42: CÂU TRẢ LỜI CHO CUỘC SỐNG, VŨ TRỤ VÀ TẤT CẢ MỌI THỨ
Trong suốt lịch sử, nhiều con số được cho là có ý nghĩa đặc biệt. Plato gọi nghiên cứu về biểu tượng số là "cấp bậc cao nhất của nhận thức", trong khi Pythagoras tin rằng các con số có linh hồn cũng như sức mạnh ma thuật.
Douglas Adams - một nhà văn người Anh, nhà soạn kịch hài cho radio và là một nhạc sĩ nghiệp dư [1] đã từng viết một câu trong cuốn sách The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, thậm chí câu nói đó đã trở nên nổi tiếng hơn cả cuốn tiểu thuyết đó, "Câu trả lời cho câu hỏi tối quan trọng của cuộc sống, vũ trụ và tất cả mọi thứ không gì khác, chính là con số 42".
Khi được hỏi về lý do tại sao, Adams chỉ cho đó đơn giản là một câu nói vui, ông nói: "Câu trả lời vô cùng dễ hiểu. Đó là một câu nói vui. Tôi cần chọn một con số tự nhiên, có giá trị trung bình và tôi chọn con số 42". Tuy nhiên, các chuyên gia đã bỏ ra rất nhiều thời gian và nỗ lực để gán cho 42 những biểu tượng hay những ý nghĩa sâu xa hơn.
Dưới đây là danh sách 42 điều vi diệu đó:
1. Chồng của Nữ hoàng Victoria, Hoàng tử Albert qua đời ở tuổi 42; họ có tổng cộng 42 đứa cháu và chắt; Edward VIII, thoái vị ở tuổi 42.

2. Cuốn sách đầu tiên trên thế giới được in bằng máy in loại di động là Kinh thánh Gutenberg và có 42 dòng trên mỗi trang.

3. Ở trang 42 của Harry Potter và Hòn đá Phù thủy, Harry phát hiện ra mình là một phù thủy.

4. Lần đầu tiên Douglas Adams sử dụng con số 42 là trong một bản phác thảo có tên "The Hole in the Wall Club". Trong đó, diễn viên hài Griff Rhys Jones đề cập đến cuộc họp lần thứ 42 của Crawley và District Paranoid Society..

5. Địa điểm được biết đến cuối cùng của Lord Lucan là bên ngoài 42 Norman Road, Newhaven, East Sussex.

6. Tập phim Doctor Who mang tên "42" kéo dài trong 42 phút.

7. Titanic đang di chuyển với tốc độ tương đương 42km/giờ thì va chạm với một tảng băng trôi.

8. Tiểu đoàn biển 42 Commando khẳng định rằng nó được gọi là "Four two, Sir!"

9. Ở Đông Á, bao gồm một phần của Trung Quốc, các tòa nhà cao tầng thường tránh có tầng 42 vì chứng sợ ánh sáng - sợ số bốn vì các từ "bốn" và "cái chết" nghe giống nhau (si hoặc sei). Tương tự: 4, 14, 24, v.v.

10. Elvis Presley qua đời ở tuổi 42.

11. Đĩa Island Island của BBC Radio 4 được tạo ra vào năm 1942. Có 42 khách mỗi năm.

12. Nhân vật Toy Story tàu vũ trụ Buzz Lightyear được đặt tên là 42.

13. Căn hộ của Fox Mulder trong loạt phim truyền hình Hoa Kỳ The X Files là số 42.

14. Tổng thống trẻ nhất của Hoa Kỳ, Theodore Roosevelt, 42 tuổi khi đắc cử.

15. Văn phòng của giám đốc điều hành của Google, Eric Schmidt, được gọi là Tòa nhà 42 của khu phức hợp San Francisco của công ty.

16. Máy bay tên lửa Bell-X1 Glamious Glennis do Chuck Yeager lái, lần đầu tiên phá vỡ rào cản âm thanh ở độ cao 42.000 feet.

