Cuối tuần mà. Chẳng muốn tranh cãi gì.
Chỉ muốn nói một chút suy nghĩ của mình về Spiderum rồi đi ngủ thôi. :)
5 ngày hoạt động trong này, thấy... thích. Thật sự thích spiderum hơn facebook rất nhiều. (Mặc dù FB hỗ trợ mình kinh doanh :) Nhưng mà không tiện cho viết bài kiểu này.) 
Cảm giác viết bài trên Spiderum rất thích, không khí bàn luận trong này cũng rất hay. Cơ bản là văn minh, sạch sẽ. Không có những người một câu mặt nọ, hai câu mặt kia. :) Cũng tranh luận rất sôi nổi, nhưng đỡ war nặng nề, xúc phạm hơn FB. Nhiều readers bình luận rất có tâm nhé, cũng mang tính rất tích cực và xây dựng. :)
Phải cảm ơn con bé bạn yêu quý đã mang mình đến với Spiderum!
Have a nice weekend!