Tổ chức Quốc tế Điều tra bức hại Pháp Luân Công vào ngày 19/5/2016 đã công bố báo cáo dài hơn 210.000 chữ chứng minh có kho nội tạng người sống khổng lồ ở Trung Quốc mà nguồn gốc chủ yếu là học viên Pháp Luân Công. ­

Chứng cứ 1: Thời gian cấy ghép nội tạng ngắn hơn bình thường ­

Chứng cứ 2: Số lượng khủng về ca cấy ghép gan khẩn cấp ­

Chứng cứ 3: Nhiều nội tạng dự trù cho một ca phẫu thuật ­

Chứng cứ 4: Nhiều ca cấy ghép nội tạng đồng thời được tiến hành ­

Chứng cứ 5: Cấy ghép gia tăng đột biến sau khi tội ác mổ cướp nội tạng được đưa ra ánh sáng ­

Chứng cứ 6: Học viên Pháp Luân Công bị ép thử máu

...

http://www.daikynguyenvn.com/trung-quoc/6-chung-cu-cho-thay-co-kho-noi-tang-nguoi-song-khong-lo-o-trung-quoc.html