17. Bom nguyên tử tàn phá Nagasaki, Nhật Bản, chứa sức tàn phá của 42 triệu que thuốc nổ.

18. Một máy Mac lớn duy nhất chứa 42% lượng muối khuyến nghị hàng ngày.

19. Cricket có 42 luật.

20. Ở trang 42 của Dracula của Bram Stoker's, Jonathan Harker phát hiện ra anh ta là tù nhân của ma cà rồng. Và trên cùng trang đó của Frankenstein, Victor Frankenstein tiết lộ rằng ông có thể tạo ra sự sống.

21. Trong Romeo và Juliet của Shakespeare, Friar Laurence cho Juliet một lọ thuốc cho phép cô rơi vào trạng thái hôn mê giống như cái chết trong "hai mươi bốn giờ".

22. Ba album nhạc bán chạy nhất - Michael Jackson's Thriller, AC/DC's Back in Black và Pink Floyd's The Dark Side of the Moon - kéo dài 42 phút.

23. Kết quả của trận đấu nổi tiếng nhất trong bóng đá Anh - trận chung kết World Cup 1966 - là 4-2.

24. Ống chân không loại 42 là một trong những bộ khuếch đại đầu ra âm thanh phổ biến nhất trong những năm 1930.

25. Một chặng marathon là 42km và 195m.

26. Samuel Johnson đã biên soạn Từ điển tiếng Anh, được coi là một trong những tác phẩm lớn nhất của học thức. Trong khoảng thời gian chín năm, ông đã xác định tổng cộng 42.777 từ.

27. 42.000 quả bóng đã được sử dụng tại Wimbledon năm 2010.

28. Con ngựa kỳ diệu Nijinsky đã 42 tháng tuổi vào năm 1970 khi nó trở thành con ngựa cuối cùng chiến thắng English Triple Crown: the Derby; the 2000 Guineas và the St Leger.

29. Nguyên tố molypden có số nguyên tử là 42 và cũng là nguyên tố phổ biến thứ 42 trong vũ trụ.

30. Dodi Fayed 42 tuổi khi bị giết cùng với Công nương Diana.

31. Phòng giam 42 trên đảo đảo Methraz từng là nơi ở của Robert Stroud, người được chuyển đến The Rock vào năm 1942. Sau khi giết một người bảo vệ, anh ta đã bị giam cầm 42 năm trong các nhà tù khác nhau.

32. Trong Sách Khải Huyền, người ta tiên tri rằng con thú sẽ nắm quyền thống trị trái đất trong 42 tháng.

33. Thảm họa Moorgate Tube năm 1975 đã giết chết 42 hành khách.

34. Khi số lượng ngày càng tăng của các Máy gia tốc hạt lớn, các nhà khoa học đã có thêm được nhiều không gian văn phòng và họ đã đặt tên cho phức hợp mới của học là Tòa nhà 42.

35. Cuộc phiêu lưu Alice's Wonderland của Lewis Carroll có 42 hình minh họa.

36. 42 là con số yêu thích của Dr House, bác sĩ truyền hình người Mỹ do Hugh Laurie thủ vai.

37. Có 42 gallon Mỹ trong một thùng dầu.

38. Trong một tập của The Simpsons, cảnh sát trưởng Wiggum thức dậy với một câu hỏi nhắm vào anh ta và trả lời "42".

39. Best Western là chuỗi khách sạn lớn nhất thế giới với hơn 4.200 khách sạn tại 80 quốc gia.

40. Có 42 nguyên tắc của Ma'at, nữ thần Ai Cập cổ đại - và khái niệm - về luật vật lý và đạo đức, trật tự và sự thật.

41. Bản hit "In the Summertime" năm 1970 của Mungo Jerry, được viết bởi Ray Dorset, có nhịp độ 42 nhịp mỗi phút.

42. Ban nhạc Level 42 đã chọn tên của họ để thừa nhận The Hitchhiker's Guide to the Galaxy and not.