Chuyện sống ở quê hay ở thành phố là lựa chọn riêng của mỗi người. Rất khó để nói rằng sống ở đâu sẽ tốt hơn, bởi thành phố hay nông thôn đều có những mặt tích cực lẫn tiêu cực.
Tuy nhiên, nếu bạn yêu mến một cuộc sống đồng quê, đang phân vân trước quyết định có nên về quê sống hay không thì hãy xem qua 10 lý do sau nhé!

1. Về quê để gần bên gia đình

Đa số chúng ta sinh ra ở đồng quê, lớn lên ra thành phố học, đi làm, lập nghiệp. Có thể thời gian đầu khái niệm quê nhà, gia đình không khiến chúng ta quá bận tâm - vì thời điểm mới lên thành phố chúng ta sống trong tâm trạng háo hức.
Nhưng càng sống ở phố, càng xa gia đình, xa nhà chúng ta càng thấm thía được tình cảm gắn chặt với nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Lúc này, một phần trong chúng ta luôn thôi thúc trở về để gần bên cha mẹ (đang ngày một già đi), về bên mái nhà xưa, về quê cánh đồng...
Hẳn chúng ta từng nghe câu nói này: "Nếu mỗi năm chúng ta về thăm cha mẹ một lần thì số lần gặp đó chỉ đếm trên đầu ngón tay". Đó là một sự thật, bạn thử nhẩm tính mà xem. Ví dụ, bạn ở Sài Gòn, cha mẹ bạn ở miền Trung, mỗi năm vì công việc bạn chỉ về quê đúng dịp Tết một lần. Lúc này, cha mẹ bạn ở khoảng tuổi trên 50, thì số lần gặp còn bao nhiêu? là 5 hay 10 hay hơn thì thêm mấy lần nữa?
Thời gian không chờ đợi ai, cha mẹ ngày càng già đi, và đừng nghĩ việc gặp cha mẹ trong những cuộc gọi hằng ngày là đủ. Cha mẹ dù không nói ra nhưng họ lúc nào cũng mong mỏi con cháu quây quần bên cạnh. Vì thế, hãy trở về nếu có thể!

2. Về quê sống để bắt đầu một lối sống mới

Cuộc sống ở thành phố được cho rằng thiếu sự riêng tư và tính cộng đồng. Cụ thể việc đất chật người đông sẽ khiến chúng ta phải chấp nhận hòa tan vào nhau (như ở chung cư chẳng hạn).
Ngoài ra, cuộc sống ở phố với nhịp điệu nhanh khiến chúng ta quay cuồng mỗi ngày. Chính những áp lực từ công việc, các mối quan hệ sẽ khiến chúng ta dễ dàng bị căng thẳng. Một tâm trạng chung của những người ở phố là luôn "căng như dây đàn".
Lúc này, việc chuyển về quê sống sẽ giúp chúng ta thay đổi một cách sống mới, chậm hơn, nhẹ nhàng hơn. Tất nhiên, dù ở đâu cũng sẽ có áp lực, nhưng khi bạn buông bỏ cuộc sống ở phố, chấp nhận thử thách với cuộc sống mới ở nông thôn bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều.
Rất nhiều người hiện nay có suy nghĩ: cố gắng làm việc ở thành phố đến khi già thì mới về quê trồng rau nuôi gà. Nhưng bạn hãy hỏi ngược lại rằng, tại sao chúng ta phải đợi đến già? Khi mà ngay bây giờ chúng ta có thể thực hiện được? Hãy cho bản thân mình cơ hội để thay đổi!

3. Hãy cho con cái một tuổi thơ bên đồng quê

Ngày xưa cha mẹ cố gắng kéo con cái về nhà khi con suốt ngày rong chơi ngoài trời. Còn hiện tại, cha mẹ lại cố gắng kéo con cái ra ngoài trời vì con suốt ngày cầm điện thoại. Sự thật trớ trêu này đang xảy ra ở thành phố!
Những mặt trái của cuộc sống hiện đại, của smartphone, máy tính bảng... khiến con nít bây giờ không biết thiên nhiên là gì nhưng rất rành rẽ về game, Facebook, Tiktok... Trẻ em bây giờ thiếu kỹ năng sinh tồn, không còn biết nhóm lửa, trồng cây và nấu cơm. Tất cả những gì trẻ em biết là trên điện thoại, trên thế giới ảo.
Trong khi đó, nếu cho con cái về quê, bạn đang mở ra cho con mình một cuộc sống mới đầy thi vị. Ở quê trẻ em được gần gũi với thiên nhiên hơn, được gần gũi bùn đất hơn. Theo các chuyên gia từng khuyên rằng: Hãy cho trẻ em được lấm lem bùn đất - theo đó, khoa học chứng minh, trẻ ở "dơ" với đất, cát sẽ rất tốt!
Còn về chuyện học hành của con ở quê, bạn đừng vội nghĩ ở phố trẻ sẽ được học tập tốt hơn nhé. Bây giờ bạn có rất nhiều lựa chọn cho con mình, và quan trọng hơn hãy dạy cho trẻ biết cách tự học - điều mà tương lai trẻ cần nhất.
Xem thêm tại: