Trong khi đang tìm tư liệu về The Exorcist thì vớ được bài này, cũng kỳ bí ra phết :-s


Nhiều dự án phim tại kinh đô điện ảnh Hollywood không bao giờ được hoàn thành để ra mắt khán giả vì dính phải những lời nguyền khó hiểu từ một thế lực siêu nhiên nào đó.

Trong quá trình phát triển của nền công nghiệp điện ảnh Hollywood, các nhà làm phim, diễn viên đã không ít lần chứng kiến những câu chuyện rùng rợn về cái chết, tai nạn trùng lặp một cách đáng sợ liên quan đến những bộ phim nổi tiếng.


1. The Omen


Vào tháng 6/1975, chỉ 2 tháng trước khi bộ phim The Omen khởi quay, con trai của diễn viên Gregory Peck đã tự sát bằng một viên đạn vào đầu. Sau đó, chiếc máy bay chở tài tử này bị sét đánh khi đang trên đường đi đến Anh. Thậm chí, một chiếc máy bay khác chở biên kịch David Seltzer cũng bị sét đánh. Nghiêm trọng hơn, đoàn phim đã thuê một chiếc máy bay riêng để các thành viên quay cảnh trên không. Bình thường chiếc phi cơ này đã được dùng để chở khách, về sau, nó gặp tai nạn và không một ai trong số những người có mặt trên máy bay sống sót.



Trong phim, phân cảnh Keith Jennings (David Warner thủ vai) bị cắt làm đôi khi đang cố gắng lấy dao găm để giết Damien đã "ứng nghiệm" vào người bạn đồng hành của John Richardson. Vào thứ 6 ngày 13/8/1976, nhà thiết kế này cùng nữ trợ lý của mình là Liz Moore đi du lịch tới thành phố Ommen, Hà Lan. Một tai nạn giao thông bất thình lình xảy ra khiến thi thể Liz bị cắt làm đôi, cuốn vào bánh xe. John may mắn thoát chết nhưng khi chui ra khỏi chiếc xe, anh nhìn thấy biển báo "Ommen: 66,6km", con số của quỷ dữ và tên bộ phim

Nhiều ý kiến cho rằng, Ommen gần với tên của bộ phim The Omen, 666 là con số tượng trưng cho quỷ sa tăng, và ngày xảy ra tai nạn là thứ 6 ngày 13 - ngày của quỷ.

Không ít người tin rằng, lời nguyền đã ám vào The Omen do phim đề cập tới Kinh thánh và quỷ dữ, hai thế giới đối nghịch và luôn tồn tại song song với nhau theo một số tín ngưỡng tôn giáo. Bên cạnh đó, những lời nguyền khủng khiếp này đã gây ra nhiều cái chết bi thảm cho đoàn làm phim.


2. Atuk (Không được sản xuất)


Atuk là một dự án của nhà một biên kịch Tod Carroll, có nội dung kể về một người Eskimo tìm cách thích nghi với cuộc sống ở New York. Kịch bản cho bộ phim được viết vào những năm 1970 và diễn viên chính cũng được chọn sẵn là John Belushi, tuy nhiên khi đang chuẩn bị cho vai diễn thì ông lại đột tử do dùng thuốc quá liều.

Sam Kinison được chọn để thay thế John. Tài tử đã đề nghị thay đổi kịch bản sau khi làm việc cùng đoàn làm phim trong nửa ngày, do đó bộ phim đã được hoãn lại. Không may sau đó, Sam đã qua đời do tai nạn giao thông và diễn viên thay thế tiếp theo, John Candy cũng đã chết do một cơn đau tim khi đang đọc kịch bản.

Không dừng lại ở đó, đoàn làm phim tiếp tục tìm đến Chris Faley. Anh tỏ ra thích thú với bộ phim và mời bạn mình là Phil Hartman cùng tham gia, đáng sợ là cả hai cũng đã chết trong khoảng thời gian không lâu sau. Chính vì sự ám ảnh này mà mãi về sau, Atuk không bao giờ được thực hiện.


3. The Exorcist (1973)


The Exorcist luôn nằm trong top những phim kinh dị hay nhất mọi thời đại. Khi vừa ra mắt năm 1973, phim đã tạo ra phản ứng dây chuyền mãnh liệt với hàng loạt người phải nhập viện, bị ám ảnh tâm lý nặng nề, khiến một số quốc gia đã phải ban lệnh cấm chiếu.

Trong suốt quá trình làm phim, một số thành viên trong đoàn phim cũng như người nhà của họ đã chết. Một trường hợp trong đó là diễn viên Jack McGowen, người nhận một vai nhỏ, chết vì truỵ tim sau khi bộ phim được hoàn thành một thời gian.

Phim trường cũng đã bị cháy thành tro dù không có bất kỳ ai ở đấy để phóng hỏa. Những tai nạn kinh hoàng liên tiếp xảy ra khiến các thành viên trong đoàn làm phim hoảng sợ đến độ phải nhờ tới sự giúp đỡ của một người cầu hồn đến làm lễ cho cả bộ phim.


