1. Nói về cô ấy (phong cách, thời trang, cá tính, hoặc 1 lời nhận xét về cô ấy) Ví dụ: . Hôm nay tóc em rất đẹp, nhưng buộc lên trông sẽ cá tính hơn đấy. . Phong cách ăn mặc của em khiến anh liên tưởng tới một cô gái hòa đồng hay bướng bỉnh, hoặc cả 2 :))
2. Nói về bạn (quan điểm cá nhân về 1 vấn đề hoặc một câu chuyện tuổi thơ của bạn) Ví dụ: Ngày xưa anh đã có máu startup rồi đấy, anh chơi thắng hết bi của các bạn trong lớp và bán lại giá 5k/10 viên. Thế là có nước mía nhâm nhi sau giờ học... Một câu chuyện ngây ngô sẽ giúp cô ấy vui vẻ hơn và cởi mở để kể về câu chuyện tuổi thơ của cô ấy cho bạn nghe.
3. Yếu tố ngoài lề liên quan đến 2 người ( 1 bộ phim cả 2 đã từng xem, 1 bài hát cả 2 đã từng nghe, 1 người bạn chung, vv...) Bản tính con người là sẽ cảm thấy thoải mái khi nói về ai đó lúc không có mặt họ. Khi nói về yếu tố ngoài lề, các bạn sẽ được lắng nghe quan điểm, góc nhìn của cô ấy một cách chân thực. Từ đó hiểu rõ cô ấy là con người như thế nào, và biết được liệu cô ấy có phải một cô gái thông minh, tinh tế hay không.
Chúc các bạn thành công!