở định nghĩa về mặt thẩm mỹ..."</i>
"Và dưới con mắt của đàn ông, vẻ đẹp của phụ nữ không chỉ dừng ở định nghĩa về mặt thẩm mỹ..."
Trong khi đó, những bức hình hay chân dung của người đàn ông dưới con mắt của AI vẫn hiện lên với vẻ lịch lãm. Lẽ nào cơ thể của đàn ông không có chút gợi cảm nào sao? Một điều thú vị rằng đàn ông thưởng nổi tiếng với ham muốn tình dục nhưng lại ít khi bị nhìn dưới con mắt của sự gợi dục, vì chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh những cô gái nóng bỏng, ăn mặc mát mẻ hơn là đưa cái nhìn ấy vào đàn ông.
Vậy thì phải chăng đàn ông luôn nợ phụ nữ một lời xin lỗi? Một lời xin lỗi vì chính cái bản năng tình dục khiến cho những người phụ nữ luôn phải hiện lên với cái vẻ đẹp gợi cảm ấy chăng? Bởi vì các vẻ đẹp mà phụ nữ được ban tặng vốn dĩ đâu có tính gợi dục, họ lựa chọn khoe vòng một hay vòng ba đơn giản vì họ yêu và trân trọng cơ thể phụ nữ của mình. Và khi AI xuất hiện, nó đã học và hiểu được cái nhìn này của đàn ông, và nó sẽ tiếp tục dùng cái nhìn ấy để tạo nên các tác phẩm như bức hình Mona Lisa gợi cảm kia.