02/11/2022 - CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI ATLETICO MADRID?
Mùa giải 22/23 là một mùa giải rất đáng mong chờ đối với những CĐV của Atletico Madrid. Họ mong muốn được thấy đội nhà sẽ trở lại như...
Mùa giải 22/23 là một mùa giải rất đáng mong chờ đối với những CĐV của Atletico Madrid. Họ mong muốn được thấy Los Rojiblancos sẽ trở lại như thế nào sau một năm thất vọng. Mong muốn là một chuyện, những gì ĐKVĐ La Liga 20/21 thể hiện trong nửa đầu mùa giải lại là chuyện khác. Để rồi điều gì tới cũng phải tới, họ đã sớm phải chia tay một giải đấu chỉ sau khi mùa giải khởi tranh được hơn 3 tháng.

Ngày 02/11/2022, Porto 2-1 Atletico Madrid
Vào ngày 02/11/2022, đội chủ sân Cívitas Metropolitano đã thiết lập cột mốc tệ nhất trong lịch sử của họ với lần đầu tiên đứng cuối bảng tại UCL. Không có gì bất ngờ nếu phân tích thất bại này với tình hình lực lượng và cách họ thiết lập lối chơi. Thậm chí thất bại này còn thể đoán trước được ngay từ khi danh tính những đối thủ của họ tại vòng bảng UCL xuất hiện, bởi những vấn đề này vốn đã tồn tại từ lâu và tương đối nghiêm trọng nếu họ đặt mục tiêu danh hiệu cho mùa giải 22/23.
Vậy vấn đề là gì? Cũng như vô số các trận đấu trước đó trong mùa giải 22/23, một trong những lí do thầy trò Simeone thường xuyên để mất điểm ở mùa giải 22/23 là cách mà HLV người Argentina chỉ đạo đội hình khi đội bóng của ông đang dẫn trước. Có những trận đấu trước đó, Atletico có thời điểm chơi với sơ đồ 4-4-2 Classic tạo nên thương hiệu phòng ngự thực dụng của họ các năm đầu tiên của triều đại Diego Simeone với đặc trưng 4 tiền vệ trung tâm giăng ngang. Khoản tấn công thì không nói đến khi mà cách vận hành trên lí thuyết và thực tế không khác nhau nhiều. Điều đáng lưu tâm ở đây là cách mà Atletico Madrid phòng ngự. Khi Atletico dẫn trước dù chỉ là 1 bàn, Simeone chỉ đạo lùi sâu đội hình thay vì tìm kiếm thêm bàn thắng. Sẽ không có gì đáng nói vì trên lý thuyết, cách vận hành này hoàn toàn đúng và tương đối tương tự với thời kì đội bóng cũng đá như thế này và điểm số vẫn được bảo toàn thường xuyên. Tuy nhiên, cụm từ "điểm số vẫn được bảo toàn thường xuyên" không còn xuất hiện nữa.
Lí do cho vấn đề này có lẽ rất đơn giản. Bởi vì cách vận hành không khác mấy so với thời kì prime, lí do hợp lí nhất chính là chất lượng cầu thủ ở hàng phòng ngự bây giờ. Molina - Savic - Gimenez - Reinildo chắc chắn không thể nào so sánh được với Juanfran - Miranda - Godin - Filipe Luis ngày trước hay thậm chí với chính bản thân Savic và Gimenez khi đá cùng với Juanfran và Luis trong phần lớn thời gian họ thi đấu cùng nhau. Với những gì các cầu thủ hiện tại đang thể hiện, các trận đấu của Atletico với các đội cửa dưới bây giờ diễn ra gần như một kịch bản: ghi bàn trước, bỏ lỡ cơ hội, lùi các line của đội hình về và phòng ngự trong gần nửa thời gian cuối hiệp 2, nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ và bị thủng lưới, sau đó phải rượt đuổi.
Nói tóm lại, Diego Simeone tất nhiên phải chịu trách nhiệm trong việc để đội bóng có phong độ như vậy, tuy nhiên chất lượng hàng phòng ngự cũng là một trong những yếu tố góp phần không hề nhỏ cho vấn đề trên. Đội bóng cần phải tìm cách giải quyết song song cả hai, và việc này có thể sẽ phải tốn thêm nhiều thời gian nữa, nhưng cũng là điều cần thiết với đội bóng. Simeone đang được gia hạn đến năm 2026 và mình tin vào những gì đội bóng đang làm là đúng, với những gì ông đã từng làm, và với tình hình nhân sự.
Ở thời điểm hiện tại, mùa giải 23/24, quá trình này diễn ra tương đối ổn và đội bóng nửa đỏ thành Madrid của Simeone đã có những thành tích nhất định cũng như phong độ không phải xuất sắc nhưng cũng không tệ. Đây là một tín hiệu đáng mừng sau 4 năm tái thiết lực lượng và với những gì HLV người Argentina, Diego Simeone đang làm, hy vọng ông cùng cả đội sẽ đạt được những mục tiêu của mình trong mùa giải 23/24 này.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất