Buffett nổi bật với chiến lược đầu tư dài hạn, tập trung vào các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững và triển vọng lợi nhuận hấp dẫn, đặc biệt khi các cổ phiếu đó được định giá hợp lý.
Dưới đây là hai công ty nổi bật trong danh mục đầu tư trị giá 284 tỷ USD mà JP Pro nghĩ nhà đầu tư nên cân nhắc

1. Coca-Cola

Coca-Cola (KO) là một thương hiệu vững mạnh đã liên tục tăng cổ tức trong hơn 60 năm qua. Công ty đang có nhiều cơ hội để tăng trưởng doanh thu, đặc biệt từ các thị trường mới nổi, cho phép họ tiếp tục tăng cổ tức.
Mặc dù doanh số tại Bắc Mỹ có phần chậm lại, nhưng doanh thu tại khu vực Mỹ Latinh và Châu Á Thái Bình Dương lại tăng mạnh, cho thấy tiềm năng của Coca-Cola trong việc mở rộng thị phần toàn cầu.
Trong bối cảnh lạm phát, Coca-Cola đã điều chỉnh doanh thu tăng 15% so với năm trước, chủ yếu nhờ vào việc tăng giá sản phẩm, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với thương hiệu của họ.

2. Visa

Buffett thường đầu tư vào những doanh nghiệp thống lĩnh thị trường và cung cấp dịch vụ thiết yếu không thể thay thế. Điều này lý giải vì sao Berkshire Hathaway sở hữu cổ phiếu của Visa (V) cùng với một số công ty thẻ tín dụng khác.
Thị trường thẻ tín dụng hiện do một số cái tên lớn chi phối, như Visa, American Express, Mastercard và Discover. Visa được xem là một lựa chọn an toàn hơn, vì họ không phát hành thẻ tín dụng mà chỉ tập trung vào quản lý mạng lưới thanh toán.
Trong năm qua, Visa đã ghi nhận 19 tỷ USD lợi nhuận từ 34 tỷ USD doanh thu, đạt tỷ suất lợi nhuận 54%. Những khoản lợi nhuận này đã hỗ trợ cho việc tăng cổ tức ổn định cho cổ đông.
Theo bạn đây có phải là cổ phiếu đáng đầu tư?