Nhân tiện đầu năm bạn vợ bị mua khẩu trang gấp x lần so với bình thường rồi nghĩ lại những gì mình đang làm.
Chánh mạng là một trong Bát Chánh Đạo của đạo Phật mà một phần có nói về việc nuôi sống bản thân bằng một nghề nghiệp chân chính. Đây là một trong những nền tảng cho hạnh phúc dài lâu của các cá nhân.
Ở điểm này có thể có một số bạn chưa tìm thấy hạnh phúc trong công việc nhưng đối với Tony thì thời gian gần đây, khi mình cân nhắc công việc là một phần sống của mình (chiếm 1/3 đến 1/2 thời gian sống của bản thân) thì mình cố gắng xoay chuyển tâm thế sang việc tận hưởng công việc rất là nhiều. Từ đó, mình cố gắng có một nền tảng đúng đắn cho những thứ mình đang “sống” hàng ngày:
1/ Tạo ra văn hóa tốt cho công ty bằng cách trả lời một số câu hỏi: Tại sao công ty mình tồn tại? Công ty mình tin tưởng vào điều gì? Giá trị của công ty tạo ra là cái gì?
Quay lại việc bán cao giá khẩu trang gần đây của một số công ty non trẻ thì nhìn chung chưa được “văn minh” cũng như “nhân văn” cho lắm.
2/ Chọn đúng người. Mọi thứ sẽ mang tính chất tương đối, mỗi thời điểm Công ty sẽ cần một số đặc điểm nhất định của các bạn để cùng phát triển với Công ty. Ở đây, mình sẽ gọi mỗi bạn là một đóa hoa, và qua thời gian, hoa sẽ phát triển từ nụ đến nở thơm.
3/ Xây dựng nhận diện thương hiệu. Cái này sẽ cần tương đối nhiều thời gian, tuy nhiên, những viên gạch nhỏ sẽ trở thành một lâu đài lớn qua thời gian, câu hỏi đặt ra là “chúng ta có đủ kiên trì để xây những thành trì đó hay không?”
4/ Đừng quên những khách hàng hiện tại. Ai cũng muốn mở rộng nhanh chóng, nhưng mà cái gì bạo phát thì cũng bạo tàn, chậm lại một chút, mỗi khách hàng đều là một nguồn sống của công ty, nếu mình mở ra thêm nhiều rễ mới mà số lượng rễ cũ chết còn nhanh hơn thì mọi công sức cũng phí hoài.
Tết này ai cũng hỏi tiệm sinh tố có bị ảnh hưởng bởi chính sách mới của nhà nước hay không? Câu trả lời là có chứ, quy định về ngành mà. Nhưng mà ảnh hưởng tích cực vì cái chung, tương tự làm kinh doanh cũng không mong muốn khách hàng say xỉn mà mong khách hàng tận hưởng được vị ngon của từng ngụm bia một. Cũng vì thế mà đội của Tony rất nỗ lực trong phát triển một trong những dòng cao cấp là Hoegaarden, mơ ước của Tony là có một ngôi nhà xanh ở Central này để các bạn có thể tận hưởng được tối đa hương vị của nó.