4. Loạt phim Superman (1978 - 2013)


Christoper Reeve - người thủ vai Siêu nhân trong những năm 1980 đã bị liệt toàn thân và qua đời vì nhồi máu cơ tim. Diễn viên George Reeve, siêu nhân của màn ảnh nhỏ, đã chết tại nhà riêng cùng khẩu súng ngắn ngay trước ngày cưới của mình. Dù được kết luận là tự sát nhưng ít ai tin rằng với sự nghiệp vang dội lúc này, George lại làm điều đó. Diễn viên nhí Lee Quigley, người từng thủ vai siêu nhân thời thơ ấu trong  phiên bản Superman năm 1978 đã qua đời vì bệnh suyễn khi chỉ mới 14 tuổi.

Diễn viên Brandon Routh, tuy may mắn sống sót sau lời nguyền, nhưng sự nghiệp của anh gần như đi vào bế tắc cùng bộ phim Superman Returns vào năm 2006. Người đồng nghiệp Dead Cain cũng lâm vào tình trạng tương tự. Lời nguyền còn lan ra khắp các nhân vật khác trong loạt phim như diễn viên thủ vai cô phóng viên Lois Lane, Margot Kidder đã mắc bệnh tâm thần. Richard Pryor trong vai phản diện Gus Gorman thì đã qua đời do truỵ tim. Những nhà sản xuất, diễn viên đóng thế, người có liên quan đã qua đời hoặc gặp tai nạn khi tham gia các phim về Superman còn được kéo ra một danh sách dài.


5. Bộ ba phim The Dark Knight (2004 - 2012)


Là người bạn thân nhất của Superman trong truyện tranh, thế nên "có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu", loạt phim The Dark Knight của đạo diễn Christopher Nolan cũng gặt hái không ít thành tích kinh dị.

Heath Ledger - người đóng vai nhân vật phản diện Joker cực kỳ nổi tiếng và thành công trong phim - đã qua đời vào tháng 1/2008 sau một tai nạn được cho là dùng thuốc ngủ quá liều và các vấn đề áp lực thần kinh khi anh đã quá sức nhập tâm vào vai diễn của mình trong thời gian dài.

Cuối năm 2007, Conway Wickliffe - người đứng sau hậu trường lo phần hiệu ứng hình ảnh cho phim - khi đang ngồi trên ghế sau thì chiếc xe bất ngờ đâm phải một cây lớn, khiến anh qua đời ngay trên phim trường. Nam tài tử thủ vai chính Christian Bale cũng bị lời nguyền dây chuyền này, anh đã bị cảnh sát cáo buộc tấn công, hành hung chính mẹ và chị gái mình. Thám tử Scotland Yard đã bắt giữ ngôi sao The Dark Knight sau khi cho phép anh tham dự buổi công chiếu bộ phim ở châu Âu.


Nam diễn viên Morgan Freeman - vào vai Mr.Fox trong phim - khi đang cầm lái chiếc Nissan Maxima 1997, chở theo một người bạn là Demaris Meyer cũng đã gặp phải tai nạn nghiêm tọng tại bang Mississippi. Thế nhưng, tất cả chỉ thực sự lên đỉnh điểm khi 12 người bị chết và hàng chục người bị thương nặng trong vụ thảm sát đẫm máu ngay trước khi phần cuối loạt phim được công chiếu trên toàn cầu. Các rạp chiếu đã tạm hoãn các suất chiếu tiếp theo khiến bộ phim bị tổn thất không hề nhỏ. Mặc dù vậy, hành động này lại được đánh giá là rất nhân văn nhằm tưởng nhớ những nạn nhân xấu số.


6. Loạt phim Poltergeist (1982 - 1988)


Poltergeist là một bộ phim kinh dị khá nổi tiếng trong những năm 1980, kể về một gia đình vừa mới chuyển về căn nhà mới đã gặp phải thế lực siêu nhiên tìm cách bắt lấy cô con gái nhỏ. Trong phim có sử dụng một xác chết thật nhằm tăng mức độ rùng rợn giúp các diễn viên có diễn xuất chân thực hơn. Nhưng ngay sau đó, cả đoàn làm phim phải đối mặt với những cái chết vô cùng kinh khủng.

Nữ diễn viên chính Dominique Dunne bị bạn trai sát hạt sau khi bộ phim vừa được công chiếu không lâu, khi ấy cô chỉ vừa mới 22 tuổi. Diễn viên nhí 12 tuổi Heather O'Rourke khi đang tham gia phần 3 cũng đã tử vong do sốc thuốc, hai diễn viên khác cũng đã thiệt mạng trong quá trình thực hiện series phim này.

Nguồn: tiin.vn

Theo bạn đây có phải sự trùng hợp không?